Chính phủ Mỹ đã bỏ tiền ra để đào tạo, giúp sức, đưa kỹ thuật quân sự cho kẻ thù
Jijun Qiu, một nhà nghiên cứu từng tham gia các chương trình trị giá hơn $2.5 triệu đô do DARPA, Không quân và Lục quân Hoa Kỳ tài trợ hiện đang phát triển công nghệ hồng ngoại của Trung cộng, nhằm “phá vỡ” lệnh phong tỏa công nghệ của Mỹ.
Công nghệ này có các ứng dụng liên quan đến hoả tiễn, rocket và phi cơ quân sự. Công nghệ này có tính ứng dụng rõ rệt trong lĩnh vực quân sự.
Jijun Qiu đã dành tám năm làm việc tại Đại học Oklahoma, từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2019. Sau đó, y trở về Trung cộng.
Trường đại học của y tại Trung cộng gọi y là “nhân sự kỹ thuật nòng cốt” trong các dự án quốc phòng của Hoa Kỳ được DARPA, Không quân và Lục quân tài trợ.
Khi thâu tóm được nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tối tân của Mỹ, y trở về quê hương, để tiếp tục tìm cách "phá vỡ" những công nghệ đó.
Jijun Qiu công khai đăng trên website, với hồ sơ chính thức của 邱继军 (Jijun Qiu) trên trang Đại học Công nghệ Đại Liên (Dalian University of Technology), Khoa Vi điện tử.
Một bằng sáng chế của Hoa Kỳ có tên ông Qiu nêu rõ rằng công nghệ phát hiện hồng ngoại đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng, liên quan đến “phản lực cơ, chiến đấu cơ mang hoả tiễn và các loại hoả tiễn”, chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ quyền sở hữu đối với công nghệ này.
Hiện tai, y đang tập trung phát triển cảm biến hồng ngoại không làm mát (uncooled), loại photon, dựa trên vật liệu muối chì (lead salt), công nghệ mà y từng nghiên cứu sâu ở Mỹ.
Mục tiêu rõ ràng được ghi trong hồ sơ cá nhân là: “phá vỡ sự độc quyền và phong tỏa công nghệ của nước ngoài”, phát triển hệ thống chụp ảnh hồng ngoại giá rẻ, quy mô lớn, sở hữu trí tuệ độc lập của Trung Quốc.
Trong thời gian ở Mỹ, y là thành viên cốt lõi tham gia các dự án nghiên cứu detector hồng ngoại (mid-infrared detectors, đặc biệt là PbSe – selenide chì) được tài trợ bởi: DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency); Không quân Mỹ; Lục quân Mỹ và một số quỹ của Oklahoma. Tổng kinh phí các dự án y tham gia vượt $2.5 triệu đô.
Như vậy, chính phủ Mỹ đã bỏ tiền ra để đào tạo, giúp sức, đưa kỹ thuật quân sự cho kẻ thù... và chúng dùng tất cả những gì đã thâu tóm để công khai chống lại Mỹ.
Cũng có thể Mỹ đã biết ý đồ đó, nên có thể dùng y như một quân cờ 'tương kế tựu kế', chuyện này tất nhiên không thể nói ra.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment