Người dân gần sân bay Western Sydney mất ngủ, mời Thủ tướng đến ở thử một đêm
Chỉ một tháng sau khi Western Sydney International Airport (WSI) bắt đầu khai thác các chuyến bay hàng hóa ban đêm, một số gia đình sống gần sân bay cho biết cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng máy bay.
Những người sống cách đường băng chưa đến 2 km cho biết họ thường xuyên bị đánh thức bởi máy bay cất và hạ cánh vào ban đêm, khiến họ chỉ ngủ được vài giờ mỗi đêm.
Gia đình ông Barry Garousse, sống cách đường băng chưa đến 1,5 km, cho biết có đêm ông chỉ ngủ liên tục khoảng 1 giờ 40 phút. Là tài xế xe tải hạng nặng, ông lo ngại tình trạng thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn.
Con gái 12 tuổi của ông cũng cho biết em thường buồn ngủ trong lớp vì không ngủ đủ giấc ở nhà.
Một gia đình khác tại Luddenham cho biết họ đã sống tại căn nhà này khoảng 70 năm nhưng hiện đang phải cân nhắc rời đi vì tiếng ồn. Katherine Wong nói cô chưa thể có một đêm ngủ trọn vẹn kể từ khi các chuyến bay đêm bắt đầu.
Các gia đình này đã mời Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Giao thông Catherine King đến ở thử một đêm tại nhà họ để trực tiếp trải nghiệm tình trạng tiếng ồn.
WSI cho biết kể từ ngày 27/7, sân bay trung bình phục vụ khoảng 11 máy bay, tương đương 22 lượt cất và hạ cánh, trong 4 đêm mỗi tuần, từ khoảng 8pm đến 5:30am.
Trong khi đó, chương trình hỗ trợ cách âm miễn phí cho các căn nhà đủ điều kiện đã được chính phủ công bố từ năm 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có căn nhà nào tại Luddenham và một số khu vực lân cận hoàn tất việc cách âm.
Chính phủ cho biết có 236 căn nhà đủ điều kiện, trong đó 74 căn đã được phê duyệt. Một số cư dân được thông báo có thể phải chờ đến năm 2027 mới được đánh giá để tiến hành công việc.
Đáng chú ý, các chuyến bay chở khách đầu tiên tại Western Sydney International Airport dự kiến bắt đầu vào ngày 25/10. Người dân địa phương lo ngại tình trạng tiếng ồn có thể còn nghiêm trọng hơn khi sân bay đi vào hoạt động đầy đủ.
No comments:
Post a Comment