Một âm mưu ám sát Tổng thống Haiti vào năm 2021 được tài trợ bằng các khoản vay hỗ trợ COVID gian lận
Thông tin này đã được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận chính thức.
Theo DOJ, âm mưu ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse ngày 7/7/2021 có một phần tài trợ bằng tiền thuế của người dân Mỹ, thông qua các khoản vay hỗ trợ COVID-19 bị gian lận đó là chương trình PPP – Paycheck Protection Program và EIDL – Economic Injury Disaster Loan theo đạo luật CARES Act.
Keegan Harricharan (Coral Springs, Florida) bị kết án 20 năm tù (tháng 7/2026) vì tội rửa tiền. Y cùng đồng phạm gian lận khoảng $840.000 từ các khoản vay PPP/EIDL, sau đó chuyển một phần số tiền này để hỗ trợ âm mưu.
Số tiền gian lận được chuyển qua công ty của Harricharan (TNR Holding Group), rồi đưa cho Walter Veintemilla (người đóng vai trò tài chính chính của âm mưu). Veintemilla dùng khoảng $175.000 (một phần từ tiền COVID gian lận) để cho vay hỗ trợ nhóm thực hiện kế hoạch.
Tổng chi phí ước tính của toàn bộ âm mưu khoảng $343.000, trong đó có hàng chục đến hàng trăm ngàn đô đến từ tiền hỗ trợ COVID gian lận của Mỹ.
Các bị cáo dùng số tiền này để thuê lính đánh thuê Colombia, mua trang thiết bị, và tổ chức vụ ám sát nhằm lật đổ Moïse và đưa người của họ lên nắm quyền, với mục tiêu nhận được các hợp đồng chính phủ béo bở tại Haiti.
Video của Fox News ghi lại cảnh các bị cáo liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse năm 2021 được dẫn giải về Mỹ (Miami).
Đây là một phần của đợt chuyển giao gần đây (khoảng 18 người, gồm cả người Haiti và Colombia) từ Haiti về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên bang.
Vụ án được điều tra chủ yếu tại South Florida vì âm mưu được tổ chức và tài trợ một phần bằng tiền vay hỗ trợ COVID (PPP/EIDL) gian lận của Mỹ.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment