Sunday, March 31, 2024

NẾU TRUMP LÀM TỔNG THỐNG


Trong thời gian gần đây, phe cuồng chống Trump đã có vẻ hốt hoảng, run hơn cầy sấy trước viễn tượng ông thần Trump tái đắc cử trở về lại Tòa Bạch Ốc. Đám này thay phiên nhau la hoảng, mang những kịch bản kinh hồn nhất ra hù dọa thiên hạ, kiểu như sẽ có 'tắm máu', hay nhẹ hơn một chút, Hitler tái sinh năm tới, sẽ biến FBI thành Gestapo đi lùng bắt tất cả các cử tri của đảng DC, cho lên xe lửa, chở lên Alaska nhốt trong các trại tập trung hết. Ngoài ra, ông Trump sẽ biểu diễn mình còn siêu hơn Hitler nhiều, có thể bắt tất cả dân gốc Mễ, gốc Á, gốc Trung Đông, trục xuất hết, còn dân da đen sẽ bị bắt trở về làm nô lệ hết. Không chừng một số tiểu bang khùng điên như Cali và New York sẽ bị trục xuất ra khỏi liên bang luôn. Canada và Mễ Tây Cơ lộn xộn, sẽ cho hai tiểu đội dù qua chiếm cả nước trong vòng 3 ngày, không cần lính dù Mỹ thật, chỉ cần mấy ông lính dù Việt tị nạn dưới 80 tuổi còn răng nhai được ration-C cũng đủ.

Tuần này, ta bàn chuyện giả tưởng chơi.

Nếu ông Trump tái đắc cử, trở về Tòa Bạch Ốc lại thì chuyện gì sẽ xẩy ra.

Trước khi các cụ cuồng mê Trump nhẩy tưng tửng, xin phép được nhắc lại, cho dù tất cả các thăm dò đều cho thấy Trump sẽ đại thắng mùa thu, hạ sát ván cụ lẩm cẩm Biden, thực tế sẽ không dễ dàng như vậy. Biden và chính quyền của cụ, cũng như chính quyền DC của vài tiểu bang then chốt nhất như Pennsylvania, Michigan, Wisconsin,... vẫn còn nắm quyền tổ chức, kiểm tra và đếm phiếu cuộc bầu cử TT cuối năm nay. Ngay cả một số tiểu bang then chốt khác không phải do DC kiểm soát, nhưng dưới quyền khối CH #Never Trump như Arizona, Georgia,... cũng sẽ tìm đủ cách cản sự đắc cử của Trump. Ngoài ra, những biện pháp đặc miễn được sáng chế ra trong mùa dịch COVID, cũng sẽ được duy trì cho dù cô Vít đã về Tầu từ lâu. Các phương thức bầu bằng thư, bỏ phiếu không cần kiểm tra căn cước, gặt phiếu, kiểm phiếu phe đảng,... sẽ được khai thác tối đa để bảo đảm sự tái đắc cử của cụ lẩm cẩm Biden.

Ngoài ra, chúng ta không thể coi thường hệ thống công an tư pháp Biden, biết đâu chúng sẽ tìm ra được vài quan tòa cuồng ghét Trump như ông quan tòa Engoron [Không khó đâu! Tuốt bên Âu Châu mà vẫn còn có nhiều cụ BS tị nạn mắc bệnh cuồng ghét Trump thì bên Mỹ thiếu gì?] trước ngày bầu cử để không được bầu, sẽ thẳng tay tuyên án phạt Trump... 700 năm tù ngay lập tức, có chết thì xác vẫn không được chôn, phải để trong tù cho đủ 700 năm?

Do đó, vui mừng khi thấy thăm dò Trump đang dẫn đầu là một chuyện, ăn mừng chiến thắng thực tế của Trump thì quả là vẫn còn... quá sớm và quá lạc quan, chưa hiểu tham vọng vô hạn của cụ lẩm cẩm và quyết chí muốn mang xứ Mỹ vào thế giới xã nghĩa của đảng DC Mỹ.

Vì nhu cầu thảo luận, ta cứ giả thử như những mưu toan gian lận bầu cử, tráo phiếu, phịa phiếu,... đều thất bại, vì lý do nào đó, và trong bất ngờ của cả hành tinh, ông Trump thắng cử thật, và trở về Tòa Bạch Ốc đầu năm tới. Chuyện gì sẽ xẩy ra?

Phải nói ngay, đây không phải là tiên đoán của thầy bói mù VL, mà chỉ là bàn chuyện giả tưởng, có thể xẩy ra, có thể không.

Trước hết, ta nhìn qua cụ Biden. Hai chuyện chắc chắn sẽ xẩy ra ngay.

1. Ngay sau khi kết quả bầu cử cho thấy cụ đại bại, cụ sẽ lên tiếng đổ thừa ngay lập tức: tại trời mưa cả buổi nên cử tri ngồi nhà, tại trời nắng đẹp nên cử tri thích đi tắm biển hơn, tại giá xăng đắt nên cử tri không lái xe đi bầu, tại giá xăng rẻ nên cử tri lái xe đi dạo phố vui hơn đứng xếp hàng đi bầu, tại đám Đờ Dzờ, Mờ Lờ,... mê bốc phét trên SBTN nên quên đi bầu cho cụ khiến cụ mất vài phiếu, hay quan trọng hơn, tại cử tri u tối không nhìn thấy thành quả của cụ, vẫn dễ dàng bị tay Trump lừa gạt, tại dân Mỹ sợ Trump thất bại sẽ ra lệnh đám MAGA nổi loạn tắm máu cả nước,... tại, bị, vì, bởi, rằng thì là mà,... , cụ Biden và đám thái giám cận thần sẽ đưa ra cả vạn lý cớ đổ thừa mà kẻ này chưa đủ khả năng nghĩ tới.

2. Sau khi dọn nhà về lại Delaware, cụ Biden sẽ bị cái tôi dằn vặt, cũng như bị bà Jill càu nhàu, đâm ra thất chí, bị khủng hoảng đầu óc nặng, nếu không bị alzheimer nặng ngay lập tức, thì cũng khó thọ. Dĩ nhiên, đây là chuyện chẳng ai mong muốn, chỉ cầu chúc cụ được an hưởng tuổi già, sống thật lâu để có dịp thưởng thức thành quả của 4 năm Trump, và sau đó, 8 năm dưới ông/bà CH khác.

Bây giờ, ta nhìn qua đám... vẹt tị nạn. Xin bảo đảm ngay là sẽ chẳng có tên nào dám bỏ nước Mỹ về VN sống hay ngay cả chạy qua Pháp hay Đức gì đâu. Năm xưa, có vài anh chị nghệ sỡi bốc phét, hù dọa nếu Trump đắc cử TT, chúng sẽ bỏ nước Mỹ đi qua xứ khác sống ngay, để rồi sau khi Trump vào Tòa Bạch Ốc, chẳng ma nào dám dọn nhà đi đâu hết. Vài tên sẽ giảng giải "Tuy tôi không dọn đi đâu hết, nhưng đã mua bùa bát quái treo trước cửa nhà, để trừ tà ma Trump rồi".


Phản ứng đầu tiên của đám vẹt sẽ là... ôm gối ngồi khóc và... làm thinh. Hệ thống emails của cộng đồng tị nạn sẽ bớt sôi động, bớt ồn ào một thời gian, bớt rác rến, coi như để tang cho cái 'chết' của thần tượng 'đồng chí' Biden.

Một cách nghiêm chỉnh hơn, nếu Trump đắc cử, bảo đảm các chính sách của Biden sẽ trôi sông hết. Các kế hoạch lớn vớ vẩn cho môi trường xanh, ngăn cản trái đất khỏi bị hâm nóng tới nổ tung trong vài ba tháng tới, dùng xe điện khắp nước,... sẽ được cất vào nhà kho chờ một tổng thống DC khác lên nhậm chức. Chương trình lâu dài kiếm cử tri gốc Mễ cho đảng DC sẽ bị gián đoạn tương tự. Quan trọng hơn cả, tiến trình lao đầu vào xã nghĩa sẽ bị chặn đứng.

Ông Trump đã làm TT bốn năm nên chính sách của ông nếu tái đắc cử, sẽ không có gì mới lạ, mà chỉ là một sự tiếp nối của một chương trình bị ngắt quãng thôi. Điều cực quan trọng phải nói ngay trước khi vào đề là tất cả những chương trình hay kế hoạch gì gì của ông Trump sau khi đắc cử, cũng sẽ tùy thuộc phần lớn vào việc đảng CH có kiểm soát thượng viện và hạ viện hay không. Thông thường, mỗi khi một TT đắc cử thì đảng của ông cũng chiếm đa số theo, ít nhất trong hai năm đầu. Nếu đảng DC chiếm đa số tại một viện thôi, thì các chương trình của ông Trump sẽ rất khó thành hình, và cả chính quyền Mỹ sẽ bị tê liệt.

Một cách tổng quát và tóm gọn nhất, chương trình kinh bang tế thế của TT Trump sẽ như sau:

1. Cải tổ chính trị
Qua kinh nghiệm xương máu bản thân, TT Trump sẽ đặt ưu tiên trên việc cải tổ chính trường Mỹ, tìm cách chặn việc đảng cầm quyền khai thác tổ chức tư pháp, biến nó thành công cụ đàn áp đối lập chính trị y chang theo mô thức của phát-xít và CS. Không ít công chức lão làng của hệ thống Nhà Nước ngầm sẽ nhận được giấy báo cho về hưu non. Giám đốc FBI sẽ ngồi ghế hai chân rưỡi. Đám lau nhau trong Sở Văn Khố sẽ hối hận đã đánh không đúng người.

Sách lược tát cạn đầm lầy sẽ được ban bố lại và áp dụng mạnh. TT Trump sẽ cố bổ nhiệm thật nhiều quan tòa đủ cấp, càng nhiều, càng nhanh, càng tốt, tuy mọi việc sẽ tùy thuộc đảng CH có chiếm thế đa số trong thượng viện năm tới hay không.

Tất cả các nạn nhân của tư pháp Biden, đặc biệt là những người tham gia biểu tình ngày 6/1/2021, các phụ tá bị tù như GS Navarro,... tất cả sẽ được ân xá hết.

Bộ Tư Pháp sẽ được lệnh mở điều tra quy mô về các lem nhem tiền bạc của gia đình Biden.

2. Chính Sách Bảo Vệ Biên Thùy
Tổng thống Trump đã cam kết tiếp tục việc tăng cường an ninh biên giới và thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát di cư bất hợp pháp. Đây có thể nói là ưu tiên số một của tân TT Trump. Trong 3 năm đầu của Biden, hơn 7 triệu di dân đã tràn qua biên giới trong khi Biden ngó lơ. Con số 7 triệu người này lớn hơn dân số của 36 tiểu bang của Mỹ. Trong thời gian gần đây, ý thức được sự bất mãn của đại đa số dân Mỹ, cụ Biden lớn tiếng hô hào phải cản di dân tràn qua bằng mọi giá, cũng đánh tiếng có thể phục hồi lại một số biện pháp cứng rắn của Trump. Nếu Trump tái đắc cử, chẳng cần đánh tiếng gì ráo, cả thế giới biết Trump sẽ ra tay như thế nào: thứ nhất, tăng cường việc bảo vệ biên giới bằng mọi cách, kể cả gửi Vệ Binh Quốc Gia -National Guards- ra vùng biên giới; thứ nhì, truy lùng di dân lậu đã được Biden thả vào Mỹ để trục xuất hết; thứ ba, ra sắc lệnh cấm mọi thứ trợ cấp cho di dân lậu, và nhất là cấm việc di dân lậu được tham gia bầu bán, ít nhất ở cấp liên bang; và thứ tư, nói chuyện thẳng với các TT các xứ Mễ và Trung Mỹ, ép buộc họ phải chặn nạn di dân, nếu không Mỹ sẽ có biện pháp trừng phạt các xứ này. Mà ai cũng hiểu, ông thần Trump nói là làm, chẳng phải là hù khơi khơi cho có. Các tiểu bang biên giới, nhất là Texas sẽ tha hồ ra luật siết chặt biên giới mà không bị chính quyền liên bang kiện cáo gì.

Cả triệu di dân lậu còn kẹt bên kia biên giới Mễ có quyền chuẩn bị hành trang trở về mẫu quốc lại, quên giấc mộng vào Mỹ không cần 'passport' mà vẫn được nuôi ăn ở đầy đủ.

Đi xa hơn, TT Trump sẽ tìm cách đổi luật công dân, bỏ chuyện cứ đẻ con ở Mỹ là đứa con đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Trước khi các cụ Tây Âu ồn ào sỉ vả Trump, xin các cụ coi lại luật của Đức, của Pháp, của Tây Âu như thế nào về việc này. Cứ sanh ra tại Đức hay tại Pháp là có quốc tịch Đức hay Pháp không?

3. Chính Sách Kinh Tế:
Một cách tổng quát nhất, chính sách kinh tế của TT Trump sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra các cơ hội việc làm mới. Ông có thể tiếp tục ủng hộ việc giảm thuế và loại bỏ hàng rừng quy định kinh doanh rườm rà để kích thích sự phát triển của doanh nghiệp và người lao động.

4. Chính Sách Y Tế
Trump chống Obamacare rất mạnh, nhưng trong nhiệm kỳ đầu, đã thất bại, không đủ phiếu ở thượng viện để thu hồi Obamacare. Thiếu đúng một phiếu do thượng nghị sĩ John McCain, khi đó đang nằm trên giường hấp hối, cũng cố bỏ phiếu chống thu hồi chỉ vì muốn trả thù Trump. Cái điều thật tệ hại là TNS McCain khi còn 'hét ra lửa' trong thượng viện dưới thời Obama, đã là một trong những người chống Obamacare, đòi thu hồi mạnh nhất. Nhưng chỉ vì thù ghét cá nhân Trump, nên trên giường hấp hối bỏ phiếu chống việc thu hồi Obamacare để ngáng chân Trump. Người hùng McCain cuối đời trở thành một người thật nhỏ mọn, coi tư thù lớn hơn quyền lợi cả nước và toàn dân. Kẻ này trước đây phục McCain bao nhiêu, sau đó khinh thường tay này bấy nhiêu.

Tuy thất bại không thu hồi được, nhưng TT Trump đã thành công hủy bỏ được điều khoản bắt buộc mỗi người đều phải có Obamacare, nếu không sẽ bị phạt -individual mandate-. Nếu tái đắc cử, TT Trump sẽ tiếp tục tìm cách thu hồi Obamacare. Không dễ chút nào, nhất là khi đảng CH không có giải pháp thay thế. Một cách thực tế hơn, nhiều triển vọng hơn, là TT Trump sẽ phải giữ Obamacare, nhưng sẽ gặm nhấm, bỏ những điều khoản bất lợi nhất, từng phần một.

5. Việc bầu cử
Rút bài học kinh nghiệm xương máu của chính mình, Trump sẽ rất chú tâm vào việc cải tổ luật bầu cử. Một thực tế không thể thay đổi được nữa là những phương thức bầu bằng thư qua bưu điện, đi gặt phiếu,... sẽ không thể hủy bỏ hay thu hồi lại được mà trái lại, sẽ ngày một thịnh hành. Vấn đề không còn là hủy bỏ mà làm sao khai thác những phương thức này sao cho có lợi cho đảng CH, không cho đảng DC độc quyền khai thác nữa.

TT Trump sẽ thúc đẩy việc đòi hỏi cử tri đi bầu phải có giấy chứng nhận rõ ràng như thẻ đi bầu, có ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và hình ảnh cử tri, đặc biệt để tránh chuyện đi bầu hai ba lần, hay để cản những người không có quyền đi bầu như dân phạm pháp, vị thành niên, di dân lậu,... Ý kiến đi bầu không cần giấy tờ kiểm chứng của phe DC cực kỳ vô lý, không có xứ nào trên thế giới chấp nhận được.

TT Trump sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các thống đốc, đặc biệt là các thống đốc CH, và nhất là quốc hội -nếu CH nắm đa số tại lưỡng viện- để đẩy mạnh một số cải tổ thủ tục và điều lệ bầu bán, siết chặt hơn các thủ tục bầu bằng thư hay đi gặt phiếu, cũng như cách kiểm phiếu, để giảm bớt khả năng gian lận. Những đòi hỏi hủy bỏ hình thức bầu TT gián tiếp qua cử tri đoàn của phe DC sẽ chẳng đi đến đâu.

6. Chính Sách Ngoại Giao:
Dưới thời Tổng thống Trump, nói chung, Mỹ có thể chứng kiến sự tăng cường về mặt quân sự và chính sách ngoại giao, với sự tập trung vào việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới, tuy dựa trên quan hệ sòng phẳng hơn với các đồng minh. Các cuộc đàm phán thương mại có thể tiếp tục được ưu tiên, trong khi mối quan hệ với các đối tác chính trị như NATO và các quốc gia đồng minh khác cũng sẽ được tăng cường.

Một cách cụ thể, dưới đây là một số chính sách của TT Trump, dĩ nhiên dựa trên những việc ông đã làm khi còn làm TT trước đây.

Nga và chiến tranh Ukraine
Ông Trump khoe sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vài ngày. Kẻ này không tin. Đây chỉ là chuyện nổ sảng của ông thần Trump, cuộc chiến này rắc rối hơn xa. Tuy nhiên, viễn tượng chấm dứt chiến tranh Ukraine sáng sủa hơn xa dưới thời Biden. Cả Putin lẫn Zelensky đều hiểu rất rõ Trump muốn gì và sẽ làm gì, khác xa Biden thụ động, chập chững chạy theo thời thế, theo thời cơ. TT Trump là người bất cần thời thế, muốn làm gì thì làm, nghĩa là Trump chính là người tạo thời thế, sẽ làm trung gian và trong con người cứng rắn của Trump, thế trung gian của Trump rất mạnh, có thể áp lực cả Putin lẫn Zelensky phải ngồi lại nói chuyện với nhau và phải nhượng bộ qua lại để đạt được ngưng chiến nếu chưa phải là hòa bình lâu dài. Trong bất cứ cuộc chiến nào, hòa bình chỉ có trong hai trường hợp: một bên đại thắng áp đảo, hay cả hai bên bất phân thắng bại phải điều đình với nhau. Cuộc chiến tại miền Nam chúng ta đã có một bên 'thắng cuộc' và một bên 'thua cuộc', chỉ vì một bên có đồng minh Nga Tầu cộng giúp tới cùng, một bên bị gà nhà loại Biden phản bội, bóp cổ tới chết. TT Trump sẽ tiếp tục quân viện cho Ukraine, nhưng không hậu thuẫn Ukraine vô điều kiện và vô giới hạn như Biden đang làm, mà sẽ có điều kiện gắt gao, đồng thời Trump sẵn mang tiếng thân Nga nên sẽ khó nhượng bộ Nga. Giải pháp của Trump có thể là ép Nga phải trả lại một phần đất Nga đã chiếm của Ukraine, đồng thời cũng ép Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO hay bất cứ liên minh quân sự nào đe dọa Nga, Mỹ sẽ phủ quyết việc Ukraine gia nhập NATO. Mỹ sẽ thu hồi những biện pháp cấm vận và trừng phạt đối với Nga mà Biden đã ban hành.

Trong khi chờ đợi hòa bình, Trump sẽ có thái độ với việc các đồng minh Tây Phương bắt cá hai tay, một mặt gửi quân viện cho Ukraine, mặt khác vẫn bỏ bạc tỷ ra mua dầu khí và dầu xăng của Nga. Con người ông Trump trực tính, rất ghét chuyện đi hàng hai, nhất là trong khối gọi là 'đồng minh' cuội.

Trung Cộng và Á Châu
Các biện pháp thương mại chống hàng nhái, hàng giả, hàng dởm của Tầu cộng sẽ được phục hồi lại và có thể gia tăng mạnh qua việc tăng thuế quan hàng Tầu cộng vào Mỹ, kèm theo vài nhượng bộ của Mỹ dĩ nhiên, chẳng hạn đổi lại việc nhân nhượng trong giao dịch canh nông, vừa giúp nông gia Mỹ vừa giúp nuôi dân Tầu vô tội. Các giao dịch hàng công nghệ tân tiến sẽ bị kiểm soát và siết chặt để chặn công nghệ Tầu tràn vào Mỹ giết các đại tập đoàn như Apple, Microsoft,... hay các công ty nhỏ hơn mới ra đời tại Mỹ. Nhất là trong kỹ nghệ xe hơi, xe xăng cũng như xe điện. Với TT Trump, sẽ không có 'tắm máu' trong kỹ nghệ xe hơi Mỹ vì TC sẽ không có dịp thoải mái giết kỹ nghệ xe hơi Mỹ.

Với Đài Loan, TT Trump sẽ phải tôn trọng luật không được tham chiến nếu TC đánh chiếm Đài Loan. Tuy nhiên viễn tượng Tập Xì Dầu đánh Đài Loan nhỏ hơn xa dưới thời cụ thỏ đế Biden. Nhà Tập hiểu rõ Trump và Biden hơn ai hết. Việc Tập trịnh trọng đón Trump tại Bắc Kinh trước đây mang rất nhiều ý nghĩa.

Sách lược tìm thế liên minh chính trị tại Á Châu, nhất là Đông Nam Á để bao vây chiến lược Tầu cộng, sẽ được xúc tiến mạnh lại. TT Trump sẽ cố nâng cấp quan hệ với Nhật, Nam Hàn, Úc và Ấn Độ.

Điểm đặc biệt là TT Trump sẽ tìm cách nói chuyện tiếp tục với cậu ấm Ủn để giảm nguy cơ chiến tranh nguyên tử tại Á Châu, cũng như chặt một cánh tay lớn của TC. Nhưng cậu ấm Ủn không phải là người dễ nói chuyện, cũng như dễ thỏa thuận, vì cậu chỉ nhìn thấy và lo cho tương lai cá nhân cũng như gia tộc nhà Kim, bất cần biết quyền lợi dân và nước Bắc Hàn.

CSVN vẫn chỉ được coi như một mắt xích trong chiến lược bao vây TC trên phương diện chính trị, nhưng không quan trọng lắm vì ông Trump trong thâm tâm vẫn có tư tưởng chống CS kịch liệt, và ông Trump cũng hiểu rõ CSVN đeo vòng kim cô TC trên đầu, chỉ được làm và nói những gì TC cho phép, nên Mỹ chẳng mấy hy vọng vào CSVN. Trump sẽ không nịnh CSVN bằng cách nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược đặc biệt gì hết. Cũng sẽ không bao giờ đến tượng đài McCain quỳ gối giơ hai tay đầu hàng để xin lỗi 'nhân dân ta' như Biden đã làm.


7. Biện Pháp Phòng Chống Biến Đổi Khí Hậu
Dù có những tranh luận về chính sách môi trường của ông, TT Trump đã cam kết sẽ thúc đẩy các biện pháp phòng chống biến đổi khí hậu một cách có trách nhiệm. Mặc dù có thể không đạt được sự thỏa thuận đồng thuận từ quốc hội về các biện pháp cụ thể, nhưng ông có thể tập trung vào việc khuyến khích sự phát triển của năng lượng sạch và công nghệ xanh, trong một giới hạn vừa phải, không hại đến công ăn việc làm và phát triển kinh tế Mỹ.

Chính sách cổ võ cho năng lượng gọi là 'sạch' của Biden, đặc biệt là những áp lực để chuyển qua xe điện của Biden sẽ bị xét lại, để đặt ưu tiên vào việc phát triển kỹ nghệ xe hơi Mỹ, giữ gìn công ăn việc làm cho nhân công Mỹ. Xe điện của Tầu cộng, ngay cả xe VinFast của VC, sẽ không thể tự do lấn áp xe Mỹ trong thị trường Mỹ.

Chính ông Trump đã hứa một trong những việc đầu tiên ông làm sau khi tái đắc cử là ra lệnh khai thác tối đa lại các mỏ dầu để nước Mỹ không còn lệ thuộc vào dầu nhập cảng, để dầu xăng Mỹ thoát khỏi sự chi phối của giá dầu thế giới, được ấn định bởi các múa may thao túng thị trường của các vua dầu Ả Rập.

8. Ân xá tội phạm 6/1/2021
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố một trong những việc đầu tiên ông làm sau khi tái đắc cử TT là sẽ ân xá trọn vẹn tất cả những người tham gia biểu tình ngày 6/1/2021 đã hay đang bị tư pháp Biden truy rượt. Điều này chắc chắn sẽ xẩy ra vì theo Hiến Pháp, TT có toàn quyền ân xá không cần điều kiện hay giải thích gì tất cả những người phạm tội cấp liên bang.

9. Các vụ truy tố Trump hiện hữu
Ông Trump hiện đang bị truy tố khá nhiều tội, nhưng tóm lại, có hai loại truy tố: truy tố bởi chính quyền liên bang và truy tố bởi chính quyền tiểu bang hay địa phương.

Nếu ông Trump đắc cử, ông sẽ có quyền bổ nhiệm tân bộ trưởng Tư Pháp, và trên nguyên tắc, tân bộ trưởng này có toàn quyền tiếp tục truy tố ông Trump, hay hoãn lại, hay hủy bỏ hết. Tất cả tùy thuộc phần lớn vào uy quyền của tân TT Trump. Ở đây, ta có thể tin chắc tiêu chuẩn đầu tiên để TT Trump chọn bộ trưởng Tư pháp sẽ liên quan đến chuyện này, và câu hỏi đầu tiên của quốc hội khi họp để phê chuẩn tân bộ trưởng Tư Pháp cũng sẽ liên quan đến chuyện này. Chúng ta cũng không thể quên vai trò của dư luận quần chúng và đám truyền thông cấp tiến sẽ không cho phép TT Trump muốn làm gì thì làm, chẳng hạn như muốn bộ Tư Pháp hủy tất cả các vụ truy tố của liên bang. Không có chuyện tân TT Trump sẽ ra lệnh hủy tất cả các vụ án ông đang bị truy tố.

Ở đây có vấn đề đang được tranh cãi mà không ai có câu trả lời chính xác: TT Trump khi đó có quyền ân xá tất cả các tội của chính ông không?

Đi vào cấp tiểu bang và địa phương -như quận Fulton của tiểu bang Georgia đang truy rượt Trump về tội tìm cách khuynh đảo bầu cử TT tại đây, hay vụ New York truy tố ông Trump về các vụ phóng đại tài sản, hãm hiếp bà Carroll, hay trả tiền bịt miệng cô đào đóng phim sex- thì quyền hạn của tân TT Trump lại còn ít hơn nữa vì các công tố tiểu bang và địa phương vẫn có thể tiếp tục hay mở thêm các truy tố chống ông Trump mà ông Trump không có cách nào cản được, dù đã là TT liên bang, vì tư pháp tiểu bang hay địa phương rất độc lập đối với tư pháp liên bang và TT. Và điều cần ghi nhận là trong tư cách TT liên bang, ông Trump khi đó không có quyền tự ân xá các tội trong khuôn khổ luật pháp tiểu bang và địa phương, vì quyền đó thuộc phạm vi các thống đốc tiểu bang.

Dĩ nhiên là trong tư thế TT, ông Trump sẽ được kiêng nể hơn ông công dân cựu TT như hiện nay, nhưng không có nghĩa là đắc cử TT sẽ xóa hết các vụ truy tố, trái lại, có khi khiến những công tố và quan tòa tiểu bang và địa phương sẵn cuồng ghét Trump nổi điên mạnh hơn, ra tay truy tố TT Trump mạnh hơn nữa, qua nhiều tội hơn nữa.

Quan trọng nhất là phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về việc TT có thể bị truy tố tội hình sự khi đang thi hành nhiệm vụ TT hay không. Ta đành phải chờ xem phán quyết này thôi.

Trên đây, ta bàn về tình trạng tổng quát sẽ có thể xẩy ra nếu ông Trump tái đắc cử TT. Nhưng có một điều cực quan trọng khiến đảng DC và phe cấp tiến đang toát mồ hôi hột: ông Trump sẽ 'trả thù', đánh đám đó cũng như đánh đám truyền thông loa phường, đám Nhà Nước Ngầm,... tới đâu? Ta đừng quên khi đó ông Trump sẽ không bị trói tay bởi nhu cầu chính trị muốn được tái đắc cử nữa vì ông không thể làm TT tới ba nhiệm kỳ. Phải nói ngay, trong thời gian ba năm qua, Biden và đám cấp tiến đã ra tay đánh Trump quá đáng, quá nặng tay, quá tàn bạo, quá cạn tàu ráo máng, ông Trump không thể nào không đáp lễ lại nếu tái đắc cử TT. Kim Dung đã từng mô tả sức mạnh của một chiêu: càng đánh mạnh, sức bật ngược lại sẽ càng mạnh. Biden đánh Trump mạnh ba nhiêu, bây giờ sẽ hứng sức phản trả. Ta chờ xem.

Vũ Linh


Saturday, March 30, 2024

TIN TỨC - 30/3/2024

TIN TRANH CỬ

Tòa kháng án Pennsylvania và bầu bằng thư
Trong nỗ lực kiếm phiếu qua đủ cách gian lận, tiểu bang Pennsylvania trước đây cho phép bầu bằng thư mà không cần ghi ngày bầu, để có thể nhận phiếu bầu bằng thư vô giới hạn trước hay sau ngày chính thức bầu TT do Hiến Pháp quy định. Phe CH phản đối vì cách này giúp gian lận phiếu quá dễ dàng. Ra tòa, phe CH thua vì quan tòa cho rằng cách này giúp gia tăng việc dân da màu và dân cao niên có thể tham gia bầu đông hơn. Kháng cáo lên tới tòa trên. Ở đây, các quan tòa phán Hiến Pháp bắt buộc phải bầu có ngày, do đó, phiếu bầu bằng thư bắt buộc phải ghi rõ -viết bằng tay bởi chính người bỏ phiếu- ngày phiếu bầu được điền và gửi.

Một chiến thắng lớn của sự trong sạch trong bầu bán trong một tiểu bang lớn đã từng mang tiếng gian lận bầu quá độ năm 2020.

Trump đè bẹp Biden trong thăm dò tổng hợp mới

Nguồn: Real Clear Politics - 28/3/2024

Robert Kennedy chọn phó
Ứng cử viên TT của đảng DC chuyển sang độc lập, Robert Kennedy Jr đã chọn bà Nicole Shanahan, 38 tuổi, sanh tại Oakland, tiểu bang Cali, có mẹ là dân gốc Tầu từ Quảng Châu, ra phó cùng liên danh với mình. Đây là tin sét đánh ngang tai cụ Biden vì hiển nhiên, ông Kennedy đang đi kiếm phiếu trong khối cử tri của cụ Biden.

Robert Kennedy và Nicole Shanahan

Bà Nicole Shanahan thuộc thành phần thiên tả khá cực đoan, trước đây là vợ của Sergey Brin, một anh gốc Nga, là một trong hai người sáng lập ra Google, và là một người hoạt động tích cực trong giới thiên tả cực đoan, đã từng đóng góp bạc trăm ngàn cho đảng DC và cho Biden cũng như cho bà Hillary, cho 'chị' Buttigieg,... trước đây. Bà là một doanh gia có gia tài bạc tỷ nhờ có chồng trước là chủ Google (khi ly dị với bà Shanahan, anh Brin có gia tài gần 100 tỷ đô và bà Shanahan đòi ít nhất một tỷ), sẵn sàng chi cho ông Kennedy ra tranh cử. Bà đã từng ủng hộ ông Kennedy tới 4 triệu đô khi ông mới ra tranh cử. Bà là người từng ủng hộ dự luật có tên là 'Measure J', chủ trương hủy bỏ cảnh sát để thay thế bằng các tổ chức 'dân quân tự nguyện' lo chuyện an ninh trật tự, để tránh chuyện cảnh sát da trắng nặng tay hiếp đáp dân da đen.

Những người có thể bỏ phiếu cho bà Shanahan chắc chắn không thể có trong hàng ngũ CH hay độc lập bảo thủ, do đó, việc ông Kennedy chọn bà được coi như tính toán lấy phiếu của Biden, và là tin mừng lớn cho ông Trump.

Không ai nghĩ ông Kennedy có hy vọng đắc cử TT, nhưng ông sẽ gây tiếng vang, và sẽ lấy bớt phiếu của Biden.

Phe DC hốt hoảng ngay. Ba chính khách DC: một dân biểu liên bang của Cali, một phó thống đốc Pennsylvania, và một thượng nghị sĩ tiểu bang của Michigan, cuống cuồng tổ chức một cuộc điện đàm chung với truyền thông để công kích ông Kennedy đang cố tình hại Biden, giúp Trump.

Dân da đen trẻ không muốn đi bầu
Một thăm dò mới cho thấy 40% khối dân da đen trẻ sẽ không đi bầu TT cuối năm nay. Khối này dĩ nhiên là một trong những khối cử tri cột trụ của Biden, nếu họ không đi bầu, thì sẽ là đại họa cho Biden.

TIN VỀ TRUMP

Tòa kháng án cắt tiền thế chân
Tòa kháng án New York cắt tiền thế chân của Trump từ 464 triệu xuống còn có 175 triệu, và cho Trump 10 ngày để nộp. Phán quyết này chặn đứng nỗ lực chiếm tài sản của Trump ngày thứ Hai đầu tuần rồi. Việc cắt giảm này cũng có thể báo hiệu phán quyết phạt ông Trump 350 triệu đô sẽ bị giảm rất nhiều, nếu không bị hủy bỏ.

Đây là một chiến thắng lớn của Trump, một lần nữa xác nhận tính thái quá tới mức vô lý của phán quyết của ông tòa cuồng chống Trump Engoron.


Trump bị bịt miệng
Trong vụ án Trump dùng tiền vận động tranh cử để bịt miệng cô đào đóng phim sex, chính Trump đã bị quan tòa... bịt miệng không phải bằng tiền mà bằng quyền thế, ra lệnh cấm không được nói gì về vụ án này. Quan tòa là ông Juan Merchan, gốc Mễ đã từng cãi lộn với Trump trước đây, do đó, quyết định của ông tòa không có gì lạ. Khiến thiên hạ thấy rõ ràng cả hệ thống tư pháp của Biden đã được Biden huy động để đánh Trump, đối thủ chính trị chính trong cuộc bầu TT cuối năm nay.

Trump kháng cáo
Ông Trump đã chính thức đệ đơn kháng cáo vụ bà công tố Fani Willis được tiếp tục thụ lý vụ án Trump cân thiệp vào cuộc đếm phiếu tái quận Fulton, tiểu bang Georgia.

Cử tri CH chọn PTT
Một thăm dò mới của báo kinh tế The Economist cho thấy cử tri CH muốn Trump chọn ai làm phó: đứng đầu là thống đốc Florida Ron De Santis, và đứng chót là bà Nikki Haley.


Bà Ronna McDaniel bị chê
Bà Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng CH, bị Trump áp lực phải từ chức để nhường chỗ cho người sẽ chủ trì cuộc vận động tranh cử TT của ông Trump, đã mau mắn ký ngay hợp đồng làm bình luận gia chính trị cho đài tivi loa phường NBC.

Để lấy điểm với NBC cũng như để chứng minh bà không phải là cử tri cuồng mê Trump, ngay trong chương trình bình luận đầu tiên, bà đã công kích những người biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, cho họ là phạm tội cần bị trừng phạt đích đáng, và xác nhận Biden đã thắng cử năm 2020 một cách sòng phẳng và hợp lệ, không có gian lận. Trong khi đó, khi còn làm chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia, thì bà luôn luôn khẳng định ngược lại. Dù vậy, bà vẫn không được giới truyền thông loa phường chấp nhận, nhất là các đồng nghiệp thuộc khối cuồng thù ghét Trump. Họ đã áp lực mạnh tới độ ban điều hành NBC đã đành phải chấm dứt hợp đồng với bà McDaniel, chỉ bốn ngày sau khi mới ký. Sự thật lòi ra là tất cả những hô hào tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, đa dạng chính trị,... của đám truyền thông Mỹ chỉ là láo xạo thô bạo nhất.

Chắc chắn NBC sẽ phải bồi thường khẩm cho bà. Bà McDaniel đòi bồi thường ít nhất 600.000 đô.


Bình loạn gia cấp tiến giả dối
John Stewart là một bình loạn gia rất nổi tiếng, thuộc loại cuồng chống Trump chết bỏ. Về chuyện Trump bị bà công tố New York Letitia James truy tố vồ tội phóng đại tài sản, anh ta tố truyền thông đã tố khổ Trump nhưng không nói rõ Trump gian trá bằng cách nào. Theo anh Stewart, thật ra không phải Trump có tội vì phóng đại trị giá tài sản, mà là có tội khai trị giá tài sản trên thuế quá thấp so với việc khai báo ngân hàng. Đại khái chẳng hạn Trump khai trị giá một cao ốc của Trump là 100 triệu khi muốn thế chấp cao ốc đó với ngân hàng để mượn tiền, nhưng khi khai thuế, thì chỉ khai cao ốc đó trị giá ví dụ 10 triệu, do đó đóng thuế cho Nhà Nước quá ít, lừa gạt Nhà Nước nên bị bà James vồ và phạt.

Phe ta rất nhiều sáng kiến để có thể vặn vẹo đủ kiểu để biện bạch cho việc truy rượt Trump đủ cách.

Anh Stewart nói nghe rất có lý, cho đến khi khám phá ra việc trốn thuế kiểu đó chính là việc anh ta đã làm. Tin mới cho biết anh ta có một căn hộ -apartment- ở New York mà anh ta khai thuế chỉ trị giá có hơn 748.000, và đóng thuế trên trị giá đó. Nhưng mới đây, anh ta bán căn hộ đó với giá 17,5 triệu, cao hơn giá khai thuế tới gần 24 lần, tức là anh ta đã trốn thuế bạc triệu từ không biết bao nhiêu năm qua. Thế đấy, nhưng miệng vẫn ra rả tố Trump trốn thuế. Phe cấp tiến là đám giả dối vô biên, chuyên lừa gạt thiên hạ.

TIN VỀ BIDEN

Biden được 'mời' điều trần
Dân biểu James Comer, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát hạ viện đã chính thức 'mời' cụ Biden ra điều trần trước ủy ban trong cuộc điều tra đàn hặc về những lem nhem của cha con cụ. Ông Comer cho biết ủy ban đ₫ã khám phá ra cha con cụ Biden đã nhận đâu 24 triệu đô, trong khi không tìm thấy lý do chính đáng nào để cha con cụ nhận số tiền đó.

Kẻ này nghĩ có đúng... zero hy vọng Biden sẽ nhận lời ra điều trần.

Báo TIME báo động


Cách đây hai tuần, tạp chí TIME đã có bài bình luận khiến Biden rụng rời tay chân.

TIME nhận định tình trạng hiện hữu của Biden hết sức bi đát:

thua Trump trên hầu hết các thăm dò dư luận;
cử tri Mỹ lo ngại về các chính sách, khả năng lãnh đạo, tuổi tác và khả năng điều hành đất nước của Biden;
khối liên minh cử tri Biden tạo nên năm 2020 đã tan vỡ;
hậu thuẫn của Biden trong khối dân da đen và da nâu xuống thấp nhất lịch sử;
bất kể cả trăm tội bị truy tố, Trump đang ở trong tư thế chưa bao giờ mạnh như bây giờ;
nếu bầu cử được tổ chức bây giờ, theo TIME, đã có tới 30 chuyên gia nghiên cứu chính trị khẳng định với TIME là Biden rất có thể thua.

TIME nhắc lại hồi tháng Sáu năm ngoái, Obama đã tới Tòa Bạch Ốc để cảnh giác Biden, nhưng Biden không làm gì hết. Tháng Chạp, Obama lại tới Tòa Bạch Ốc nữa, nhắc lại những cảnh giác, nhưng Biden vẫn thụ động, chẳng nhúc nhích. Các phụ tá của Biden và chính Biden nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: kinh tế quá tốt, tiền ủng hộ tràn vào ào ào, chương trình tu bổ hạ tầng tạo nhiều việc làm, nước Mỹ đang đi về hướng bảo vệ môi trường xanh, chống hâm nóng địa cầu, Trump quá bê bối đang bị truy tố khắp nơi,...

Bài nhận định của TIME rất dài, nghiên cứu rất công phu, khó đọc vì nhiều chi tiết liên quan đến các chính sách rắc rối, các kỹ thuật tranh cử rối bù,... Quý độc giả, nhất là Việt tị nạn, sẽ khó hiểu hết. Tóm lại, theo TIME, Biden có nhiều thành tích đáng kể nhưng ban cố vấn và phụ tá của Biden chịu trách nhiệm vận động tranh cử và chính Biden đã quá tệ, không chuyển được thông điệp tốt đẹp nào cho dân Mỹ, đưa đến tình trạng Biden đang gắp khó khăn thật lớn.

Ngay sau bài nhận định, Biden đã lên tiếng bác bỏ tất cả những lo âu của TIME và khẳng định mọi sự đều rất tốt, Biden sẽ đại thắng.

Hamas hoan nghênh Biden
Tổ chức khủng bố cuồng tín Hamas của Palestine, đã từng thảm sát cả ngàn thường dân Do Thái đầu tháng 10 năm ngoái, đưa đến cuộc chiến tàn khốc Do Thái - Palestine hiện nay, đã lên tiếng hoan nghênh cụ Biden đã thay đổi chính sách, bớt ủng hộ Do Thái, không chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đòi Do Thái hưu chiến 6 tuần.Biden bỏ tang lễ, lo đi kiếm tiền.

Thứ năm tuần rồi, thành phố New York tổ chức đám táng một cảnh sát bị một tên di dân lậu bắn chết. Ông Trump đã tham gia. Trong khi cụ Biden không tham gia, thay vào đó, tham gia một buổi tiệc gây quỹ có sự hiện diện của hai cựu TT Clinton và Obama. Có tin trong buổi họp mặt gây quỹ này, muốn chụp hình chung với 3 ông TT Clinton, Obama, và Biden cùng lúc, sẽ phải trả sơ sơ có 100.000 đô thôi.

Có tin tham gia buổi tiệc gây quỹ của Biden, toàn là các đại tài phiệt, đại tài tử, đại ca sĩ và đại ... nổi tiếng, đã kiếm được cho Biden đâu 25 triệu đô. Biden bị nguy khốn tới độ cả hai cựu tông tông và cả đám 'nhân sĩ DC' đã phải nhẩy ra 'cứu bồ' khẩn cấp. Quan trọng hơn xa việc tham dự đám ma tên cảnh sát quèn. Cựu quân sư của Obama, ông David Axelrod đã nhận định việc đi gây quỹ thay vì dự đám tang của anh cảnh sát là việc làm thật phản cảm vô ý thức của Biden.


Biden lại bốc phét sảng
Tuyên bố về việc cây cầu ở Baltimore bị tàu hàng đụng xập, cụ Biden, trong một nỗ lực bi thảm hóa như thông lệ, đã hùng hổ tuyên bố cụ rất thích cây cầu đó vì nó mang lại nhiều kỷ niệm, vì cụ đã đi xe lửa qua cây cầu đó rất nhiều lần.

Nghe thật cảm động và mủi lòng. Cho đến khi sực nhớ lại... cây cầu này không có đường xe lửa trên đó, không có cách nào cụ Biden đi xe lửa qua được.

Hết ý!

TIN VỀ CHÍNH QUYỀN BIDEN

Bà Kamala bị hố to
Bà phó Kamala Harris đi kinh lý Puerto Rico, một quần đảo lãnh thổ của Mỹ tuy chưa phải là một tiểu bang. Bà tới một hội trường, đứng nghe một ban nhạc hát một bài bằng tiếng Mễ. Bà gật gù và vỗ tay đánh nhịp theo, miệng cười toe toét. Cho đến khi một bà phụ ta ghé tai nói thầm bà ban nhạc đó đang hát gì. Bà bất thình lình hết cười, hết vỗ tay đánh nhịp theo và cau mày. Hóa ra ban nhạc đó đang hát bài công kích bà, trong có câu đại khái "Bà tới đây làm gì? Chúng tôi ủng hộ sự tranh đấu của dân Palestine chống sự tàn ác của đồng minh Do Thái của bà".

Bà Kamala mắc nghẹn
Trong một cuộc phỏng vấn, bà phó Kamala Harris đã bị hỏi tại sao bà và Biden vẫn dùng trang mạng xã hội Tik Tok để quảng cáo, vận động tranh cử khi quốc hội Mỹ và cả thế giới đã biết Tik Tok do chính quyền Trung Cộng sở hữu, là một đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp cho Mỹ. Bà Kamala bối rối, trả lời loanh quanh là hiện nay điều thiên hạ lo ngại là việc chính quyền TC sở hữu Tik Tok và muốn TC phải tư hữu hóa, bán Tik Tok, nhưng không ai nghi ngờ Tik Tok rất hữu dụng và rất được giới trẻ ủng hộ.

Vì "giới trẻ ủng hộ" nên bất chấp đe dọa an ninh quốc gia sao?

TIN NỘI CÁC BIDEN

Tuần rồi, cả hai đảng trong lưỡng viện quốc hội đã đồng ý phê chuẩn một ngân sách tạm 1.200 tỷ đô, trong đó có 300 triệu quân viện mới cho Ukraine.

Vấn đề là Ukraine sẽ không nhận thêm được đồng nào hết vì số tiền 300 triệu đó đã... bị xài hết sạch rồi, từ 4 tháng trước khi quốc hội phê chuẩn vì bộ Quốc Phòng 'dự trù' sẽ có được số tiền đó.

Câu hỏi cho quý độc giả: ai đã ngồi xổm trên luật pháp? Chi cả trăm triệu không có trong ngân sách do quốc hội phê chuẩn? Chẳng thèm báo cáo cho quốc hội hay báo chí biết.

TIN VỀ HUNTER BIDEN

Cậu quý tử Hunter Biden đã chính thức nộp đơn xin hủy bỏ tất cả các vụ truy tố cậu về tội trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp, dựa trên căn bản cậu hoàn toàn vô tội, mà chỉ là nạn nhân của một công tố CH trả đũa các vụ truy tố Trump của bộ Tư Pháp.

TIN HẠ VIỆN

Đàn hặc bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ
Chủ tịch hạ viện, DB Mike Johnson đã chính thức chuyển hồ sơ đàn hặc bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ ông Alexander Mayorkas, qua thượng viện để có biện pháp cách chức ông này. Ông Mayorkas cách đây hơn hai tuần, đã chính thức bị hạ viện đàn hặc, truy tố về tội không chu toàn trách nhiệm để xẩy ra vụ khủng hoảng biên giới, với hơn 7 triệu di dân tràn lậu qua biên giới Mễ-Mỹ.

Đây là chuyện đấu đá chính trị sẽ chẳng đi đến đâu. Phe DC nắm thế đa số trong thượng viện, do đó sẽ không thể nào có đủ túc số 2/3 để cách chức ông Mayorkas.

Trái: ô. Johnson; phải: ô. Mayorkas

MAGA nổi loạn chống chủ tịch hạ viện
Cánh cực hữu, phần lớn là MAGA đang vận động để cách chức dân biểu CH Mike Johnson, chủ tịch hạ viện, vì tội tiếp tay thông qua ngân sách mới của Biden và phe DC.

Tin đáng lo ngại là phe CH bây giờ chỉ còn đa số có đúng một phiếu. Trong khi lại chia rẽ trầm trọng, đánh nhau chí choé, trong khi khối DC hoàn toàn nhất trí đoàn kết sau lưng DB Hakeem Jeffries. Nói chuyện thực tế, chỉ cần hai (2) dân biểu CH chống ông Johnson là phe DC qua DB Jeffries, có thể chiếm chức chủ tịch hạ viện và thay đổi thế cờ trong hạ viện. Đại họa cho phe CH, nhưng phe CH có vẻ bất cần, vì phe cực hữu coi các chính sách quan trọng hơn số ghế. Họ quên mất không có số ghế đa số cần thiết thì... mất hết.

TIN DI DÂN

TT Mễ, ông Andrés Manuel López Obrador tuyên bố nếu Mỹ chấp nhận một số điều kiện của ông thì ông sẽ giúp chặn đứng nạn di dân lậu tràn vào Mỹ. Theo ông Obrador, điều kiện của ông là 

1) Mỹ phải viện trợ 20 tỷ đô cho các quốc gia Trung Mỹ để họ phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm khá hơn cho dân để dân khỏi chạy qua Mỹ, 
2) Mỹ phải ân xá cho đám cả chục triệu di dân lậu đã vào và đang sống ở Mỹ, và 
3) chấm dứt mọi biện pháp cấm vận đối với Cuba và Venezuela.

Các chuyên gia cho rằng đây là một hình thức 'tống tiền ngoại giao' quá đáng mà Mỹ khó có thể chấp nhận được. Thực tế mà nói, chặn đứng di dân tràn vào Mỹ cũng không phải là ý muốn thực sự của Biden và đảng DC, nên có nhiều triển vọng ý kiến của TT Mễ sẽ chẳng đi đến đâu hết.

VỤ TÀU HÀNG ĐÂM GẪY CẦU

Tuần rồi, tin lớn là một chiếc tàu chở hàng khổng lồ mang cờ Singapore đã đâm vào cây cầu chính của hải cảng Baltimore, tiểu bang Maryland. Có tin con tàu bất ngờ bị mất điện, máy móc điều khiển tàu không chạy, nên tàu không còn điều khiển được, đâm thẳng vào chân cầu, và cả cây cầu xụp đổ hoàn toàn. Cho tới nay, đã có ít nhất 6 nhân công bến tàu đã thiệt mạng. Thuyền trưởng và tất cả nhân viên thủy thủ đoàn đều là dân có quốc tịch Ấn Độ.

Tin lạ là năm 2016, chính tàu này đã đâm vào bến tàu Antwerp bên Bỉ, tuy không gây thiệt hại lớn như bây giờ. Tháng Sáu vừa qua, cũng tàu này đã bị kiểm tra và phán có 'trục trặc máy móc' gì đó tại xứ Chile, Nam Mỹ.

Việc gẫy cây cầu chính sẽ gây ra nhiều rắc rối khổng lồ cho Baltimore trên phương diện giao thông dĩ nhiên, nhưng quan trọng hơn nhiều, sẽ gây những thiệt hại chưa ai tính được trên phương diện kinh tế và mậu dịch, chẳng những cho thành phố Baltimore, cho tiểu bang Maryland, cho cả vùng đông-bắc Mỹ, mà còn cho cả nước Mỹ. Tất cả các tàu chở hàng lớn đều bị chặn không vào được bến tàu, chưa ai biết trong bao lâu, chỉ biết ít nhất là 2 tới 3 tháng.

Baltimore cũng là hải cảng chính nhập cảng xe hơi vào Mỹ, với trên 850.000 xe năm ngoái. Cây cầu cũng nằm trên quốc lộ I-95, một trong những quốc lộ chính của Mỹ, chạy dài từ Miami lên tới Canada, dọc theo bờ biển miền đông. Chỉ riêng bến tàu Baltimore, gẫy cầu sẽ gây thiệt hại ít nhất 15 triệu đô mỗi ngày, do đó tính tổng quát trên cả kinh tế Mỹ, sẽ gây thiệt hại bạc tỷ dễ dàng.

Đây la hung tin cho Biden. Kinh tế Mỹ đang lủng củng và bị lạm phát đánh, sẽ lủng củng nhiều hơn nữa, và chưa ai rõ hậu quả sẽ lớn như thế nào trên lạm phát khi cả triệu tấn hàng hóa sẽ bị kẹt cứng, không vào thị trường được.

TIN VẮN MỸ

- Luật mới của Cali: lương tối thiểu cho các nhân viên phục vụ ngành ăn uống trong các chuỗi nhà hàng với 60 tiệm trở lên như Mác Đô, sẽ là 20 đô một giờ kể từ 1 tháng 4. Hậu quả trực tiếp: các chuỗi nhà hàng lớn như Pizza Hut bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên, nhất là các tài xế giao hàng tận nhà. Bây giờ, đặt pizza từ nhà sẽ đợi lâu hơn và đắt hơn nhiều. Đó là ... Bidenomics đấy.

- Hội Đồng thành phố New York xin tòa cho phép hơn 800.000 dân ngoại quốc chưa có quốc tịch Mỹ được tham gia bầu cử các cuộc bầu của thành phố. Bước đầu tiến tới bầu trên cả tiểu bang rồi cả nước luôn.

- Dân biểu CH Mike Gallagher của Wisconsin đã bất thình lình từ chức sớm, giữa tháng Tư tới, sau khi trước đây ông đã thông báo sẽ không ra tái tranh cử cuối năm nay. Với sự từ chức này, thế đa số của CH chỉ còn đúng... một ghế. Được hỏi về thế đa số mong manh này, DB Mike Johnson, chủ tịch hạ viện cho biết thế đa số năm ba ghế là quá khó khăn rồi, bây giờ thế đa số một ghế cũng không khó khăn hơn. Ông Johnson đang bị khối cực hữu CH thuộc cánh MAGA đòi cách chức sau khi ông thỏa hiệp với phe DC và Biden về ngân sách 1.200 tỷ.

- Bà thượng nghị sĩ CH của Alaska, Lisa Murkowski đánh tiếng bà có thể bỏ đảng CH để ghi danh là độc lập vì bất mãn khi thấy đảng CH ủng hộ Trump quá mạnh. Bà Murkowski nổi tiếng là RINO, chống phá Trump ngày từ đầu.

- Luật mới: cấm treo cờ đồng tính trên tất cả các cơ sở ngoại giao và tòa đại sứ Mỹ. Đây là luật phe CH cài vào ngân sách mới được thông qua.

- Bà vợ thống đốc New Jersey, Tammy Murphy bỏ cuộc, rút ra khỏi cuộc chạy đua sơ bộ bên đảng DC vào ghế thượng nghị sĩ của TNS Bob Menendez tự ý không tranh cử lại sau khi bị bộ Tư Pháp truy tố cả chục tội tham nhũng, ăn hối lộ bạc triệu của Ai Cập. Bà Murphy rút lui vì thua phiếu ông đối thủ gốc Hàn Andy Kim quá xa.

- Một nhóm chính khách da đen tại Boston đòi thành phố phải trích ra ngay ít nhất 15 tỷ bồi thường cho dân da đen vì tội đã khai thác nô lệ da đen để xây dựng thành phố từ ngày lập quốc.

- Sau nhiều 'tai nạn' kỹ thuật lớn đe dọa an ninh hành khách của hãng sản xuất máy bay Boeing, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Larry Kelner, và tổng giám đốc Điều Hành Dave Calhoun đều đã bị áp lực phải từ chức cuối năm nay. Một chuyên gia về hàng không đã tố cáo Boeing dành ưu tiên cho việc cung cấp máy bay cho nhanh, mà lơ là trong việc bảo đảm an toàn.

- Cướp tiếp tục lộng hành: một video mới được tung ra, quay cảnh 3 tên ăn cướp da đen công khai vào đập hết kính một tiệm bán đồng hồ và nữ trang đắt tiền nhất, hốt cả mớ hàng mở vào bị, rồi thong thả ra xe có 2 đồng lõa ngồi chờ.


- Cựu thượng nghị sĩ DC Joe Lieberman đột ngột qua đời sau khi té, thọ 82 tuổi. Ông Lieberman từng là ứng cử viên PTT chung liên danh với PTT Al Gore, nhưng bị liên danh Bush-Cheney hạ. Ông là người đưa ra ý kiến thành lập một liên danh ứng cử TT gọi là 'No Label' gồm hai người, một DC, một CH ra chung để hàn gắn phân hóa chính trị ngày một lớn hiện nay. Việc ông qua đời sẽ gây hại vô kể cho liên danh đang được thành lập này. Ông Lieberman thuộc thành phần DC cấp tiến nhưng rất ôn hòa, đã từng là bạn thân, ủng hộ ông John McCain rất mạnh khi ông McCain ra tranh cử TT.


TIN VẮN QUỐC TẾ

- Liên Hiệp Quốc biểu quyết chấp nhận quyết nghị đòi Do Thái và Hamas phải hưu chiến ít nhất sáu tuần. Mỹ, một đồng minh then chốt và lâu đời của Do Thái, đã biểu quyết thuận và không phủ quyết. Ngay sau đó, thủ tướng Netayahu đã ra lệnh hủy bỏ việc gửi phái đoàn đặc biệt đi Washington nói chuyện với chính quyền Biden.

- Có tin chưa được xác nhận là Mỹ đang bí mật thảo luận việc thành lập một 'đạo quân hòa bình' -peacekeeping force- với vài quốc gia khác, để tới Gaza tìm cách ngưng cuộc chiến Do Thái-Palestine.

- Pháp nâng mức báo động chống khủng bố lên mức cao nhất để chuẩn bị cho Thế Vận Hội tháng 7 tới tại Paris, sau khi thấy ISIS đánh Nga. Ngoài ra, Paris đang bận rộn 'thu dọn chiến trường', dẹp bớt nạn di dân vô gia cư ngủ ngổn ngang trên các đường phố và bắt đĩ điếm đứng đường khắp nơi. Thị trưởng thành phố Orleans gần Paris đã lên tiếng khiếu nại, tố Paris bắt những dân này thả vào các thành phố vùng ngoại ô Paris. Chính quyền của TT Macron trả tiền khách sạn cho đám di dân bị di chuyển này trong 3 tuần đầu, sau đó, họ... tự xoay sở, nghĩa là đổ lên đầu các chính quyền địa phương như thị trưởng Orleans phải lo.

Cảnh sát Paris đang hốt người ngủ lang ngoài đường

- Con số nạn nhân của vụ ISIS xả súng bắn vào đám đông đi nghe nhạc tại Moscow đã lên tới 140 người chết. Ít nhất 4 nghi phạm đã bị bắt giữ.

- TT Putin tuyên bố mọi tố cáo Nga có ý định xâm lăng, chiếm NATO, đều là chuyện vớ vẩn, vô nghĩa -"complete nonsense". Trong khi thủ tướng Ba Lan kêu gọi Tây Âu nên gia tăng ngân sách quốc phòng và cảnh giác viễn tượng đại chiến là có thật và Tây Âu chưa sẵn sàng để ứng chiến. Nghe giông giống như Trump đang nói vậy. Ba Lan là một trong vài ba quốc gia đáp ứng đòi hỏi của NATO, dành hơn 2% tổng sản lượng quốc nội cho ngân sách quốc phòng.

Vũ Linh

Fmr. IRS Agent REVEALS "I haven't PAID income taxes in 25 years" it's UNCONSTITUTIONAL 




KINH TẾ HÀNG RONG

Hình như chưa khi nào tôi thấy dân mình đổ ra đường kiếm sống nhiều như bây giờ. Mọi nghề, mọi lứa tuổi.

Có cái gì như mâu thuẫn giữa những vị đại biểu tai voi mặt lợn, mày trơn trán bóng, bưởi to bụng bự, veston cà vạt, áo dài lụa là, khăn tơ quấn cổ ngồi êm đềm giữa Ba Đình mát lạnh, nguy nga tráng lệ, thơm ngát hương hoa, trái ngược với cảnh rất, rất nhiều đồng bào tôi đang phơi nắng dầm mưa, hít bụi ô nhiễm, chen lấn giữa ngập ngụa dòng đời để kiếm miếng ăn từng ngày. Kiếm miếng ăn thực sự, ăn bữa nay lo bữa mai, trằn trọc qua đêm để sáng mỏi mệt thức dậy chưa biết hôm nay sống bằng gì. Đó đang là hiện thực, thực sự đang là hiện thực.

Bây giờ ai ra đường Sài Gòn sẽ thấy, không muốn nhìn, không cần để ý cũng thấy. Xe ôm, shipper đủ màu áo chạy rong ruổi khắp nơi trên mọi nẻo phố phường, áo xanh đỏ vàng bạc màu mưa nắng, rất nhiều em đã tốt nghiệp trường này, ngành nọ. Vé số đủ lứa tuổi, đủ loại người từ kẻ lành lặn đến người tật nguyền, từ em bé đến những cụ già, phơi mình ở những góc ngã tư dưới cái nắng nóng nung người trưa hè nhiệt đới. Bia ôm, massage ôm, hớt tóc ôm cũng “bày hàng” la liệt ra lề đường để chiêu dụ. Chuyện da thịt, môi miếng tưởng cần góc tối kín đáo nhưng ế ẩm thì cũng phơi ra mời chào, sĩ diện xấu hổ cho mà đói rã họng ư. Chợ nhỏ di động thì xe ba gát lớn bé, thúng, mủng, thau, rổ, miếng ni lông, tận dụng hết… xuống đường. Vài trái ổi, dăm nải chuối, mấy trái thơm, khoai lang, bắp cải, dưa leo, cà chua, thậm chí cả chó, mèo, … ui chu choa, nhất là trước mấy Cty, Xí nghiệp tiếng loa với đủ giọng Bắc, Trung, Nam mở hết công suất tạo nên một bản hoà tấu chát chúa dội vào tai, nghe mà đau lòng…

Còn hàng ăn, mà đám youtuber chuyên đi thổi lên câu view kiếm tiền, và mấy anh Tây ba lô gọi là street food “ngon nắm, ngon nắm” thì tràn ngập hè phố. Mì xào chay, phở áp chảo, mì Quảng trộn, xôi vò xôi xéo xôi ngắt, chè chén chè ly chè bịch, chuối chiên, bánh tiêu dầu cháo quẩy, cháo lòng cháo huyết, hột vịt lộn, bánh mì chả cá chiên, cà phê mang đi (cà pháo mang về), cơm tấm sà-bì-chưởng,… (ôi, “thiên la địa võng”, kể tới mai cũng không hết), tất cả tràn ra lề đường “đông như quân Nguyên”, nối đuôi nhau sắp hàng dọc, xếp hàng ngang. Tất cả là những mảnh đời đang bế tắc mưu sinh bằng nỗi thất vọng, và tương lai vô định.

Đại đa số đồng bào tôi đang “xâm chiếm lòng lề đường” mưu sinh, nuôi thân, nuôi gia đình và nuôi một thiểu số đang ngồi giữa nghị trường tráng lệ, có xe đưa rước, ngủ khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang trọng, bàn… những chuyện tào lao, tầm ruồng mà hình như ít ai quan tâm đến họ.

Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Kệ! Cứ để cho dân tụi nó “liệu”! Bọn mình cứ lo chuyển tiền qua Mỹ…cho kịp. Mấy đứa con có Thẻ Xanh chưa? Chuyện nhập thêm quốc tịch Sip, Malta, Barbuda,…sao rồi? Thôi, mình bàn tiếp chuyện…nước Mỹ đi! Thằng Mỹ sao nó để thằng Trung Quốc thả khinh khí cầu bay lang thang vậy hè? Đô La lại xuống nữa rồi! Ông mua nhà ở Ohio à, sao không mua bên Cali. Con bà học Columbia à, sao không ráng vô Berkeley… Họ rôm rả, sôi nổi, hưng phấn cả lên khi nói về nước Mỹ, chẳng như lúc thảo luận về dân đen sao mà buồn ngủ. Bấm, bấm, dậy bấm đi: GDP 8%! OK salem!

Còn xa lắm hoặc không bao giờ!

Tra Phan
(Hình báo mạng)

Báo Đức đáp trả khi bị Đại sứ quán Trung cộng lăng mạ



“Thưa Chủ tịch Tập Cận Bình!

Đại sứ quán của ông tại Berlin đã gửi cho tôi một bức thư ngỏ vì tờ báo BILD của chúng tôi đã đặt vấn đề rằng Trung cộng có phải bồi thường thiệt hại kinh tế khổng lồ do virus corona hiện đang gây ra trên toàn thế giới hay không.

Đại sứ quán của ông gọi đó là ‘bỉ ổi’ và buộc tội tôi là ‘kích động chủ nghĩa dân tộc’. Hãy để tôi nói một vài điều về việc đó.

1. Ông cai trị nước ông bằng cách theo dõi, kiểm soát. Ông sẽ không trở thành tổng thống nếu không có sự theo dõi, canh chừng. Ông có thể theo dõi mọi thứ, mọi người dân, nhưng ông không theo dõi các chợ thú vật có nguy cơ dịch bệnh cao ở nước ông. Ông đóng cửa bất cứ tờ báo nào hay trang web nào mà chỉ trích phê bình, nhưng ông không đóng cửa quán bán cháo dơi. Ông không chỉ theo dõi nhân dân của ông, mà còn gây nguy hại cho họ – và qua đó với cả thế giới.

2. Theo dõi kiểm soát dẫn đến mất tự do. Con người không có tự do thì không thể sáng tạo. Con người không sáng tạo thì không thể phát minh ra bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao ông đã biến đất nước của mình trở thành nhà vô địch thế giới về trộm cắp tài sản trí tuệ. Trung cộng làm giàu cho chính mình bằng những phát minh của người khác thay vì phát minh ra chính nó. Nguyên do là vì ông không để những người trẻ tuổi ở đất nước ông tự do suy nghĩ. Món hàng xuất cảng lớn nhất của Trung cộng mà không ai muốn, nhưng mặc dù thế nó đã đi khắp thế giới, đó là virus Corona.

3. Khi ông, chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông đã biết từ lâu rằng virus Corona được truyền từ người sang người, nhưng ông lại để thế giới trong bóng tối của sự bưng bít. Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không trả lời điện thoại, không trả lời email khi các nhà nghiên cứu phương Tây muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Vũ Hán. Do quá tự hào dân tộc, nên ông không dám nói ra sự thật, vì ông cảm thấy sự thật đó là một sự ô nhục của quốc gia.

4. Tờ Washington Post tường thuật rằng các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus Corona ở dơi mà không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao phòng thí nghiệm độc hại của ông không được bảo đảm an toàn như nhà tù chính trị? Ông có thể giải thích điều đó với những góa phụ đau buồn, con gái, con trai, chồng, cha mẹ của các nạn nhân Corona trên khắp thế giới?

5. Ở đất nước của ông, mọi người đang thì thầm về ông. Quyền lực của ông đang sụp đổ. Ông đã tạo ra một Trung cộng mập mờ, không minh bạch, từ một quốc gia giám sát và kiểm soát một cách vô nhân đạo và bây giờ là nước làm lây lan dịch bệnh chết người. Đây là di sản chính trị của ông.

Đại sứ quán của ông viết rằng có lẽ tôi không xứng đáng với ‘tình hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc chúng ta’. Tôi giả sử rằng ông coi đó là một ‘tình hữu nghị’ vĩ đại khi hiện nay ông hào phóng gửi khẩu trang đi khắp thế giới. Tôi không gọi cái đó là tình hữu nghị, mà là một thứ chủ nghĩa đế quốc nực cười. Ông muốn làm Trung cộng mạnh lên bằng một dịch bệnh xuất phát từ Trung cộng. Tôi không tin rằng qua đó quyền lực cá nhân của ông còn có thể cứu vãn được. Tôi tin rằng sớm hay muộn Corona sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.

Trân trọng

Julian Reichelt
Tổng biên tập báo Bild”

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Blog Archive