Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay áp đặt lệnh trừng phạt lên ban lãnh đạo của ICAP
ICAP, một trong những tổ chức chủ chốt tham gia vào các hoạt động thâm nhập, lôi kéo và kích động tư tưởng cực đoan trong người dân Mỹ
Ngoại trưởng Marco Rubio nêu đích danh Fernando González Llort điệp viên Cuba từng bị kết án, cùng chín tổ chức, cá nhân khác đang duy trì và tài trợ cho bộ máy đàn áp của chế độ Cuba.
ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos – Viện Hữu nghị Cuba với các Dân tộc) là tổ chức của nhà nước Cuba được Fidel Castro thành lập năm 1960.
Ngoài mặt, ICAP tự nhận là tổ chức thúc đẩy “hữu nghị và đoàn kết” quốc tế với Cuba. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và các báo cáo tình báo thì ICAP được coi là tổ chức mặt trận then chốt của tình báo và ảnh hưởng nước ngoài của chế độ Cuba.
Nó đóng vai trò thâm nhập, lôi kéo, đào tạo và kích động tư tưởng cực đoan cánh tả trong các nhóm hoạt động tại Mỹ và châu Mỹ Latinh.
ICAP duy trì mạng lưới với hơn 2.000 tổ chức “đoàn kết” trên 150 quốc gia, trong đó có nhiều nhóm cánh tả cực đoan ở Mỹ như Code Pink, Democratic Socialists of America, National Lawyers Guild, National Network on Cuba…
"Bất kỳ ai ủng hộ, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho các đối tượng bị trừng phạt này đều có nguy cơ bị áp đặt lệnh trừng phạt tương tự. Các ngân hàng và công ty nước ngoài đang cung cấp dịch vụ hoặc nắm giữ quỹ cho các thực thể này cần hành động ngay lập tức để chấm dứt sự hỗ trợ đó", Ngoại trưởng Rubio tuyên bố.
Riêng Fernando González Llort, điệp viên Cuba từng bị kết án, vốn là thành viên của Red Avispa – mạng lưới tình báo Cuba bị FBI triệt phá tại Florida cuối thập niên 1990.
Llort bị kết án 19 năm tù vì hoạt động gián điệp, sau đó được trả tự do năm 2014 trong khuôn khổ trao đổi tù nhân. Từ năm 2017 đến nay, Llort giữ chức Chủ tịch ICAP.
Hôm nay Mỹ chính thức trừng phạt và đưa Fernando González Llort cùng hai quan chức khác của ICAP là Noemí Rabaza Fernández và Leima Martínez Freire vào danh sách SDN của OFAC
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment