Wednesday, August 19, 2026


PHONG TỎA HẢI QUÂN HOA KỲ KHIẾN XUẤT CẢNG DẦU IRAN GẦN NHƯ VỀ 0, GIỚI PHÂN TÍCH CẢNH CÁO CHẾ ĐỘ CÓ THỂ GẶP KHỦNG HOẢNG

Xuất cảng dầu của Iran đã giảm xuống gần như bằng 0 dưới cuộc phong tỏa hải quân mới của Hoa Kỳ, theo phân tích của Miad Maleki, một cựu giới chức cao cấp Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Maleki dự đoán tác động kinh tế có thể bắt đầu đánh trực tiếp vào giới tinh hoa và gây bất ổn cho chế độ Iran trong vòng 2 đến 3 tháng.

Khả năng đưa dầu qua Eo biển Hormuz để bù đắp các khó khăn kinh tế hiện nay của Iran đã bị chặn mạnh bởi cuộc phong tỏa. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hoạt động tại trung tâm xuất cảng dầu Kharg Island của Iran chỉ còn rất ít hoặc gần như không có.

Maleki, người từng phục vụ tại Bộ Ngân khố dưới thời Tổng thống Trump và Tổng thống Joe Biden, hiện làm việc tại Foundation for Defense of Democracies. Ông nói: “Cuộc phong tỏa đã phơi bày điểm yếu kinh tế lớn nhất của Iran.”

Maleki nói thêm: “Đồng hồ dầu hỏa của Iran đang đếm ngược và cú sốc tài chánh thực sự sẽ xảy ra vào mùa thu, khi tất cả các khoản thanh toán của họ đến hạn.”

Theo Maleki, Iran trả lương cho quân đội, nhân viên chánh phủ, lực lượng an ninh và công nhân kỹ nghệ theo từng chu kỳ. Khoảng 60% nguồn tiền cho những khoản chi này đến từ xuất cảng dầu.

Nếu hoạt động xuất cảng tiếp tục bị kềm hãm trong chu kỳ thanh toán kế tiếp, chế độ Iran sẽ có rất ít phương cách để bảo vệ quân nhân và giới tinh hoa khỏi tác động kinh tế. Maleki nói chánh quyền Tehran trước đây đã chứng minh rằng họ có thể chịu đựng khó khăn kinh tế mà dân chúng bình thường phải gánh chịu.

Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình có thể thay đổi khi các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, IRGC, cùng tầng lớp giàu có bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp và lên tiếng bất mãn.

Tổng thống Trump trước đây nói Iran không còn đủ tiền để trả lương cho quân đội và cho thấy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì áp lực kinh tế toàn diện đối với Tehran. Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cũng cảnh cáo sẽ có thêm các biện pháp chế tài đối với Iran.

Bessent cho biết chiến dịch được gọi là “Operation Economic Fury” sẽ đưa ra thêm những biện pháp sau khi Hoa Kỳ đã gia tăng chế tài đối với các cơ sở đổi tiền, tiền điện tử và những nguồn thu khác của Iran. Ông nói mục tiêu là tạo ra mức “cô lập kinh tế mà thế giới chưa từng thấy trước đây.”

Iran, trong khi đó, tin rằng họ có thể chịu đựng lâu hơn Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu kinh tế. Tehran cho rằng chiến tranh cũng đang gây tổn phí cho kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra một số phản ứng chống lại Tổng thống Trump.

Giá dầu vẫn ở mức cao trong lúc Eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa. Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, lên khoảng $90 một thùng hôm Thứ Hai.
Theo AAA, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ cũng duy trì trên $4 một gallon trong những tuần gần đây.

Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News


No comments:

Blog Archive