Thursday, September 17, 2026

Hoạt động gián điệp trong Quân đội Hoa Kỳ

Hôm qua 16 tháng 9 năm 2026, cựu quân nhân Lục quân Ruoyu Duan đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Oregon về hành vi âm mưu thu thập và chuyển giao thông tin quốc phòng cho các đầu mối liên lạc tại Trung Quốc. Trong giai đoạn 2021–2025, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã nhắm vào Duan để biến anh ta thành cộng tác viên.

Sau đó, Duan đã tuyển dụng và trả tiền cho các quân nhân đang tại ngũ tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord để họ lấy các tài liệu và thiết bị nhạy cảm ra khỏi căn cứ.

Phương thức hoạt động này tuy trực diện nhưng lại hiệu quả. Các khoản chuyển tiền qua PayPal từ Trung Quốc được dùng để chi trả cho đường dây này. Những kẻ đồng lõa sử dụng từ "bài học" để chỉ tài liệu và "học phí" để chỉ tiền mặt.

Một quân nhân đã gửi các tài liệu kỹ thuật về hệ thống chiến đấu xa Bradley, xe thiết giáp Stryker và hệ thống pháo phản lực HIMARS. Một người khác đã bán một máy tính quân sự được mã hóa cùng các ổ cứng của chính phủ có dán nhãn "MẬT" (SECRET) cho người mua tại Trung Quốc.

Đây là cách một đối thủ vượt qua hàng rào an ninh: không phải bằng cách tấn công trực diện vào cổng chính, mà bằng cách mua chuộc những người ở bên trong, những người vốn đã nắm giữ chìa khóa.

Như vậy, Quân đội Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về hoạt động gián điệp

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive