Tuesday, January 21, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Tổng thống Trump họp báo và trả lời nhiều câu hỏi hôm nay.

Đầu tiên thì ông giới thiệu ông giám đốc SoftBank của Nhật.

Ông giám đốc Softban nói chuyện. Tổng thống Trump nhớ không? Lần trước tôi gặp ông khi ông vừa đắc cử, tôi nói bỏ 100 tỷ làm ăn, thì ông nói it́ quá lên 200 đi, thì tôi lên 200 tỷ. Lần này tôi trở lại không phải là 200 mà là 500 tỷ vì nghe ông nói thời buổi này là thời buổi vàng để làm ăn ở Mỹ.

Ông Trump tuyên bố mở công ty Stargate với 500 tỷ vốn để đầu tư vào lĩnh vực chip thông minh AI với sự đầu tư của SoftBank, OpenAI, Oracle và MGX ởTexas và có thể đem đến 100 ngàn việc làm mới.

-Trả lời câu hỏi của báo chí tại sao ông ân xá những người J6 phạm tội. Ông nói phạm tội thì ân xá là đúng rồi vì những người này đã ở tù. Tại sao bọn bâykhông hỏi những tên chưa phạm tội mà được ông Biden ân xá.

-Trả lời câu hỏi về visa H1B, tại sao ông cho những người này vào mà cấm các di dân khác thì ông trả lời. Cấm hay không cấm, mặt nào cũng có chuyệt tốt,xấu. Nhưng nước Mỹ lúc nào cũng cần di dân. Nhưng muốn cho họ vào thì phải lựa chọn người giỏi để cho đất nước phát triển.

Còn nhiều việc nhưng không nhớ hết.

Ông nói ngay trong ngày đầu ông làm việc toàn phần, ông đã nhận được lời hứa đầu tư đến 3 ngàn tỷ từ các đại công ty nước ngoài.

-Trong một lệnh mới ông ký ân xá cho ông Ross Ulbricht, thuộc đảng tự do. Ông Ross Ulbricht, sinh năm 1984, có bằng cao học. Năm 2011, ông thành lập một website buôn bán giống như Amazon, Ebay. ông đứng giữa mua và bán chỉ nhận tiền huê hồng nhưng chỉ nhận trao đổi bằng tiền điện tử /crypto. Dân chơi ở Mỹ dùng mạng nầy để mua các đồ bất hợp pháp như ma tuý, súng ống...Chính quyền Obama không thể truy tìm được người mua và bán vì trả tiền bằng crypto. Do đó ông bị bắt về tội buôn bán ma tuý bất hợp pháp, bị kêu án chung thân cộng thêm 40 năm.

Hàng triệu đảng viên tự do đã kêu gọi thả ông vì ông không có tội gì cả.

Trong cuộc bầu cử vừa qua chủ tịch đảng tự do/ Liberty đã đến gặp ông ở Hội nghị toàn quốc đảng cộng hoà và nhờ ông giúp đở. Họ nói sẽ bỏ phiếu cho ông và khi đắc cử ông phải giữ lời. Và hôm nay ông đã làm điều này và ông Ross Ulbricht cũng đã ở tù hơn 10 năm.

-Một người tù khác cũng vừa được thả sau khi có lệnh ân xá của ông Trump hôm qua. Ông Jake Lang một người tù J6 bị bắt và nhốt vào nhà tù Washington DC từ tháng 2, 2021.

Khi vào nhà tù thì ông tố cáo nhà tù không đối xử tử tế với tù nhân. Do đó ông bị biệt giam đến nỗi các dân biểu không được cho gặp mặt ông khi gia đình ông khiếu nại.

Ông không được ra toà vì họ bắt ông ký giấy không tố cáo nhà tù.
Ông không nhận tội khi họ khuyên ông nhận tội họ sẽ thả ra ngay vì ông nói ông không có tội.

Nghĩa là ông bị giam gần 4 năm nay mà không qua một phiên toà nào cả. Hệ thống tư pháp ở Washington làm ngơ dưới thời phe dân chủ.

Hôm qua dù được lệnh tha nhưng nhà tù không thả ông ra vì được lệnh bà thị trưởng DC bắt ông phải ký giấy không kiện lại thành phố.

Người nhà của ông khiếu nại lên bộ tư pháp của ông Trump. Hiến binh/Sheriff từ bộ tư pháp phải đem lệnh tổng thống Trump tống đạt xuống nhà tù với câu hỏi thả ông, hay Sheriff bắt hết các nhân viên nhà tù. Và ông được thả trưa nay.

-Tin này tuy ngắn nhưng thật sự rúng động. Chính phủ Trump yêu cầu sửa soạn lại nhà tù Guantanamo bay Cuba và nới rộng thêm. Hiện tại nhà tù chỉ còn giữ 15 tù nhân Á Rập. Tin này từ phóng viên Catherine Herridge.

-Cuba cũng vừa thả 553 tù nhân Mỹ để yêu cầu ông Trump không cấm vận họ. Lệnh không cấm vận Cuba ông Biden chỉ ký vào 2 tuần trước ngày 14 tháng 1, để làm khó ông Trump. Nhưng hôm qua ông Trump đã ký lệnh cấm vận lại

-Trước đây khi ông JD Vance ứng cử phó Tổng thống, có nói sơ lược về tiểu sử của ông.

Hôm qua trong bức hình ông nhậm chức, có một người rất lạ, mặc áo đỏ, mà ít ai biết. Đó là bà Beverly Aikins. mẹ của ông Vance.

Ông J.D. Vance được sinh trong một vùng quê rất nhỏ Jackson, Kentucky. Mẹ ông bị chồng đánh đập thường xuyên. Người mẹ buồn bã sinh ra nghiện rượu, nghiện thuốc. Hai người ly dị khi ông Vance còn rất nhỏ. Do đó ông phải sống với bà ngoại với danh nghĩa con nuôi và lấy họ bà ngoại. Bà lấy chồng khác có một đứa con gái, cũng đem về giao cho bà ngoại vì không nuôi nỗi. Mẹ ông phải sống trong xe như người vô gia cư.

Lớn lên vì nghèo quá không có tiền đi học, ông phải đăng lính với hy vọng vào đại học khi chính phủ trả tiền học.

Sau khi xuất ngũ, ông xin vào đại học Ohio State University. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào trường luật danh giá Yale Law School năm 2013.

Sau khi ra trường có việc làm chắc chắn, ông giúp mẹ ông cai nghiện, thoát khỏi cuộc sống vô gia cư.

Ông đắc cử thượng nghị si Ohio năm 2023. Người mẹ sau khi hết nghiện ngập cũng giúp đở con mình rất đắc lực trong những kỳ tranh cử.

Ông Vance có viết lại cuộc đời ông trong quyển sách "Hillbilly Elegy." rất nổi tiếng và trở thành phim của Netflix.

Nhờ bộ phim này mà ông Trump chú ý đến ông Vance.

Nước Mỹ không có điều gì là không thể. Từ cuộc đời Obama, đến Kamala con của một cặp di dân lậu, đến ông Vance con của một người vô gia cư.

Họ đã vô cùng phấn đấu để trở thành lãnh đạo của đất nước này và đất nước này đã cho họ cơ hội.

-Nghe lại thông điệp của TT Trump trong lễ nhậm chức hôm qua.

“Chỉ vài tháng trước, trên một cánh đồng xinh đẹp ở Pennsylvania, viên đạn của một sát thủ đã xé toạc tai tôi, nhưng lúc đó tôi cảm thấy, và thậm chí còn tin tưởng hơn bây giờ, rằng mạng sống của tôi đã được cứu vì một lý do. Tôi đã được trời cứu, để làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn “

-Trong bức thư ngỏ cho TT Trump, WHO hát liên tiếp bản nhạc “Đừng bỏ em một mình. “

-Tin này rất hấp dẫn. Một thượng nghị si Mỹ vừa được hoàn toàn thay bộ não mới, từ dân chủ sang cộng hòa. Ông đang tính chuyện lợi hại giữa tuyên bố hồi chánh hay nằm vùng. Bạn chắc biết ông này.

- Các cơ sở điều trị tâm thần quá tải, sau buổi lễ nhậm chức của ông Trump. Xem hình.

-Phong trào mới đang phát động ở Âu châu. MEGA. Make Europe Great Again.

-4 giờ chiều nay TT Trump sẽ có một cuộc họp báo rất quan trọng.


1 giờ sáng, Tổng Thống Trump vẫn còn làm việc. Ông vừa ký lệnh bổ nhiệm một số nhân viên nội các và cũng đuổi một số nhân sự cao cấp trong đó có tướng Mark Milley.

Ông cũng ký lệnh đuổi thêm Đô đốc Linda Lee Fagan tư lệnh Coast Guard vì không bảo toàn được biên giới.

-Ký lệnh đóng thuế nhập cảng 25% cho Canada và Mexico từ ngày 1 tháng 2,2025.

-Mặc dù ông Trump đã ký lệnh ân xá các tù nhân J6 nhưng nhà tù DC không thả họ ra. Thượng nghị si Mike Lee yêu cầu quốc hội lấy nhà tù này lại và giao quyền quản lý lại cho liên bang và tuyên bố chính quyên DC không hợp pháp vì không tuân theo lệnh Tổng Thống, phạm luật liên bang Federal Law Title 18 Section 242.

Chỉ trong một ngày nhậm chức hôm nay, ông Trump ký 115 lệnh bổ nhiệm nhân viên, 242 lệnh lớn nhỏ, 1 giờ họp báo và 3 bài diễn văn. Làm việc từ 9 giờ sáng đến hơn 1 giờ đêm.



Ông Trump tiếp tục ký các lệnh sau.

-Đổi tên núi Mount Denali ở Alaska thành Mount McKinley. Trước đây núi này tên McKinley nhưng Obama đã đổi thành Denali.

-Đổi tên vinh Gulf of Mexico thành Gulf of America.

Ra lệnh các cơ quan quản lý địa chính quốc gia phải sửa lại tên.

-Ban bố tình trạng nguy cấp ở các tiểu bang biên giới để dễ dàng điều động quân đội đến giữ an ninh.

-Ký lệnh người nạp đơn tỵ nạn nằm lại ở Mexico cho đến khi đơn tỵ nạn được chấp thuận.

-Ký lệnh hũy bỏ lệnh Catch and Release. Bắt là phải trục xuất chứ không thả.

-Ký lệnh lập bộ DOGE.

- Ký lệnh bộ ngoại giao phải theo tiêu chuẩn nước Mỹ là trên hết. America First.

-Ký lệnh huỹ bỏ các chương trình và các bộ phận DEI trong chánh quyền.

-Ký lại lệnh tử hình.

-Ký lệnh xem xét và cân bằng lại chương trình tỵ nạn.

-Ký lệnh đem nước từ miền Bắc xuống miên Nam California

-Ký lệnh xem xét lại tất cả viện trợ cho nước ngoài.

-Ký lệnh cho khoan dầu lại trong vùng đất và biển của liên bang.

-Ký lệnh phạt hoặc truy tố các CỰU nhân viên liên bang tiết lộ tin tức mật cho báo chí.

-Ký lệnh hổ trợ các tiểu bang trong vùng biên giới.

-Ký lệnh đặt các băng đảng nước ngoài đang hoạt động ở Mỹ vào danh sách khủng bố.

-Ký lệnh nhân viên liên bang phải tuyển chọn theo tiêu chuẩn giỏi, không theo màu da hay giới tính.

-Ký lệnh bảo vệ phụ nữ, không để phụ nữ tranh tài cùng nam giới trong các cuộc thi thể thao.

-Ký lệnh bỏ những người hai hệ, đa hệ phục vụ trong quân đội .

-Ký lệnh nước Mỹ chỉ có 2 loại nhân tính là NAM và NỮ.

-Ký lệnh tước quyền security Clearance của 51 cựu viên chức tình báo cao cấp đã ký đơn nói laptop của ông Biden con là của tình báo Nga tạo dựng.

Từ từ sẽ còn hàng trăm lệnh vào ngày mai.

-Ngày mai chiến dịch trục xuất di dân lậu sẽ được bắt đầu trên các thành phố sau:

-Chicago
- Los Angeles
- New York
- Boston
- Miami
- Washington, D.C.
- Denver
- Houston
- San Antonio
- Dallas
Trong tuần tới nhân viên di trú sẽ phối hợp với vệ binh. quốc gia để mở chiến dịch truy lùng ở

-San Francisco / Bay Area
- Los Angeles
- New York
- Chicago
- Miami
- Seattle
- Portland
- Austin

-Ông Tom Homan quyền quản lý biên giới lưu ý các chính quyền địa phương nếu ngăn cản nhân viên đi trú làm việc sẽ bị truy tố về tội giúp đỡ người nhập cư bất hợp pháp.

-Ông Marco Rubio đã được thượng viện phê chuẫn chức vụ Bộ trường ngoại giao với số phiếu 99/0.

-Tiểu bang thượng viện đã chấp thuận ông Pete Hegseth vào chức vụ bộ trưởng quốc phòng và gởi thẳng lên thượng viện để bỏ phiếu đại nghị mà không cần qua các nghị si dân chủ trong tiểu bang.

-Ông Trump bổ nhiệm ông Brian Driscoll làm giám đốc Fbi tạm thời.

- Ông Trump ký lệnh đuổi một số quan toà di trú và nhiều nhân viên cao cấp trong sở di trú. Tên chưa được tiết lộ.Theo Cnn và NYT.

- Bốn luật sư dân chủ nộp đơn kiện chính phủ Trump vì lập ra bộ DOGE mà không qua quốc hội.

-Ông Trump ký tiếp lệnh rút chân ra khỏi WHO.

-Ông Trump ký lệnh diễn giãi điều 14 tu chính án. Sinh con ở Mỹ không phải là công dân Mỹ nếu cha mẹ không phải là công dân hay thường trú.

-Ông Trump ký lệnh ân xá tất cả 1500 người tù J6 và xóa án khỏi hồ sơ. Giảm án cho 6 người vì tội hành hung nhân viên công lực trong vụ J6.

- Ông Trump ký lệnh tước tất cả security Clearance của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia.

-Ký lệnh cho Tiktok hoạt động 75 ngày và phải bán lại cho người Mỹ

-Thủ tướng Ấn độ đồng ý nhận lại 18 ngàn người Ấn đang sống bất hợp pháp ở Mỹ.

-Chiến dịch bắt di dân lậu có án đã được bắt đầu. 500 người đã bị bắt. Sở di trú, ông Tom Homan từ chốt tiết lộ các địa điểm, nhưng xác nhận là chiến dịch đang bắt đầu.

-Ông Elon Musk hôm nay được chính thức bổ nhiệm quyền bộ trưởng bộ DOGE chờ các thủ tục pháp lý chính thức.

Cô Karoline Leavitt, một người rất trẻ, 27 tuổi chính thức là phát ngôn nhân Bạch Ốc hôm nay. Hình.

-Tổng thống Trump sẽ bay đến North Carolina để xem tình hình của dân chúng sau vụ lũ lụt. Ông cũng sẽ đi Los Angeles để nói về việc xã nước để cứu cá hay giữ nước để cứu người.

-Phó TT Vance đưa ra đệ nghị yêu cầu quốc hội làm luật, ngày bầu cử thành ngày nghĩ lễ toàn quốc. Đi bầu phải có căn cước real có hình và phiếu bầu bằng giấy. Cấm bầu qua thư ngoài trườnh hợp ngoại lệ có chứng nhận.

-Elon Musk đang chỉa mũi dùi về các cơ quan truyền thông đang nhận tài trợ của chính phủ. Ông nói đây là các bộ phận tuyên truyền, chứ không phải là các cơ quan loan tin đúng đắn.

Ngay cả Wiki là một cơ quan được tài trợ của đại chúng cũng ghi những thông tin thất thiệt.

-Tuyên bố đầu tiên của Florida đổi tên vịnh Mexico thành America. Hình.

-Phía dưới là hình của một cựu tổng thống đã từng xách kiếm lên truyền hình đòi ch ém đầu những lãnh đạo Mỹ nào dám đụng tới đất nước ông. Ông này tên Manuel Noriega. Bạn có biết cuộc đời ông này ra sao?

Tối hôm qua TT Trump cũng xách kiếm lên cắt bánh.
Trùng hợp hay có ý ?






No comments:

Blog Archive