Saturday, May 31, 2025

Ý du ký: Sardinia

Tiếp tục chuyến du hý Âu Châu, tuần này xin mời quý độc giả đi đảo Sardinia của Ý.

Lần này có lẽ là lần thứ tư, thứ năm gì đó mà tôi đi Ý Đại Lợi. Khác với những lần trước, đi máy bay thẳng tới vài tỉnh lớn như Roma, Venice, Milano,... lần này chúng tôi đi viếng hòn đảo lớn của Ý: Sardinia. Ý có hai đảo lớn là Sicilia nổi tiếng qua đám băng đảng mafia Ý, và ít nổi tiếng hơn là Sardegna, tiếng Pháp là Sardaigne. Đi lòng vòng hơn một tuần, làm một vòng qua các tỉnh nhỏ dọc biển và làng quê Ý.

Đảo Sardinia dài xấp xỉ hơn 200 km, bề ngang hơn 100 km. Chu vi hơn 24.000 km vuông, lớn gần gấp 2 lần tiểu bang Connecticut, với dân số khoảng 1,5 triệu. Một hòn đảo lớn nhưng với 80% là núi đá cao ngút thật hùng vỹ. Kỹ nghệ chính của đảo là khai thác đá trắng từ núi. Cuộc hành trình của tôi từ Lausanne đi một vòng cả đảo tổng cộng trên 3.000 cây số, mất một tuần.

Thay vì đi máy bay thẳng tới Sardinia, chúng tôi đi xe buýt từ Lausanne của Thụy Sỹ. Băng qua vùng Valais phiá đông hồ Leman, rồi dẫy núi Alpes tuyệt đẹp, qua vùng tây-bắc Ý, tới hải cảng Genoa, lấy phà qua đêm tới Sardinia.

Đi xe buýt có cái lợi lớn là cứ tà tà đi ngắm phong cảnh khác lạ của mỗi vùng. Đi xe buýt du lịch Âu Châu khác xa đi xe buýt ở Mỹ như đi xe đò Hoàng từ nam tới bắc Cali, chẳng thấy gì ngoài xa lộ, xa lộ, xa lộ, rest areas, trạm xăng giống hệt nhau. Xe buýt hay xe đò du lịch Âu Châu rất tân kỳ, êm ả, thoải mái, tuy không được coi Paris By Night như xe đò Việt Nam (thành thật khai báo: kẻ này coi Paris By Night, nghe anh Nguyễn Ngọc Ngạn phô diễn hiểu biết bao la bát ngát vô giới hạn (tuy không ai kiểm chứng được thật giả!) về lịch sử và văn hóa Việt, nghe chị Kỳ Duyên cười gần giống như chị Kamala, riết cũng chán quá rồi, cả mấy chục năm như vậy, không còn sáng kiến nào khác).

Âu Châu có điểm rất đặc biệt là chỉ đi chừng vài trăm cây số là qua một xứ khác mà phong cảnh cũng như dân chúng, từ ngôn ngữ tới phong tục, hoàn toàn thay đổi, khác hẳn nhau, chẳng hạn từ Pháp qua Đức hay qua Ý. Không như ở Mỹ đi coi Jacksonville của Florida thấy giống hệt như Seattle của Washington State. Tỉnh nào cũng có 'downtown' với vài chục tòa nhà chọc trời, dăm ba cái shopping malls giống hệt nhau từ hàng hóa tới cách trưng bày. Dân Mỹ đi Walmart ở San Diego giống hệt dân Mỹ đi Walmart ở Boston. Đi máy bay thì máy bay nào cũng như máy bay nào, phi trường nào cũng y chang phi trường nào. Đi xe hơi thì xa lộ nào cũng như xa lộ nào. Rest area nào cũng y chang rest area nào. Ngừng xe để ăn thì Mác-đô nào cũng y hệt nhau, cùng một thứ hăm-bơ-ghơ, một thứ khoai tây chiên, một thứ coca.

Sardinia là hòn đảo nằm ngay dưới -phiá nam- của đảo Corse của Pháp, là quê của đại đế Nã Phá Luân. Người ta kể Napoleon thành công vì mang hai mặc cảm vĩ đại: thứ nhất, tương đối lùn so với dân Âu Châu (5'2'', khoảng 1,6m ?), và thứ nhì, là dân gốc Corse là dân nhà quê nhất Pháp. Dân Pháp khi đó cũng khoái Napoleon một phần vì ông là dân Corse mà lại biết nói tiếng Pháp, suốt ngày tung hô ... 'la grandeur francaise'! Bây giờ, cũng không ít anh Mít tị nạn cũng lo tung hô 'la grandeur francaise', không biết hy vọng được gì?!!! Sau khi Napoleon chiếm được cả Âu Châu, đã phong vua chúa cho tất cả cả các anh em, khiến cả họ của Napoleon đều làm vua hết (vua Đức, vua Bỉ, vua Hòa Lan, vua Tây Ban Nha, vua Ý,...) tuy đều mang tiếng vua tệ hại, chỉ giỏi ăn chơi trác táng, khi bị liên quân Anh-Đức đánh thì thua chạy mất dép khắp nơi.

Chuyến đi bằng xe buýt của chúng tôi đi từ Lausanne tới hải cảng Genoa, mất 8 tiếng đồng hồ, rồi cả xe buýt được lên phà đi qua đêm tới Sardinia. Đi phà mất 11 tiếng đồng hồ. Trên phà -là tàu lớn như tàu đi cruise- hành khách được cho vào phòng ngủ đàng hoàng như trong khách sạn vì luật cấm không cho ngủ trên xe buýt qua đêm. Phòng lớn cỡ 4 m vuông kẻ cả phòng tắm. Đi ăn trong tiệm ăn của phà khá đắt: hai người ăn hai cái 'burger' và một điã 'sàlát', tốn ... hơn 70 đô!

Genoa thời trung cổ là một thành phố lớn, hay chính xác hơn, là một 'cường quốc thương mại' có tên là Cộng Hòa Genoa -Republic of Genoa- một trung tâm thương mại quan trọng của thế giới văn minh thời đó, đã từng thống trị hai đảo Corse và Sardinia, kiểm soát rất nhiều hải cảng lớn của Địa Trung Hải, và từng đô hộ luôn cả Hy Lạp, Ai Cập và một phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm một phần Crimea của Ukraine!

Bây giờ Genoa chỉ còn là một hải cảng lớn, một trung tâm thương mại quan trọng, nhưng là một trung tâm kỹ nghệ, tuy sầm uất, đông dân, nhưng không đẹp. Thành phố toàn là khu cao ốc chung cư trung bình năm bẩy tầng, san sát bên sườn núi. Đường phố bẩn thỉu, rác rến đầy đường, xe mô-tô -không phải xe gắn máy nhỏ như ở VN- nhiều vô kể, chạy bạt mạng. Đây là thành phố cổ, với rất nhiều ngõ hẻm rất nhỏ từ thời cổ xưa, nhưng khách du lịch không ai dám đi vào xem. Thứ nhất, đầu ngõ luôn luôn có mấy anh đen đứng chặn để vòi tiền, thứ nhì khai um không đi vào nổi. Quan trọng hơn cả là khu du khách, tức là khu bến tàu, bây giờ trở thành cực kỳ thiếu an toàn. Anh hướng dẫn viên liên tục dặn chúng tôi cẩn thận coi chừng bị móc ví, bị cướp giựt, có chuyện gì phải liên lạc với cảnh sát thì phải điện thoại cho anh ta ngay. Khu bến tàu này tràn ngập thanh niên da đen từ Phi Châu qua Libya, nhẩy xuống tàu, tới hải phận Ý là được tàu Ý cứu vớt cho vào sống ngay, không trục xuất. Ý cũng như Pháp, Đức, và các quốc gia Âu Châu đang bị vấn nạn dân số thiếu hụt, không đủ cho nhu cầu kinh tế vì dân Âu Châu ham vui không chịu đẻ, nên cần di dân, mà di dân chỉ có thể tới từ Phi Châu hay Trung Đông. Cái vấn nạn là phần lớn những di dân từ Phi Châu này không chịu đi làm, sống vất vưởng nhờ trợ cấp của chính phủ, hay lang thang buôn bán vặt hay ăn xin qua ngày. Đám thanh niên này trông rất hắc ám, nhiều tên dúi vào tay du khách những vòng đeo tay hay đeo cổ rẻ tiền do họ làm bằng giây plastic, trong khi nhiều tên khác nằm ngủ ngay lề đường, hay đứng lảng vảng ở mấy con đường hẻm nhỏ,... Thú thật, vợ chồng chúng tôi đi du lịch rất nhiều, nhưng ít khi cảm thấy sợ như đi dạo bến tàu Genoa. Thật là đáng tiếc khi thế giới 'ánh sáng' của cả Âu Châu, từ Genoa tới Paris, tới Luân Đôn,... chẳng chỗ nào còn an toàn. Đi đâu cũng hồi hộp lo nhìn trước nhìn sau, ôm bóp cho kỹ.

Sau một đêm ngủ trên phà lớn, sáng hôm sau tới một hải cảng của Sardinia, bắt đầu cuộc hành trình xe buýt đi thăm cả chục thành phố nhỏ của đảo này.

Kể cũng lạ, cả mấy chục làng, hay thành phố nhỏ thì đúng hơn, cheo leo trên sườn núi, đi xe buýt cả mấy tiếng đồng hồ đèo mới tới, mất chừng 10-15 phút đi ngang qua là hết thành phố. không hiểu sao nhiều người thích sống những nơi hẻo lánh này. Nhiều thành phố rất đẹp, rất lạ, cảnh một bên là sườn núi, một bên là biển xanh, khó có thể đẹp hơn. Nhưng cuộc sống có vẻ trì chậm, dân làng, không chăn cừu ngoài đồng ruộng thì suốt ngày ngồi quán cà phê lề đường nhâm nhi cà-phê, chẳng thấy có chuyện gì làm. Ai muốn tìm nơi yên tĩnh ngồi nhìn núi, nhìn biển để thiền, chắc là lý tưởng!

Phải nói ngay, những người lái xe buýt du khách thật đáng nể khi họ lái chiếc xe buýt khổng lồ trung bình dài 12m qua các đèo trên sườn núi, một bên là vách núi, một bên là vực lao xuống biển, hay lách xe giữa cảnh kẹt xe khắp nơi trong tất cả các thành phố Âu Châu với đường phố thật chật hẹp. Trong khi các hướng dẫn viên đều có tài thông thiên hơn xa anh Ngạn, nói đủ chuyện văn hóa, lịch sử, địa dư, chuyện trên trời dưới đất không ngừng nghỉ để thở, mà không có cô vai phụ nào đứng cạnh cổ võ, cười hô hố bất cứ chuyện gì. Cả hai người lái xe và hướng dẫn theo luật, phải ngừng nghỉ chậm nhất là sau 4 tiếng xe chạy. Để họ thổi khói thuốc lá -dân Âu Châu vẫn hút thuốc lá ào ào tuy thuốc lá rất đắt- và để các du khách bô lão giải quyết vấn đề sinh lý.

Chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu tỉnh nhỏ, chắc dân số chỉ vài trăm, vài ngàn người là nhiều. Đường phố dốc lên dốc xuống, ngoằn ngoèo, rất hẹp, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn kẹt xe vì xe buýt du khách quá lớn và quá nhiều. Đi tuốt xuống thủ phủ Cagliari, ở mũi cực nam của đảo. Thành phố tương đối nhỏ, thật đẹp, với khu bến tàu có hàng ngàn du thuyền nhỏ của tư nhân. Khác một trời vực với Genoa: rất sạch sẽ, có vẻ rất an toàn, không thấy mấy anh da đen níu kéo cũng chẳng thấy mấy anh vô gia cư lang thang nào.

Như đã viết về Ý, xứ Ý khá lạ về chuyện ẩm thực. Cả nước bị bao vây bởi biển tới đâu 90%. Thế nhưng dân Ý có vẻ không hảo đồ ăn biển, như tôm, cua, cá, sò, ốc,... gì, mà chỉ biết có pizza và pasta (spaghetti, macaroni, lasagna,...). Kẻ này thật tình chẳng hảo mấy món này lắm, nhưng đi Ý, không có bao nhiêu lựa chọn khác. Tiệm ăn cũng có cá như 'sea bass', rất đắt mà chỉ được một khoanh cá hấp nhỏ xíu bằng nửa bàn tay, chắc phải ăn 3 lần mới vừa bụng. Tuy nhiên Sardinia có một món rất hợp khẩu vị dân Việt: heo sữa quay: rất ngon, thịt rất mềm, da mỏng, rất dòn, dù không ướp ngũ vị hương hay ngâm phẩm đỏ. Dân Âu Châu uống rượu đỏ- rượu vang- như uống nước lã, bữa ăn nào cũng phải có rượu đỏ, không có gì ghê gớm như một vài anh chị Mít muốn 'biểu diễn' uống rượu đỏ để chứng minh mình 'rất Tây', là dân văn minh, không phải giống mấy anh Mỹ ruộng chỉ biết uống bia.

Du khách cùng xe đều là dân Thụy Sỹ hết, không người nào dưới ... sáu bó, tuy hầu hết đều có vẻ rất khỏe mạnh, đi bộ rất giỏi. Họ đều là nông dân 'nhà quê' tỉnh nhỏ Thụy Sỹ, đến tuổi hưu, bắt đầu đi du lịch để biết thế giới, ngoài mấy con bò, con cừu là thế giới của họ từ ngày mới ra đời. Tất cả đều rất hiền lành, lịch sự, lương thiện, và dễ thân thiện. Nhưng tất cả đều... thù ghét Trump! Quả đáng tội, tất cả chỉ vì họ mù tịt chẳng hiểu gì về nước Mỹ, chẳng hiểu gì về Trump.

Họ cho rằng Trump kỳ thị vô lý khi muốn trục xuất tất cả dân da đen, da nâu, da vàng để chỉ giữ lại dân da trắng. Có người còn hỏi tôi sao dám đi ra ngoài nước, lỡ Trump không cho vào lại thì sao? Họ nhìn hình mấy tay du đãng MS-13 bị còng tay, cạo đầu đẩy lên máy bay vô nhà tù Salvador rồi thắc mắc sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với những người chỉ muốn vào Mỹ làm ăn lương thiện. Khi hỏi về các băng đảng Tren de Aragua, MS-13, dĩ nhiên họ chưa bao giờ đọc báo thấy những tên này, mà chỉ biết có một ông bố người Salvador, có vợ có con, sống lương thiện cả mấy chục năm nay bất thình lình bị còng tay, cạo đầu đẩy đi Salvador. Khi tôi cho biết mỗi năm Mỹ nhận một triệu rưởi di dân lương thiện từ khắp thế giới vào Mỹ và chỉ trục xuất đám di dân lậu phạm pháp như hãm hiếp phụ nữ, giết người, băng đảng,... thì họ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng chuyện lại như vậy.

Mấy anh chị hướng dẫn viên địa phương (mỗi lần tới một địa phương nào, đều có hướng dẫn viên địa phương hướng dẫn đi tham quan) khi dắt đi coi những khu đổ nát, luôn nhắc nhở "đó là kết quả của những trận đánh bom dã man của tụi Mỹ", và đám du khách lắc đầu ngao ngán. Kẻ này không muốn gây rối nên không nói thêm là nếu Mỹ không đánh bom tàn bạo như vậy thì giờ này cả Âu Châu đều đang chào cờ chữ 'vạn' của Hitler và đang nói tiếng Đức hết, kể cả dân các xứ chư hầu của Hitler như Ý (Mussolini), Tây Ban Nha (Franco) và cả Pháp (Petain). Chưa kể trong 70-80 năm qua, Mỹ và du khách Mỹ đã đổ hàng ngàn tỷ vào nên Âu Châu mới có ngày nay. Một bà du khách Thụy Sỹ chỉ trích "Trump vừa nhậm chức đã khiến giá trứng gà tăng gấp hai ba lần" (để trả ơn đám nông dân đã bầu cho ông hay vì Trump ngu?), bà thắc mắc không biết chúng tôi có phải nuôi gà trong nhà để có trứng mà ăn không. Bà du khách nói chuyện với chúng tôi chắc là nông gia có nuôi gà trong vườn. Khi được giải thích giá trứng gà tăng từ thời Biden khi Mỹ giết cả mấy chục triệu con gà vì dịch cúm gà, bà ta hết sức ngạc nhiên, bào chữa "tôi đọc báo thấy nói Trump tăng giá trứng gà mà". Giá trứng gà bên Thụy Sỹ là 3,9 quan TS (tương đương với gần 5 đô Mỹ) cho một hộp 6 trứng.

Nói chuyện với đám dân Thụy Sỹ này mới thấy những cơ quan thông tin của Mỹ như VOA, RFA,... đều ăn hại đái nát, chẳng giúp quảng bá gì cho Mỹ hết, hay nếu có thì cũng chỉ tuyên truyền xuyên tạc bất lợi cho phe CH Mỹ. Trump đóng cửa quá đúng.

Công bằng mà nói, dân Âu Châu nói chung không phải tự nhiên mà ghét Mỹ hay ghét Trump, chẳng qua chỉ là bị tuyên truyền nhồi sọ quá kỹ bởi đám truyền thông thiên tả của cả Âu Châu. Phải công nhận truyền thông thiên tả cả thế giới đã rất thành công xuyên tạc hình ảnh của Nước Mỹ và nhất là Trump cho thế giới. Sau cả tuần nói chuyện riêng rẽ về thực tế nước Mỹ, nhiều du khách Thụy Sỹ đã ngỡ ngàng, nhìn nhận họ hiểu biết rất sai lầm về Mỹ và nhất là về TT Trump. Một bà còn nhắn lời "cho tôi xin lỗi ông Trump vì hiểu lầm quá nhiều về ông ta". Bà này hơn xa đám vẹt ngoan cố cãi chầy cãi cối, chửi nhảm, chửi sảng, không bao giờ đủ tự trọng nhận mình sai.

Nói chung, Sardinia có nhiều khu biển đẹp, những đường đèo ven núi nhìn xuống biển cũng hết sức đẹp. Nhưng ngoài ra, chẳng có gì đặc biệt. Croatia đáng đi hơn nhiều.

26/5/2025
Vũ Linh


Tin vắn

FB Uyen Vu

Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) David Hogg thừa nhận trong đoạn video mật của Project Veritas rằng Chánh văn phòng của Jill Biden là Anthony Bernal đã điều hành Toà Bạch Ốc thời Joe Biden.

David Hogg nói trong video: “Ông ta (Anthony Bernal) nắm giữ một quyền lực lớn lao... Tôi không thể nhấn mạnh đủ với bạn về mức độ quyền lực mà ông ta có tại Toà Bạch Ốc.”

"Đó là một bí mật công khai... Tôi sẽ tránh xa ông ta..."

Video: Project Veritas


-65% người Mỹ ủng hộ hạn chế du học sinh Trung Quốc

Một cuộc khảo sát từ Pew Research Center được công bố ngày hôm qua 28/5/2025, cho thấy có 65% người Mỹ ủng hộ hạn chế du học sinh Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia, với lý do chính là gián điệp kinh tế, quân sự, và an ninh không gian mạng.

Trong khi đó, Bắc Kinh phản đối sự hạn chế này, và Việt Nam mong muốn Mỹ nhẹ tay hơn với mình.

Cuộc khảo sát từ Pew Research Center (American Attitudes Toward China and National Security) như vậy chỉ nhằm vào du học sinh Trung cộng.

Có 3,500 người Mỹ trưởng thành tham gia khảo sát và được thực hiện từ 15/5/2025 đến 22/5/2025.

Kết quả: 65% người Mỹ ủng hộ "hạn chế đáng kể" (significant restrictions) hoặc "cấm hoàn toàn" (complete ban) du học sinh Trung Quốc, vì lo ngại về an ninh quốc gia. Chỉ 28% phản đối, và 7% không có ý kiến.

Gián điệp kinh tế và quân sự: 72% người được khảo sát tin rằng Trung Quốc "rất có khả năng" (very likely) hoặc "có khả năng" (likely) sử dụng du học sinh để đánh cắp bí mật quân sự hoặc công nghệ. Điều này phản ánh lo ngại từ các báo cáo, như từ Bộ Tư pháp Mỹ, về hơn 1.000 vụ án gián điệp kinh tế từ Trung Quốc.

Cybersecurity: 68% lo ngại rằng du học sinh Trung Quốc có thể tham gia vào các hoạt động hacking hoặc cyber espionage, như vụ APT41 được CISA báo cáo vào năm 2023.

Military-civil fusion: 61% biết đến chương trình "hợp nhất quân sự-dân sự" (military-civil fusion) của Trung Quốc, và 54% tin rằng nó đe dọa an ninh Mỹ.

Tuổi tác: Người Mỹ từ 50 tuổi trở lên ủng hộ hạn chế nhiều hơn (71%), trong khi nhóm 18-29 tuổi chỉ 58%. Điều này phản ánh sự khác biệt thế hệ, với người lớn tuổi lo ngại hơn về an ninh quốc gia.

Chính trị: 82% Republican ủng hộ hạn chế, so với 52% Democrat. Điều này cho thấy sự chia rẽ chính trị, với Đảng Cộng hòa xem Trung Quốc như "kẻ thù" (enemy), trong khi Đảng Dân chủ có quan điểm mềm mỏng hơn.

Giới tính: Nam giới ủng hộ nhiều hơn (69%) so với nữ giới (61%), có thể do nam giới thường quan tâm hơn đến an ninh quốc gia.

Dân tộc: Người da trắng ủng hộ 68%, trong khi người Hispanic và da đen lần lượt 62% và 59%. Điều này cho thấy sự khác biệt về nhận thức giữa các nhóm dân tộc.

Lý do ủng hộ hạn chế:
An ninh quốc gia: 65% lo ngại rằng du học sinh Trung Quốc có thể "lợi dụng hệ thống giáo dục" (exploit the education system) để thu thập thông tin nhạy cảm.

Kinh tế: 58% tin rằng họ có thể đánh cắp bí mật thương mại, ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của Mỹ.

Văn hóa: 43% lo ngại về "ảnh hưởng văn hóa" (cultural influence), cho rằng du học sinh Trung Quốc có thể lan truyền "tuyên truyền" (propaganda) của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc khảo sát phản ánh lo ngại hợp lý về an ninh quốc gia, dựa trên bằng chứng từ Bộ Tư pháp và CSIS. Nó cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng Mỹ cho các chính sách hạn chế, như từ TT Trump và Ngoại trưởng Rubio.

Tờ The New York Times cho rằng khảo sát này bị "thiên lệch" vì nó không tính đến lợi ích kinh tế và văn hóa từ du học sinh. Họ cũng chỉ ra rằng 'chỉ một phần nhỏ du học sinh tham gia gián điệp'. Một số tổ chức nhân quyền cũng chỉ trích khảo sát sẽ làm gia tăng "chủ nghĩa bài ngoại".

Quan điểm của NYT rằng: 'chỉ một phần nhỏ du học sinh tham gia gián điệp' tính theo tỷ lệ du học sinh nhưng NYT không đi sâu vào tác hại của 'một phần nhỏ' đó ra sao, cũng như không đề cập đến một phần có thể lớn hơn nhiều nhưng 'chưa bị lộ'.

Du học sinh Việt Nam có thể an tâm nếu không manh tâm làm gián điệp, không ủng hộ khủng bố hoặc tham gia vào các tổ chức chính trị có khuynh hướng chống Mỹ cứu nước.



-Cháu gái tên Tramy Dong này không biết quốc tịch nước nào, nhưng đã từng bị bắt khi cùng bạn học dùng bạo lực chiếm thư viện Milstein, thuộc trường Barnard/Columbia.

Nữ sinh viên đã phát tán các tuyên truyền của Hamas và dán poster "DEATH TO AMERIKA".

Đại học Columbia có 9.961 sinh viên với 1.544 sinh viên đến từ Trung Quốc. Con số này chiếm khoảng 36% tổng số sinh viên quốc tế tại Đại học Columbia.
Tramy Dong đang đối diện với lệnh trục xuất và có lẽ vĩnh viễn không được phép đến Mỹ nữa.


-Gián điệp Trung Quốc hoành hành Hoa Kỳ bằng mọi chiêu trò...

Đảng Cộng hoà rất ý thức và quan tâm đến mối lo này, nhưng đảng Dân chủ lại xem nhẹ, thậm chí còn tiếp tay, dù cố ý hay vô tình.

Trong hình 1 là Dân biểu đảng Dân chủ Eric Swalwell và gián điệp Tàu Phương Phương (Fang Fang) cho thấy cô gián điệp này dù nhan sắc không quá xuất sắc và hoạt động ở Mỹ chưa lâu, cũng dư sức lợi dụng một dân biểu liên bang trẻ tuổi và là ngôi sao sáng của đảng ra sao.

Ngoài việc gây quỹ cho Swalwell, 'em gái mưa' Phương Phương còn thành công trong việc đưa ít nhất một thực tập sinh vào văn phòng của Swalwell và theo các nhân chứng, đã tháp tùng y trong nhiều sự kiện trong suốt nhiều năm. Tên của 'thực tập sinh' đó không được công bố, nhưng công chúng có thể ngầm hiểu về giới tính, khả năng và nhan sắc.

Vụ mỹ nhân kế Tàu này khiến Quốc hội choáng váng và nhiều nghị sĩ, dân biểu Cộng hoà đòi điều tra đến nơi đến chốn. Tuy vậy, kỳ lạ thay, dưới triều đại của Obama, Swalwell chỉ phải cắt đứt quan hệ nồng thắm với em Phương vào năm 2015 sau một cuộc họp báo của FBI và không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào (!).

Dù các quan chức tình báo Hoa Kỳ tin rằng Phương Phương là một gián điệp cao cấp và y thị cũng giám sát các điệp viên cấp dưới đang quăng mạng lưới tình báo đến văn phòng các cơ quan công quyền, các văn phòng dân cử nhiều địa phương khác... nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng êm thắm rời khỏi Mỹ (không bị trục xuất) khi FBI đang điều tra.

Mỹ nhân kế là chiêu xưa như trái đất vẫn phát huy tác dụng. Ngoài ra, tin tặc là phương thức gián điệp được Trung Quốc ưa chuộng. Cơ quan CSIS của Mỹ đã tìm thấy rất nhiều trường hợp gián điệp mạng của Trung Quốc được báo cáo. Nhưng tin tặc không phải là hình thức gián điệp duy nhất và Trung Quốc sử dụng các phương pháp tuyển dụng điệp viên truyền thống (thường là tình dục hoặc tiền bạc) cũng như các phương pháp tiếp cận không thông thường, chẳng hạn như mua bất động sản bên cạnh cơ sở quân sự hoặc nghiên cứu.

Một phụ lục của CSIS cho thấy gián điệp Trung Quốc ở Mỹ đã bị phát giác thì:
49% vụ liên quan trực tiếp đến quân đội hoặc nhân viên chính phủ Trung Quốc.
41% là công dân Trung Quốc.
10% là những tác nhân không phải người Trung Quốc (thường là người Hoa Kỳ được các quan chức Trung Quốc tuyển dụng).
46% các vụ liên quan đến hoạt động gián điệp mạng, thường là do các tác nhân có liên kết với Nhà nước Trung Quốc thực hiện.
29% các vụ nhằm mục đích thu thập công nghệ quân sự.
54% các vụ nhằm mục đích thu thập công nghệ thương mại.
17% các vụ nhằm mục đích thu thập thông tin về dân sự Hoa Kỳ

Các cuộc khảo sát công cũng cho thấy dưới thời đảng Dân chủ cầm quyền thì mối lo ngại về Trung Quốc giảm đáng kể. Đó cũng là lý do cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Với Việt Nam thì 8 năm cầm quyền của Obama là 8 năm các đảo nhỏ, các bãi bồi của Việt Nam ở Biển Đông được Trung Quốc bồi đắp đại quy mô thành các căn cứ quân sự ra sao.


“Trump nuôi chúng tôi, trong khi Hamas làm chúng tôi chết đói. Chúa phù hộ người Mỹ, họ đang cho chúng tôi bột mì và thức ăn.”.

Đó là lời của một người Palestine ở Gaza trả lời Center of Peace Communications, nhiều người khác cũng nói lời cám ơn nước Mỹ và tố cáo Hamas.

Những chuyến viện trợ lương thực đã đến được tay người dân Gaza từ hai ngày nay qua sự phân phối của The Gaza Humanitarian Foundation (GHF) bất chấp sự phản đối của Hamas và Liên Hợp Quốc.

*GHF: Quỹ Nhân đạo Gaza được thành lập năm 2025 tại Hoa Kỳ, một tổ chức do Hoa Kỳ và Israel hậu thuẫn nhằm mục đích cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza.

-Tỷ phú Trung Quốc Ruby Liu cùng cộng sự ăn mừng sau khi mua được Hudson's Bay Company (HBC), một thương hiệu bán lẻ lừng danh, lâu đời nhất Canada.

Ruby Liu, một tỷ phú Trung Quốc và Chủ tịch Central Walk, một công ty bất động sản tại British Columbia, đã mua lại 28 hợp đồng thuê (leases) của HBC ngày 24/5/2025 vừa qua.

Giao dịch này, trị giá khoảng 300 triệu CAD, nhằm mục đích biến các cửa hàng này thành "một khái niệm cửa hàng bách hóa hiện đại" (a new modern department store concept).

Tỷ phú Ruby Liu, qua công ty con Ruby Liu Commercial Investment Corp., sẽ thâu tóm các hợp đồng thuê tại Ontario, Alberta, và British Columbia.

Hudson's Bay Company thành lập từ năm 1670, là nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Canada, nhưng đã gặp khó khăn tài chính trong những năm gần đây. Vào tháng 3/2025, HBC nộp đơn xin bảo vệ khỏi chủ nợ theo Đạo luật Sắp xếp Công ty và Chủ nợ (Companies' Creditors Arrangement Act - CCAA), do thua lỗ 1.1 tỷ CAD.

Tỷ phú Ruby Liu, 58 tuổi, là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng tại Canada, sở hữu Central Walk, một công ty quản lý trung tâm thương mại tại British Columbia. Bà cũng được biết đến với việc đầu tư vào các dự án bất động sản tại Vancouver. Liu là một tỷ phú, với tài sản ước tính 2.5 tỷ CAD vào năm 2025, theo Forbes.

-Tám "Đại Sư Kỹ Thuật Số" của Hà Nội bị X Corp. của Elon Musk kiện ra toà với mức $50 triệu đô vì lừa đảo.

Tám 'đại sư' này Lê Đình Chung, Nguyễn Như Đức, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Việt Kiều, Đỗ Xuân Long, Đỗ Minh Thắng, Nguyễn Ngọc Thành và Phan Ngọc Tuấn đang làm cộng đồng mạng xôn xao vì tài lừa 'đẳng cấp cao'.

Theo đó, vào ngày 22/5/2025, X Corp, công ty sở hữu nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang Quận ở Bắc Texas, cáo buộc tám cá nhân từ Hà Nội, Việt Nam, tham gia vào một "criminal enterprise" (tổ chức tội phạm) nhằm thao túng chương trình chia sẻ doanh thu của X.

Những cá nhân này, được gọi là "digital masterminds" (đại sư kỹ thuật số), bị cáo buộc sử dụng bot (robot) và các công cụ khác để làm giả chỉ số tương tác (engagement metrics) và đánh cắp tiền từ các nhà sáng tạo nội dung chân chính.

Theo đơn kiện, được Bloomberg Law đưa tin vào ngày 23/5/2025, tám cá nhân từ Hà Nội, bao gồm Lê Đình Chung, Nguyễn Như Đức, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Việt Kiều, Đỗ Xuân Long, Đỗ Minh Thắng, Nguyễn Ngọc Thành và Phan Ngọc Tuấn, đã tạo ra hàng ngàn tài khoản bot để tăng artificially (nhân tạo) lượt xem, like, và retweet cho các bài đăng.

Khiếu kiện của X cũng cáo buộc họ đã sử dụng danh tính bị đánh cắp để thiết lập tài khoản, tăng mức độ tương tác nội dung một cách giả tạo để trích xuất tiền thanh toán và thậm chí bán các kỹ thuật tự động hóa của họ cho những người khác.

Sau đó họ sử dụng các tài khoản này để tham gia vào chương trình chia sẻ doanh thu của X, vốn trả tiền cho các nhà sáng tạo dựa trên mức độ tương tác. X Corp cáo buộc rằng hành vi này không chỉ vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng, mà còn gây thiệt hại đáng kể cho các nhà sáng tạo chân chính.

Elon Musk, CEO của X Corp, trong một tuyên bố vào ngày 22/5/2025, cho rằng "đại sư kỹ thuật số" này là một phần của "một âm mưu lớn hơn nhằm phá hoại tính toàn vẹn của nền tảng chúng tôi". Ông nhấn mạnh rằng X Corp sẽ theo đuổi công lý để bảo vệ các nhà sáng tạo và người dùng. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng tám cá nhân này vi phạm Đạo luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), một luật chống tội phạm có tổ chức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C., vào ngày 25/5/2025, cho biết họ "không hay biết" gì về vụ việc và sẽ "xem xét vấn đề". Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng vụ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Việt Nam, vì nó xảy ra trong bối cảnh quan hệ thương mại và công nghệ giữa hai nước đang phát triển.

Vụ kiện này là một phần của nỗ lực lớn hơn của X Corp nhằm chống lại các hoạt động lừa đảo trên nền tảng.

Vào năm 2024, X Corp đã loại bỏ hơn 1 triệu tài khoản bot. Tuy nhiên, vụ này cho thấy rằng thách thức vẫn còn, đặc biệt khi các "đại sư kỹ thuật số" sử dụng công nghệ tiên tiến để tránh bị phát hiện. Theo Bloomberg Law, X Corp đang đòi số tiền bồi thường lên đến $50 triệu đô, cùng với lệnh cấm vĩnh viễn tám cá nhân này khỏi nền tảng X.

Vào ngày hôm qua 29/5/2025, Tòa án Liên bang Quận Bắc Texas đã chấp nhận đơn kiện, và vụ việc sẽ được xét xử vào Quý 4/2025. Đồng thời, X Corp đã tăng cường an ninh trên nền tảng, như Musk thông báo trên X vào hôm nay 30/5/2025.

Vụ kiện của X Corp chống lại tám "đại sư kỹ thuật số" từ Hà Nội là một ví dụ về cuộc chiến chống lại lừa đảo trên mạng xã hội. Nó không chỉ ảnh hưởng đến X Corp, mà còn đặt ra câu hỏi về an ninh mạng và quan hệ quốc tế.

Không biết các "đại sư kỹ thuật số Hà Nội" này đối diện phiên toà ra sao và có đủ khả năng bồi thường hay không. Nhưng chắc chắn vụ này sẽ ghi tên 8 người Hà Nội này vào hàng lừa đảo có số má.


-Lãnh đạo thành phố New York sắp tới có thể là một người Hồi giáo theo Chủ nghĩa Xã hội: Zohran Mamdani.

Zohran Kwame Mamdani, 34 tuổi, người Mỹ gốc Uganda, ứng cử viên thị trưởng Thành phố New York năm 2025, qua các cuộc thăm dò, Mamdani đứng thứ hai sau cựu Thống đốc Andrew Cuomo.

Trong một cuộc vận động tại cộng đồng Hồi giáo tại New York, Mamdani kêu gọi: “Trong 32 ngày nữa, chúng ta có cơ hội chứng minh rằng người Hồi giáo không chỉ thuộc về Thành phố New York, chúng ta còn thuộc về Tòa thị chính New York”, và "nếu tất cả người Hồi giáo ở NYC bỏ phiếu cho tôi thì 'chúng ta có cơ hội'.

Mamdani, đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ Xã hội Hoa Kỳ (DSA), đại diện cho khu vực 36 của Đại hội đồng Tiểu bang New York tại Queens kể từ năm 2021. Mamdani từng là đồng sáng lập tổ chức Students for Justice in Palestine khi còn học tại trường đại học và sau đó tham gia các chiến dịch cho các ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ như Tiffany Cabán.

Được bầu vào Hội đồng Nhà nước vào năm 2020 sau khi đánh bại một đương nhiệm bốn nhiệm kỳ, Mamdani đã tập trung vào các vấn đề xã hội và thúc đẩy các kế hoạch theo đường hướng xã hội chủ nghĩa và rất được giới trẻ ủng hộ, nhờ khả năng hoạt động trên TikTok.

Không khó hiểu lắm khi các địa phương vốn là 'thành trì đảng Dân chủ' dễ ngả theo các nghị sự rặt tả như vậy: Đơn giản là họ chưa từng sống dưới chế độ cộng sản.


Gian lận Visa

FB Le Hoang

Bắt đầu đâu vào khoảng tháng 9 năm 2012, Michael T. Sestak, một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, đã tham gia vào một âm mưu gian lận thị thực visa quy mô lớn cho đến khi bị bắt vào tháng 5 năm 2013. Sestak đã lợi dụng chức vụ của mình là một viên chức lãnh sự để phê duyệt thị thực không định cư cho công dân Việt Nam để đổi lấy số tiền hối lộ rất lớn, thu được gần 4 triệu đô la bất hợp pháp.

Có khoảng 500 người nhận được visa B1/B2 để vào Mỹ với giá từ 20 ngàn đến 70 ngàn cho một người.

Vào tháng 8 năm 2015, Sestak bị kết án 64 tháng tù. Một gia đình Việt nam ở Denver họ Võ và thân nhân ở Việt Nam cầm đầu đường dây này cũng bị bắt nhưng không có thông tin rõ ràng ngoại trừ Binh Tang Vo ở Denver, Colorado bị tù 8 năm, Binh Tang Vo là công dân Mỹ lúc đó đang sống ở Việt nam và bộ tư pháp cũng đã lập ra một kế hoạch ly kỳ cho Binh Vo trở lại Mỹ và ông ta bị bắt ngay khi vừa bước xuống máy bay ở phi trường WashingtonDC, Dulles.

Võ Hong em Võ Bình cũng bị bắt nhưng chỉ bị tù có 9 tháng.

Trước đây những người gian lận visa này đã có thư lưu ý trục xuất từ sở di trú, nhưng không ai nói gì tiếp theo đó và nó đi vào quên lãng.

Sự việc tưởng đã qua nhưng thời ông Donald Trump nó trở lại.

Những người nào nằm trong diện này sẽ bị trục xuất về lại Việt Nam dù là họ đã nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Bởi vì đơn khai báo nhập tịch họ đã khai báo gian.

Chỉ có những người trong các gia đình này có con sinh tại Mỹ, đứa trẻ sẽ được ngoại lệ đợi chờ, trong lúc Tối cao pháp viện đang xét đơn kiện, sinh ở Mỹ có phải là công dân Mỹ hay không nếu cha mẹ không phải là công dân.

Những người nào nằm trong diện này dù đang là công dân Mỹ nên chịu khó nằm yên, đến lúc nào hay lúc nấy.

Đừng nên làm Việt kiều yêu nước, về Việt Nam du hí vài tuần, thì có khi không còn cơ hội trở lại Mỹ.

Tin vắn

FB Le Hoang 

-Ngày mai, TT Trump sẽ có một cuộc họp để Elon Musk nói lời chia tay sau 130 ngày làm cố vấn đặc biệt của Tổng Thống.

Elon Musk bị ông Trump đá đít như báo cánh tả đăng.
Không, Elon Musk sẽ vào chức vụ mới "informal Adviser to the President" và vẫn sẽ thường xuyên xuất hiện ở toà Bạch Ốc.

-Dưới sự dàn xếp của chính phủ Trump, Do Thái và Hamas đồng ý ngưng chiến .

-Quốc hội Dân chủ Wisconsin đưa ra một dự luật có tên là "Đạo luật Bình đẳng Hôn nhân và Gia đình", trong đó XÓA danh từ "mẹ" và thay thế bằng "người mang thai". Thiên chức làm mẹ không còn nữa vì họ nói đàn ông cũng có thể mang thai. Xem những từ thay đổi trong hình.

-FBI đã bắt giữ nghi phạm Hibo Daar tại sân bay khi đang sắp bước lên máy bay trốn về Dubai trong một vụ án gian lận lớn. Aimee Bock, người sáng lập tổ chức Feeding Our Future cùng với khoảng 70 người nữa cũng đã bị bắt. Họ đã gian lận chính phủ đến 250 triệu. Họ nói là dùng số tiền này để nuôi ăn trẻ em nghèo trong thời gian covid ở Minnesota bằng cách lập các chứng từ và hoá đơn giả, Tổ chức này rất thân cận với dân biểu trùm khăn và thống đốc băng vệ sinh. Tìm tin này trên website bộ tư pháp Hình nghi phạm phía dưới.

-Ông Trump có thật muốn Canada thành một tiểu bang Mỹ hay không? Chắc chắn là không. Ông nói điều này như là một cách thọc đít những người dân chủ. nguyên văn "shoved their asses"

Tin từ các nguồn tin thân cận của ông Trump cho biết. Không có một Tổng Thống Cộng hoà nào muốn Canada gia nhập Mỹ.

Nếu Canada thành một tiểu bang Mỹ thì sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ dân chủ, cộng thêm 54 dân biểu dân chủ hạ viện.

Đảng Cộng hoà lúc đó chỉ đi theo dân chủ để xách dép.

Do vậy phải biết những điều ông Trump nói móc họng.

Đừng nghe ông khen hôm nay ông mặc bộ quần áo đẹp quá mà tưởng bở, vì coi chừng bị đá ra khỏi cửa.





-Hai chiến thắng liên tiếp từ Tối cao pháp viện trong 2 ngày cho TT Trump.Tòa ra phán quyết hôm thứ năm (8-0) hạn chế quyền của thẩm phán quận trong việc xử vụ này nhưng chen qua chuyện khác.

Toà ban án lệnh : bác bỏ lệnh toà quận chặn các dự án hạ tầng vì lý do môi trường. Việc này liên quan đến chuyện toà dưới cấm làm đường sắt chở dầu ở Utah, vì lo ngại tác động môi trường.

Xử đường sắt là đường sắt không dính dáng đến môi trường.

Việc này tưởng nhẹ nhưng nó không nhẹ. Vì tới lúc sẽ nghe lệnh. Toà án quận là toà án quận chớ không phải ban lệnh cho toàn nước Mỹ.

-Phán quyết tiếp theo hôm nay với số phiếu 7/2. Toà phán quyết Tổng Thống có quyền huỹ bỏ lệnh tạm dung. Điều này có nghĩa những người nằm trong diện này sẽ phải trở về lại quê quán. 5-700 ngàn người Venezuela, Haiti, Cuba sẽ phải ra đi.

- Một cộng đồng biến mất mà không thấy báo nào đăng cho đến khi Elon Musk lên tiếng. Làng Blatten ở thung lũng Lötschental, nằm ở phía nam vùng Valais (Wallis) của Thụy Sĩ đã bị tuyết lở chôn vùi khoảng 90% ngôi làng dưới băng tuyết vào ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Tin tức vừa được chính quyền sở tại loan báo. 300 dân làng đã được di tản trước khi tuyết lở. Chỉ có một người già không chịu đi, mất tích.

-Ông Trump quá tệ. Hảng xe lâu đời và khổng lồ của Đức Volkswagen đầu tư lớn vào Mỹ. Hảng của người ta cả trăm năm nay ở Đức mà ông đánh thuế làm chi cho họ phải dọn đi.

-Tin này có nhiều người không vui. Ông Trump cũng quá tệ. Không làm lạm phát gì để in tiền thêm. Giá cả hầu như không tăng vào tháng 4, nhiều thứ hạ giá, kéo tỷ lệ lạm phát hàng năm xuống 2.1% thấp nhất trong vòng 4 năm. Lương cá nhân tăng khoảng 3.2–4.0.

Chuẩn bị nghe tin FED giãm tiền lời vào tháng sau


-Mấy ông dân chủ lên tension máu sáng nay. Elon Musk lên tiếng : Em còn ở đây, vẫn là cố vấn của cụ Trump, không đi đâu hết mấy anh ơi. Hình.

-Lại chuyện các tiểu bang dân chủ. Một ông trời con ở Maryland, 16 tuổi, trong một đêm đập 121 xe để chôm đồ. Bị bắt, nhưng vì luật của các tiểu bang này không nhốt, khi toà chưa xử nên ông được thả ra. Hôm sau ông đập xe, chôm đồ tiếp. Nhưng lần này ít hơn, chỉ đập 17 chiếc.

-Chuyện nhậu nhưng không nhỏ. Ông David Hogg, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ bị một dân chơi dẫn đi nhậu, tâm tình. Nhưng cuộc trò chuyện bị bí mật ghi lại video. Ông cho biết Anthony Bernal, Chánh văn phòng của Jill Biden, nắm giữ hầu hết quyền lực của toà Bạch Ốc. Deterrian Jones, một cựu nhân viên toà Bạch Ốc của ông Biden cũng đã xác nhận điều này. 

Bernal là một nhân vật bí ẩn giống như phù thuỷ có phép thuật, biến người này thành người khác.

Phe cộng hoà xem như vừa được trúng số vì Video này sẽ được đem ra quốc hội vào thứ hai tới và nhiều điều rất ngạc nhiên sẽ xẩy ra cho phe dân chủ.

-Công bố tài liệu mật, sẽ có các nhân vật cấp cao đi chăn kiến.

Giám đốc FBI Kash Patel, bộ trưởng tư pháp Pam Bondi và biện lý Todd Blanche đồng loạt giải mật nhiều tài lệu.

Các tài liệu này cho thấy cho thấy FBI và Bộ Tư pháp biết vợ của Phó bộ trưởng tư pháp Bruce Ohr của ông Obama là bà Nellie Ohr, đã khai gian dưới lời tuyên thệ trước Quốc hội nhưng từ chối truy tố, vì sợ điều đó sẽ giúp Trump giành chiến thắng.

Cặp vợ chồng này đã gặp Steele để bàn kế hoạch làm tài liệu giả để ám hại ông Trump. Tài liệu này được biết dưới tên " Steele dossier" trong vụ án Russiagate. Trong tài liệu này họ diễn tả ông Trump đi Nga, bị Putin gài bẩy nên phải làm gian điệp cho Putin, mướn gái điếm vào khách sạn để đái lên người....

Bà Hillary đã trả 1 triệu đô tiền công để làm bản báo cáo " Steele dossier" này.
Ông Trump chắc chưa quên chuyện, nên chuyện cho một số người đi chăn kiến là dễ hiểu.

-Một tiếp viên hàng không, Charlotte May Lee, 21 tuổi, hảng hàng không ở Luân Đôn vừa bị bắt ở Sri Lanka vì mang theo 100 pounds chất cấm. Chất này không phải á phiện, ma tuý gì cả . Nó được gọi là "Kush," làm bằng xương người cho những dân có tiền muốn sống lâu. Số thuốc này trị giá $3.3 triệu.

Lâu nay vẫn thường nghe anh Trung Cộng là chuyên gia làm thuốc bổ với các chất lấy từ con người.


-Khi TT Trump móc họng.

Phóng viên hỏi ông có lời khuyên nào với lãnh đạo thế giới bị vợ đánh. Tuần rồi ông TT Pháp bị bà vợ xáng cho một bạt tai.

TT Trump: hehee… thì chắc ăn là đóng cửa lại. Video.

-Phóng viện hỏi . Ê, Elon báo Newyork times nói ông dùng ma túy.

Ồ, tờ New York Times? Đó có phải là cùng tờ báo đã nhận được giải Pulitzer cho tin zởm đăng vụ xạo Russiagate mà bị toà hăm sẽ lấy lại giải thưởng không. Hổng biết có phải đúng là tờ báo nay không hỉ ? Video.

-Tin tức này hổng phải lơn khơn mà do bác sĩ Joseph Ladapo, bác sĩ bộ trưởng y tế Florida đồng tác giả với nhà vi trùng học Nic Hulscher.

Nghiên cứu cho thấy mũi tiêm mRNA COVID-19 của Pfizer có thể đã giết chết hơn 470.000 người Mỹ chỉ trong năm 2021.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người được tiêm Pfizer phải đối mặt với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 36% - ngoại trừ COVID - so với những người được tiêm Moderna.

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn một triệu người nhận trợ cấp y tế Florida. Nếu tính toàn quốc, số người chết ước tính chỉ riêng từ mũi tiêm của Pfizer đã vượt quá 470.000 trong một năm.

Ông Nic Hulscher gọi những phát hiện này là "ước tính tối thiểu", và cảnh báo số người trả giá thực tế có thể cao hơn nữa.

-Bà quả phụ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, góa phụ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dẫn theo một phái đoàn thương mại đến thăm Putin ở Moscow. Toyota thông báo quay trở lại thị trường Nga qua một công ty nhỏ. Chuyện này chắc hiếm có báo chí đăng. Xem video.

-Chuyện này là chuyện dài. Trước đây 5-70 năm, hút thuốc là bổ phổi. Sau đến thời kỳ mỗi ngày một ly rượu vang cho thông máu. Kế tới là thời kỳ hút cần sa để giải toả bực bội.

Một nghiên cứu mới của đại học y San Francisco phát hiện ra việc sử dụng cần sa sẽ làm hỏng mạch máu của bạn giống như thuốc lá. Người dùng có vấn đề về máu có thể dẫn đến đau tim, huyết áp cao và các vấn đề khác.

Chuyện gì tiếp theo. Nghiên cứu mới cho thấy dầu thực vật gây ra ung thư. Ăn mở heo tốt hơn.

Lâu nay mở heo bị lạn bỏ, bổng nhiên nay lên giá.

-Thống đốc Texas ký một đạo luật, chỉ có 2 giống người. Nếu không phải là đàn ông thì là đàn bà. Không có chuyện lộn xộn.

-Nhiều nhân vật tiếng tăm của đảng dân chủ từ thượng viện đến hạ viện công bố sẽ luận tội cấp kỳ TT Trump và Elon Musk khi họ nắm lại hạ viện năm 2027.

Nói thì nghe dễ nhưng coi bộ hơi khó vì khảo sát mới nhất của Rasmussen poll cho thấy 52% dân chúng chấp thuận các việc ông Trump làm.

-Luật gia Jonathan Turley, một luật gia độc lập, yêu cầu Tổng thống Trump trao tặng cho Musk Huy chương Tự do, huy chương cao nhất cho dân sự vì những đóng góp to lớn cho nước Mỹ.

-Bác si William Makis, người giám đốc một trung tâm điều trị ung thư lớn, người cực lực chống vaxin con vịt, người đang dùng Ivermectin để điều trị cho những người bị ung thư từ chối lời mời phỏng vấn với báo New York Times vì nói báo này chuyên đăng tin tức mà họ không biết gì.

Ông nói khi nào báo này cử một phóng viên là chuyên gia về ung thư phỏng vấn ông, thì ông sẽ rất vui lòng trả lời.

-Làm việc không ngưng nghĩ. Vừa họp xong ở Bạch Ốc, Tổng thống Trump cấp kỳ đi Pittsburgh, PA cho buổi Rally tối nay.

-Tin tức....mình. Bạn nào ở Colorado nếu muốn có chút đỉnh tiền xài, thì nộp đơn.

Bộ y tế tiểu bang Colorado sẽ cung cấp một khoảng tài trợ để giáo dục người dân chống phân biệt chủng tộc, bất công và sẽ dùng các trường công để dạy cách chuyển đổi xã hội.

Chương trình tài trợ sẽ tài trợ cho các cuộc hội họp như sau

- Giáo dục giới tính để giải phóng xã hội.
- Đào tạo thanh thiếu niên thành nhà hoạt động vì công lý xã hội
- Dạy các xu hướng tình dục mới như các hoạt động của chủ nghĩa LGBTQ cùng với cách thức thay đổi xã hội (Phần này chỉ dành cho trẻ em và giáo viên)
- Giáo dục giới tính vì công bằng và công lý.
- Công lý tình dục vì những thay đổi về cấu trúc của xã hội.
-Kích hoạt sức mạnh tập thể để chuyển đổi các tổ chức công cộng.

Đọc thông báo phía dưới. Còn muốn biết thực hành ra sao thì xem Video. Bạn nào muốn ghi danh vào lớp học, địa chỉ liên lạc trong video.

-Các trường trung học ở Seattle, Washington dẹp tiệm chương trình tưởng thưởng và khám phá tài năng bởi vì không có ông da trắng đậm màu nào vô được chương trình này.

-San Francisco thay đổi cách giáo dục trong 14 trường trung học để thể hiện công bằng.

Nếu học sinh thi tốt nghiệp rớt thì được thi lại. Thi tới chừng nào đậu thì thôi. Chỉ cần 21% số điểm là tốt nghiệp.

Học sinh có thể nộp bài tập trễ, đi trể hoặc chọn không tới lớp mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của mình.

Nếu đạt được 80% là điểm A, được 61% vào hạng B, được 21% vào điểm C, dưới 21% điểm F.

Vì công bằng xã hội, ai cũng phải tốt nghiệp.
\
-Thượng nghị si tiểu bang Kentucky, Sen. Robin Webb bỏ đảng dân chủ, xin qua Cộng Hoà. Bà tuyên bố đảng Dân chủ hết xài.

-Tính chính thức đến hôm nay, chỉ hơn 4 tháng, đã có hơn 181 vụ kiện các chính sách của Tổng Thống Trump.

Chưa có vụ kiện nào thắng nhưng cũng làm trật chìa, tạm thời gián đọan nhiều kế hoạch.

Chưa có một Tổng Thống nào bị kiện kỷ lục như ông Trump.
Dư luận dấy lên, đây là một cuộc lật đỗ chính quyền của ngành tư pháp.

Phe tả thì dùng các vụ kiện để tuyên truyền, ông Trump làm bậy. Vì không làm bậy thì không ai kiện.



-TT Trump làm ẩu, cắt ngân sách đại học, muốn cho dân Mỹ ngu dốt.... ?

Đúng hay không, xem bản tin từ CNN, một đài nổi tiếng chống Trump.

Dân Mỹ tin tưởng vào các đại học năm 2015 là 57% nhưng đến năm 2024 chỉ còn 36%.

Hiện nay 68% dân chúng nói các đại học không ra gì

Tổng số dân chúng 45% nói các đại học cánh tả thiên vị, nhưng với người cộng hoà thì con số này lên 67%.

Đây là lý do ông Trump muốn cải tổ giáo dục chứ không làm khơi khơi.

Từ đầu năm đến nay số sinh viên du học từ nước ngoài giãm 50%

Tại sao lại bắt đầu từ Harvard ?

Theo một cuộc khảo sát năm 2023 của The Harvard Crimson, khoảng hơn 80% giáo sư tại Harvard tự nhận mình là thiên tả hoặc rất thiên tả hoặc nghiêng về phía tả Trong số này, khoảng 45% tự nhận mình là "liberal" và 32% tư nhận mình "very liberal" và 23% nói mình nghiêng theo cánh tả, "leaning liberal"

Do vậy không có chính sách nào của chính phủ gọi là khơi khơi. Họ làm đều có chủ đích và nghiên cứu.

Một chuyện nữa cũng từ CNN, phóng viên Jake Tapper người chửi Trump ngày ngày và khen ông Biden nức nỡ vừa phát hành quyển sách : Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again <Tội lỗi nguyên thuỷ : Sự tàn tạ của Tổng thống Biden, che đậy và lựa chọn thảm khốc của ông khi tái tranh cử >

Jake Tapper thú nhận rằng việc che đậy tình trạng suy giảm nhận thức của ông Joe Biden tại Bạch Ốc "tệ hại hơn vụ Watergate".

Chỉ một điều là ông này không biết xấu hổ, khi ngày ngày ngồi trên truyền hình tâng bốc ông Biden quá mức trong 4 năm qua, giờ viện cớ muốn lịch sử ghi lại cho rõ ràng nên nói ra sự thật.

Từ từ nhiều sự thật sẽ lòi ra khi các cố vấn của bà Jill cũng như các mật vụ Tổng Thống ra khai báo ở quốc hội. Nhiều tin xì ra sau vụ bà đầm Pháp đập ông Tây cà rồng.

Bà đầm Mỹ Jill còn mạnh tay hơn bà đầm Pháp cả trăm lần. Nếu theo dõi kỷ ông Biden trong 4 năm qua sẽ thấy lâu lâu ông lại bị bầm tay, bầm mặt.
Chịu khó chờ.



Blog Archive