Friday, September 18, 2026

Chính phủ Pháp và mạng xã hội X của Elon Musk

Năm ngoái, chính phủ Pháp đã khởi tố vụ án hình sự đối với mạng xã hội X của Elon Musk dựa trên các bằng chứng về "sự can thiệp từ nước ngoài."

Tuy nhiên nghị sĩ Quốc hội Pháp Éric Bothorel, người đã nộp đơn khiếu nại đầu tiên, mới tiết lộ với tờ Public rằng mục tiêu của ông là vào quan điểm chính trị của Musk, chứ không phải bất kỳ hành vi can thiệp nào từ nước ngoài cả.

Ngày 12/1/2025, Nghị sĩ Éric Bothorel (thuộc đảng của TT Macron) nộp đơn lên phân bộ tội phạm mạng J3 của Viện công tố Paris, phàn nàn về X.

Đến tháng 7/2025, Viện trưởng công tố Paris Laure Beccuau ra thông cáo nói hai đơn khiếu nại (một từ nghị sĩ, một từ một quan chức an ninh mạng chính phủ) tố cáo "việc sử dụng thuật toán X cho mục đích can thiệp từ nước ngoài".

Báo chí cánh tả tưng bừng giựt tít: "Pháp điều tra X vì can thiệp nước ngoài". Tháng 2/2026, cảnh sát lùng sục văn phòng của X ở Paris và triệu tập Elon Musk.

Nhưng X đã phản bác ngay: "Ông Bothorel cáo buộc X thao túng thuật toán cho mục đích can thiệp nước ngoài, cáo buộc đó hoàn toàn sai sự thật".

Nhưng mới đây, Bothorel chia sẻ nguyên văn lá thư tháng 1/2025 của ông và nói: “Trong đơn khiếu nại gửi công tố viên, tôi không nói về can thiệp từ nước ngoài, mà nói về những can thiệp có chủ ý của chủ sở hữu hoặc bất kỳ người nào khác tại X, dường như làm thay đổi hoạt động nguyên thủy của thuật toán.”

Ông giải thích rằng vào cuối năm 2024 ông và những người dùng lâu năm thấy các bài nổi lên trên feed của X "ngày càng định hướng chính trị, tất cả đều đi theo một hướng cụ thể".

Thông cáo ngày 11 tháng 7 năm 2025, do công tố viên Paris Laure Beccuau ký, nêu rõ rằng vào ngày 12 tháng 1 năm 2025, bộ phận tội phạm mạng thuộc văn phòng của bà đã tiếp nhận hai đơn khiếu nại, một từ một nghị sĩ và một từ quan chức cấp cao của một cơ quan công quyền Pháp, với nội dung "phản ánh việc thuật toán của X (trước đây là Twitter) được cho là đã bị sử dụng cho các mục đích can thiệp từ nước ngoài."

Truyền thông toàn cầu đã đăng tải những dòng tít tương tự như bài báo trên tờ Le Monde: "Pháp điều tra X về cáo buộc can thiệp từ nước ngoài, trong bối cảnh cuộc điều tra đang nhắm vào Musk." Vào ngày diễn ra cuộc khám xét, các nhà báo mô tả vụ này là một cuộc điều tra nhằm xác định liệu "X có cho phép các thế lực nước ngoài thao túng thuật toán của mình hay không."

Và theo Public mo81i cho biết: "Nhưng nghị sĩ Quốc hội Pháp, người đã nộp đơn khiếu nại đầu tiên, Éric Bothorel, nói với Public rằng ông nhắm vào phát ngôn của Musk và thuật toán của X, chứ không phải can thiệp từ nước ngoài."

Như vậy, hồ sơ công tố ghi lý do là "foreign interference" (can thiệp nước ngoài), một tội hình sự nặng, cho phép cơ quan công lực khám xét, triệu tập.

Nhưng hoá ra chính người nộp đơn lại thừa nhận mục tiêu thực sự của ông là thiên kiến chính trị và phát ngôn của Musk và thuật toán, tức là vấn đề kiểm duyệt nội dung/quản trị nền tảng, không phải gián điệp nước ngoài.

Đây là lý do X gọi cuộc điều tra là "mang động cơ chính trị" và từ chối giao nộp thuật toán

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive