Tuesday, August 18, 2026

MARK CUBAN CẢNH CÁO THUẾ TỶ PHÚ CALIFORNIA CÓ THỂ ĐẨY NHÀ SÁNG LẬP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ RA KHỎI TIỂU BANG

Tỷ phú Mark Cuban đã công khai tranh luận gay gắt với Dân biểu Ro Khanna, Dân Chủ California, về Proposition 40, một đề nghị áp thuế tài sản một lần ở mức 5% đối với cư dân California có tài sản trên $1 tỷ Mỹ kim. Đề nghị này đã được Đảng Dân Chủ California ủng hộ, trong khi Thống đốc Gavin Newsom đã bày tỏ sự phản đối.

Trong một đoạn video đăng trên X hôm thứ Bảy, Khanna bênh vực sắc thuế này và nói rằng nguồn tiền thu được sẽ giúp duy trì chăm sóc y tế cho giới lao động California. Ông chỉ trích giới quyền lực tại Sacramento và các nhóm vận động đang chống lại đề nghị này là xa rời thực tế.

Cuban phản bác rằng nhiều nhà sáng lập công ty khởi nghiệp có thể trở thành tỷ phú trên giấy tờ vì giá trị cổ phần tăng mạnh, nhưng không có hàng trăm triệu Mỹ kim tiền mặt để trả thuế. Ông viết rằng những người này là điển hình của tình trạng “nghèo tiền mặt, giàu cổ phiếu.” Cuban cảnh cáo nếu Proposition 40 được thông qua, chỉ những nhà sáng lập thiếu sáng suốt mới tiếp tục ở lại California.

Cuban còn nói ông sẽ biến việc không đặt công ty tại California thành một điều kiện tiên quyết khi cân nhắc một số khoản đầu tư. Ông viết với Khanna rằng “ý thức hệ không phải là chiến lược.”

Khanna sau đó đề nghị một giải pháp dành cho các nhà sáng lập có phần lớn tài sản nằm trong cổ phần công ty tư nhân. Ông đề nghị họ có thể dùng cổ phần làm tài sản thế chấp để vay một khoản không truy đòi từ chánh quyền, rồi dùng khoản tiền đó để trả thuế tài sản.

Theo đề nghị của Khanna, khoản vay có thể kéo dài khoảng 10 năm. Sau thời hạn đó, nhà sáng lập sẽ hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chánh quyền sẽ nhận số cổ phần đã được cầm cố. Vì đây là khoản vay không truy đòi, nhà sáng lập sẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu công ty thất bại.

Cuban bác bỏ đề nghị này và gọi đó là điều “điên rồ.” Ông nói California về thực chất sẽ cho các nhà sáng lập vay tiền, rồi số tiền đó lập tức quay trở lại tiểu bang để đóng thuế, nên ban đầu chánh quyền không thu thêm được tiền mặt từ những người đó. Cuban đặt câu hỏi mục đích của cơ chế này là gì.

Cuban cũng nói California cuối cùng có thể trở thành chủ sở hữu cổ phần trong các công ty tư nhân nếu nhà sáng lập không thể hoàn trả khoản vay. Ông viết: “California, quý vị làm ra. Chúng tôi lấy.”

Khanna phản bác rằng chánh quyền vẫn sẽ thu thuế từ phần lớn các tỷ phú có tài sản thanh khoản. Ông nói 72% tài sản của giới tỷ phú nằm trong cổ phiếu niêm yết công khai và cơ chế cho vay chỉ nhằm giải quyết trường hợp những “tỷ phú trên giấy tờ” có tài sản gắn với những khoản đầu tư khó chuyển thành tiền mặt.

Khanna nói nếu một công ty tư nhân thành công, California cuối cùng vẫn sẽ thu được khoản vay. Nếu công ty thất bại, nhà sáng lập sẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Ông cũng nói phần lớn người Mỹ ủng hộ việc đánh thuế tỷ phú cao hơn và viết rằng nhiều người có thể còn hỏi tại sao mức thuế chỉ là 5%.

Cuban đáp lại rằng Khanna “không hiểu kinh doanh.” Ông nói ngay cả một nhà sáng lập thành công cũng có thể dành 10 năm để xây dựng một công ty, tạo hàng ngàn việc làm và trả hàng trăm triệu Mỹ kim tiền thuế liên bang lẫn tiểu bang nhưng vẫn không có $250 triệu Mỹ kim tiền mặt để hoàn trả khoản vay mà Khanna đề nghị.

Khanna tiếp tục nói rằng phần lớn trong số khoảng 250 tỷ phú tại California có thể chịu sắc thuế này không gặp vấn đề thanh khoản như Cuban mô tả. Cuban phản bác rằng buộc các nhà sáng lập phải bán cổ phần để trả thuế sẽ trừng phạt những người đã tái đầu tư tài sản vào việc phát triển công ty, tạo công ăn việc làm và trả lương cho nhân viên thay vì rút tiền mặt cho bản thân.

Cuban gọi đề nghị này là sự xúc phạm lớn nhất đối với giới doanh nhân mà ông từng thấy.

Nguồn: FOX Business
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News


No comments:

Blog Archive