Đại học Washington xóa bỏ mối liên hệ giữa giáo sư được chính phủ Mỹ tài trợ với một doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đại học Washington (UW) đã duy trì mối quan hệ hợp tác nghiên cứu kéo dài nhiều năm với công ty công nghệ sinh học Origincell Technology Group (原能细胞科技集团) của Trung Quốc, chủ yếu thông qua Giáo sư ngành Kỹ thuật Cơ khí Dayong Gao (Cao Đại Dũng).
Các nghiên cứu về bảo quản lạnh của Gao tại Trung tâm Kỹ thuật Y-Sinh học Đông lạnh và Nội tạng Nhân tạo đã được Bộ Quốc phòng Mỹ (cùng các cơ quan liên bang khác) tài trợ, trước khi cơ quan này xác định Origincell là một công ty quân sự Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng lần đầu tiên liệt kê công ty này vào danh sách các công ty quân sự Trung Quốc hoạt động tại Mỹ vào tháng 1 năm 2025. Bộ này tái khẳng định danh sách trên vào tháng 6 năm 2026 và cho biết Origincell có "mối liên hệ gián tiếp" với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cùng các cơ quan công nghiệp quốc phòng khác của Trung Quốc.
Origincell sản xuất các hệ thống tủ đông tự động để lưu trữ tế bào người và các mẫu sinh học khác.
Ông Gao được trao danh hiệu "Giáo sư được tài trợ bởi Origincell" (Origincell Endowed Professorship) tại một buổi lễ vào tháng 1 năm 2017, với sự tham dự của các lãnh đạo Origincell và quan chức nhà trường, gồm Phó Viện trưởng UW Jeffrey Riedinger, Trưởng khoa Kỹ thuật Michael Bragg và Trưởng khoa Kỹ thuật Cơ khí Per Reinhall.
Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Viện Kỹ thuật Y học và Sinh học Hoa Kỳ vẫn ghi nhận Gao với chức danh "Giáo sư được tài trợ bởi Origincell, ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Sinh học, Đại học Washington".
Theo thông tin lịch sử về thiết bị Orcella của Origincell, Gao đã "làm việc với tư cách là nhà khoa học trưởng tại Origincell" vào tháng 10 năm 2017. Hiệp hội Sinh học Đông lạnh (Society for Cryobiology) và chi nhánh Seattle của Viện Kỹ sư Trung Quốc vẫn mô tả ông ta là "Giáo sư được tài trợ bởi Origincell" trên trang web của họ, trong khi trang thông tin giảng viên hiện tại của Gao tại UW không đề cập đến chức danh này nữa.
Trang tiểu sử của Gao tại UW cho biết công việc của ông ta "liên tục nhận được sự hỗ trợ" từ Viện Y tế Quốc gia (NIH), Bộ Quốc phòng và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF). Gao đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ về sinh học đông lạnh do NIH tài trợ vào đầu những năm 1990.
Danh hiệu "Giáo sư được tài trợ bởi Origincell" gắn liền với khoản tài trợ trị giá $1 triệu đô được ký kết vào cuối năm 2016, và Gao nhận được các khoản chi trả hàng năm từ nguồn này. Sau khi công ty bị liệt vào danh sách quân sự vào năm 2025, UW đã rà soát lại khoản tài trợ này, ngừng các khoản chi trả trong tương lai và gỡ bỏ chức danh đó khỏi các trang thông tin công khai.
Theo Sage Journals, Gao là đồng tác giả của một bài báo xuất bản năm 2021 trên tạp chí "Biopreservation and Biobanking" cùng với Chủ tịch Origincell Helen Yang, Giám đốc Công nghệ (CTO) Xiaowen He và các nhà nghiên cứu khác có liên kết với Origincell.
Một thông cáo báo chí năm 2015 của Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô (Trung Quốc) đã liệt kê Gao giữ các vai trò danh dự hoặc khách mời tại Viện Hàn lâm Khoa học Quân y và Bệnh viện Đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân (PLA). Những chức danh này không xuất hiện trong trang tiểu sử tiếng Anh của Gao tại Đại học Washington (UW).
Chủ tịch John Moolenaar cho biết, trong một lá thư gửi tới Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) vào tháng 3 năm 2026, Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan này tạm dừng cấp kinh phí và tiến hành rà soát UW do các "mối quan hệ nghiên cứu có rủi ro cao" với những tổ chức có liên hệ với quân đội và quốc phòng Trung Quốc
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment