Bắt đồng hương làm nô lệ trên đất Mỹ
Hôm 12/8/2026, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố Zhu Chen (60 tuổi, chủ nhà máy Wellmade Industries), cùng người cháu Jiayi Chen và cộng sự Jianjun Lu vì điều hành một đường dây cưỡng bức lao động tại nhà máy sản xuất sàn nhà Wellmade Industries, ở Georgia.
Nhóm này dụ dỗ hàng chục người nhập cư Trung Quốc với những lời hứa hão huyền, sau đó tịch thu passport và ép họ làm việc tới 72 giờ mỗi tuần, nhóm này đã thực hiện hành vi bóc lột tàn bạo ngay tại trung tâm nước Mỹ.
Theo hồ sơ buộc tội từ Công tố viên Hoa Kỳ Theodore S. Hertzberg, ba kẻ này nhắm vào những công dân Trung Quốc có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, hứa hẹn ngon ngọt với họ nào là công việc ổn định, được chăm sóc sức khỏe và nhà ở đàng hoàng miễn phí.
Tuy nhiên, khi các công nhân đến nơi bằng visa tạm thời loại B-1 và L-1, ba kẻ này liền tịch thu giấy tờ đi lại của họ rồi giam họ trong một hệ thống bóc lột khắc nghiệt.
Theo cáo trạng, các nạn nhân bị ép buộc làm việc theo ca 12 tiếng mỗi ngày, sáu ngày một tuần tại nhà máy Wellmade Industries rộng hơn 30.000 mét vuông ở Cartersville, Georgia. Họ nhận được mức lương thấp hơn nhiều so với cam kết, không được trả lương làm thêm giờ và không có bảo hiểm y tế. Để khuất phục công nhân, đám quản lý đã đánh đập, lăng mạ và liên tục đe dọa trục xuất cũng như gây sức ép bằng những khoản nợ khổng lồ.
Bên ngoài nhà máy, điều kiện sống cũng khắc nghiệt không kém. Nhóm điều hành nhồi nhét tới 12 người vào những ngôi nhà bẩn thỉu của công ty, đồng thời cấm họ đi ra ngoài.
Hoạt động cưỡng bức lao động này bị phanh phui khi các đặc vụ liên bang thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Văn phòng Cảnh sát trưởng Bartow County thực hiện lệnh khám xét tại tám địa điểm. Chiến dịch giải cứu đã giúp giải thoát khoảng 60 nạn nhân đang bị bóc lột và xác định có tới 400 lao động nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi hệ thống này.
Sau các vụ kiện dân sự và việc nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, nhà máy đã bị bán và đóng cửa vĩnh viễn. Hiện tại, cả ba bị cáo đều đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù liên bang vì tội âm mưu cưỡng bức lao động; riêng Zhu Chen còn phải đối mặt với các cáo buộc liên bang bổ sung về hành vi chứa chấp người nước ngoài bất hợp pháp
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment