Wednesday, September 30, 2026

Macron vừa phát biểu rằng châu Âu đã quá ngây thơ và sa vào bẫy của Trung Quốc

Tuyên bố này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Madrid, Tây Ban Nha vào hôm nay 30/9/2026.

Macron đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng mất cân bằng thương mại nghiêm trọng giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Theo đó, Macron chỉ ra rằng trong khi các nước phương Tây đang chao đảo vì dịch cúm Vũ Hán thì Bắc Kinh đã chủ động đẩy mạnh quy mô sản xuất công nghiệp một cách ồ ạt, ngay sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, biến năng lực sản xuất dư thừa thành một thứ vũ khí xuất cảng.

Ông Macron nhấn mạnh Trung Quốc đã tung ra các gói trợ cấp chính phủ khổng lồ cho các doanh nghiệp nội địa. Các khoản yểm trợ tài chính này vượt xa các tiêu chuẩn và giới hạn cho phép của OECD về cạnh tranh bình đẳng.

Hậu quả của chính sách trợ cấp này là làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường quốc tế, trực tiếp đánh vào các lĩnh vực công nghiệp cốt lõi, vốn từng là thế mạnh truyền thống độc quyền của châu Âu (như xe điện, pin năng lượng mặt trời, và thiết bị công nghệ xanh).

Một báo cáo của OECD công bố hồi tháng 6 cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong 15 lĩnh vực chiến lược đã nhận được sự yểm trợ dồi dào từ chính phủ cao gấp từ 3 đến 8 lần so với các doanh nghiệp tại các nước OECD.

Tổng giá trị mức yểm trợ này lên tới $108 tỷ đô riêng trong năm 2024. Theo OECD, gần 60% mức tăng thị phần của Trung Quốc trong hai thập niên qua có thể được giải thich bởi các khoản trợ cấp này.

Hậu quả là EU đang chịu thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc ở mức khoảng $1 tỷ euro mỗi ngày, tương đương hơn $360 tỷ euro trong năm 2025.

Macron mong muốn EU đẩy nhanh các cuộc điều tra, tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu các khoản đầu tư từ Trung Quốc phải đi kèm với việc chuyển giao công nghệ thực chất. Tuy nhiên, Đức và Tây Ban Nha, những quốc gia tiếp nhận phần lớn các khoản đầu tư này, lại tỏ ra thận trọng hơn.

Châu Âu từng kỳ vọng rằng chính sách thương mại mở cửa sẽ được đáp lại bằng sự mở cửa tương ứng từ phía đối tác. Nhưng Macron cho rằng kỳ vọng đó đã thất bại hoàn toàn.

Qua bài phát biểu tại Madrid, Macron một lần nữa kêu gọi EU cần phải từ bỏ sự "ngây thơ" trong thương mại, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo hộ và áp thuế mang tính phòng vệ mạnh mẽ hơn để bảo vệ nền công nghiệp và việc làm của công dân châu Âu trước sức ép từ Bắc Kinh.

*OECD là viết tắt của Organisation for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Đây là một tổ chức quốc tế liên chính phủ, năm 1961 trên cơ sở cải tổ từ Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC), cơ quan từng quản lý Kế hoạch Marshall phục vụ tái thiết châu Âu sau Thế chiến II.

OECD thường được giới truyền thông gọi nôm na là "Câu lạc bộ các nước giàu", vì phần lớn các thành viên của tổ chức này đều là những quốc gia có nền kinh tế phát triển và thu nhập bình quân đầu người cao trên thế giới

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive