Giai nhân và đấng tùng quân
Trước 1975 điện ảnh Sài Gòn có 4 minh tinh nổi tiếng là Thẩm Thuý Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga, Kim Cương. Kiều Chinh thì có chồng từ năm 1955, còn ba cô còn lại hôn nhân đều không hanh thông.
TS Nguyễn Xuân Oánh (1921–2003) từng có một đời vợ, sau khi "cua" được Thẩm Thúy Hằng (1939-2022) đã cưới nàng vào năm 1970. Tony Oánh từng là Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gai VNCH, từng là Quyền Thủ Tướng VNCH. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh lớn hơn minh tinh Thẩm Thúy Hằng 19 tuổi, thành ra cuộc hôn nhân này viên mãn khi họ có 4 con trai.
Nguyễn Xuân Oánh là một trong những trí thức Việt Nam Cộng Hoà ở lại Việt Nam sau 1975.
Trước năm 1975, luật sư Phạm Duy Lân làm luật sư và từng giữ chức Đổng Lý văn phòng Bộ Thông tin VNCH. Phạm Duy Lân từng có một đời vợ, ông cưới nghệ sĩ Thanh Nga vào năm 1969 khi cải lương đang suy thoái do hậu quả của trận Mậu Thân 68.
Luật sư Phạm Duy Lân lớn hơn nghệ sĩ Thanh Nga 19 tuổi nên cuộc hôn nhân này cũng viên mãn khi họ có một con trai. Nghệ sĩ cải lương Thanh Nga và chồng bị ám sát vào đêm ngày 26 tháng 11 năm 1978 khi bà và chồng đi diễn về.
Nghệ sĩ Kim Cương kết hôn với nhà báo Trần Trọng Thức vào năm 1972 khi bà ở tuổi 35. Nhà báo Trần Trọng Thức nhỏ hơn kỳ nữ Kim Cương 6 tuổi.
Cặp này có 1 con trai tên ở nhà là Toro và từng bị bắt cóc sáng ngày 26/6/1977. Nghệ sĩ Kim Cương tốn 20 lượng vàng chuộc con.
Nghệ sĩ Kim Cương và nhà báo Trần Trọng Thức không công khai li dị ngày nào năm nào, nhưng ông đã tìm được bến bình an của mình với cô em Kim Quang của nghệ sĩ Kim Cương.
Truong Nhan Viet
No comments:
Post a Comment