Thursday, August 6, 2026

Mỹ chính thức bãi bỏ luật "ở lại không giới hạn" cho du học sinh từ 15/09/2026 

– Những điều phụ huynh và học sinh bắt buộc phải biết!

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa chính thức công bố quyết định bãi bỏ cơ chế lưu trú cũ (Duration of Status - D/S) dành cho visa F-1 và chuyển sang cơ chế thời hạn cố định (Fixed Period).

Luật mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/09/2026. Để giúp gia đình và các bạn học sinh không bị hoang mang, hãy cùng "dịch" những thay đổi này sang ngôn ngữ dễ hiểu nhất nhé!

1. Thay đổi cốt lõi: Hết thời "muốn ở lại bao lâu cũng được"

Trước đây, khi đi du học Mỹ, trên tờ giấy thông hành I-94 của học sinh sẽ được đóng dấu chữ D/S (Duration of Status). Chữ này có nghĩa là: Chừng nào con vẫn đi học toàn thời gian, giữ vững học lực và trường vẫn gia hạn giấy I-20, con được ở lại Mỹ hợp pháp mà không cần xin phép Chính phủ Mỹ lại.

TỪ NGÀY 15/09/2026, LUẬT MỚI THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?
Đặt ra "Trần thời gian": Khi nhập cảnh, học sinh sẽ được cấp thời hạn ở lại Mỹ theo đúng độ dài khóa học trên I-20, nhưng TỐI ĐA CHỈ 4 NĂM.

Phải nộp đơn xin gia hạn: Nếu khóa học kéo dài hơn 4 năm (hoặc con cần học tiếp lên bậc cao hơn), con bắt buộc phải làm thủ tục xin Gia hạn cư trú (Extension of Stay - EoS) với Cục Di trú Mỹ (USCIS). Việc này sẽ mất thêm chi phí, thời gian chờ đợi và sự xét duyệt nghiêm ngặt từ chính phủ Mỹ.

Rút ngắn thời gian chuẩn bị về nước: Thời gian đệm (Grace Period) sau khi tốt nghiệp để học sinh thu dọn hành lý hoặc chuyển tiếp trường sẽ bị rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

2. Phân biệt rõ: "Visa dán trên hộ chiếu" khác với "Thời hạn được ở lại Mỹ"

Nhiều phụ huynh đọc tin này dễ lầm tưởng: "À, vậy là từ giờ học sinh Việt Nam đi phỏng vấn sẽ được cấp luôn visa 4 năm để bay đi bay về đúng không?"

SỰ THẬT KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!

Visa (nhãn dán trong hộ chiếu): Là tấm vé để bạn bước qua cửa khẩu vào Mỹ. Thời hạn của tấm vé này phụ thuộc vào quy định ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam (hiện tại đối với học sinh Việt Nam thường là 1 năm). Luật mới không tự động thay đổi thời hạn visa này lên 4 năm. Nếu học sinh về Việt Nam ăn Tết mà visa dán đã hết hạn, các bạn vẫn phải đi gia hạn hoặc phỏng vấn lại như bình thường.

Thời hạn lưu trú (I-94): Là thời gian bạn được ở lại hợp pháp trong nước Mỹ. Luật mới này chỉ thay đổi thời hạn lưu trú I-94 từ "vô thời hạn" (D/S) sang "tối đa 4 năm" mà thôi.

3. Ảnh hưởng cụ thể đến từng nhóm du học sinh

Để phụ huynh dễ hình dung lộ trình của con mình:

Học sinh THPT & Cao đẳng Cộng đồng
Khóa học thường dưới 4 năm nên thời gian đầu sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp để chuyển tiếp lên Đại học, du học sinh phải làm hồ sơ chuyển tiếp trạng thái và bắt buộc phải học lên bậc cao hơn chứ không được chuyển sang học ngành tương đương hoặc thấp hơn. Du học sinh cần lên kế hoạch chuyển tiếp trường trước khi tốt nghiệp ít nhất 3-6 tháng để tránh trễ hạn hồ sơ.

Du học sinh Cử nhân (Đại học)
Đa số các chương trình Đại học kéo dài đúng 4 năm nên vừa vặn với luật mới. Tuy nhiên, nếu con đổi ngành, học chậm hoặc cần học thêm kỳ phụ dẫn đến quá 4 năm, con phải nộp đơn xin gia hạn (Form I-539) với USCIS. Các con cần giữ vững phong độ học tập, hạn chế rớt môn hoặc đổi ngành quá nhiều lần để tránh phải xin gia hạn phức tạp.

Du học sinh đang ở Mỹ (Đã sang Mỹ trước 15/09/2026)
Các bạn đang ở Mỹ theo diện cũ (D/S) sẽ được tự động chuyển sang hệ thống mới với thời hạn ở lại tối đa là 4 năm tính từ ngày 15/09/2026.
Lưu ý đặc biệt: Nếu du học sinh xuất cảnh khỏi nước Mỹ sau ngày 15/09/2026, khi quay lại Mỹ sẽ bị áp ngay ngày hết hạn cố định trên I-94.

Du học sinh đi làm sau tốt nghiệp (OPT / STEM OPT)
Quyền lợi đi làm 1-3 năm sau tốt nghiệp vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, khi nộp đơn xin OPT, du học sinh sẽ phải nộp kèm đơn xin gia hạn thời gian lưu trú tương ứng. Các bạn cần chuẩn bị tài chính cho các khoản phí phát sinh khi nộp thêm đơn từ và nộp hồ sơ OPT thật sớm.

4. Những "mũi gai" mới cần đặc biệt lưu ý
Luật mới đi kèm các chế tài siết chặt để tránh việc du học sinh mượn danh nghĩa đi học để ở lại Mỹ làm việc bất hợp pháp:

1. Khóa học tiếng Anh bị giới hạn: du học sinh học tiếng Anh (English Language Training) chỉ được ở lại Mỹ tối đa 24 tháng (2 năm) tính cả thời gian nghỉ lễ, nghỉ hè.

2. Không được chuyển trường tùy tiện: du học sinh F-1 buộc phải hoàn thành ít nhất 1 năm học đầu tiên tại trường đã cấp I-20 ban đầu trước khi muốn chuyển sang trường khác (trừ lý do đặc biệt được phê duyệt).

3. Cấm "học lùi" hoặc "học ngang": Sau khi tốt nghiệp một bậc học, du học sinh chỉ được phép đăng ký học lên bậc cao hơn (ví dụ: Đại học lên Thạc sĩ). Bạn không thể học thêm một bằng Cử nhân thứ hai hoặc hạ xuống học Cao đẳng để kéo dài thời gian ở Mỹ.

Lời khuyên từ chuyên gia dành cho gia đình:
Luật mới của Mỹ hướng tới sự minh bạch và giám sát chặt chẽ. Đi du học Mỹ từ nay về sau không còn chỗ cho sự "tới đâu hay tới đó". Phụ huynh và các bạn du học sinh cần phải có một lộ trình học tập cực kỳ rõ ràng, nghiêm túc ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ.

Hãy luôn giữ liên lạc chặt chẽ với Văn phòng Sinh viên Quốc tế (ISO) tại trường của con để được hỗ trợ thủ tục giấy tờ đúng hạn!

Nguồn : Dan Tran


No comments:

Blog Archive