Saturday, June 6, 2026

Cảnh sát Trung Quốc tai Hàn Quốc

Dư luận Hàn quốc đang rộ lên nhiều hình ảnh và video về cảnh sát Hàn quốc giả, họ cho rằng đó chính là những cảnh sát được Trung Quốc điều động qua nhằm giúp nhà cầm quyền của tổng thống Lee Jae-myung.

Chính quyền Hàn và Trung tất nhiên đều phủ nhận những tin trên vì nó dễ gây ra xung đột mạnh trong xã hội lẫn căng thẳng ngoại giao.

Thế nhưng, việc không ai phủ nhận là Hàn Quốc và Canada, hai quốc gia đang có những cộng đồng người Hoa phát triển mạnh, đều đã có ký những bản ghi nhớ và thoả thuận với Trung Quốc về hợp tác trong ngành cảnh sát.

Tại Canada, toàn văn thỏa thuận này được xếp vào diện mật; Bắc Kinh phải phê duyệt việc công bố thì người dân Canada mới có thể đọc được nội dung. Hiện Bắc Kinh chưa phê duyệt.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng đã thực hiện bước đi tương tự, với các thỏa thuận không chỉ ở cấp quốc gia mà còn giữa Cảnh sát Đô thị Seoul với Công an Bắc Kinh, giữa Busan với Thượng Hải, cùng nhiều cơ quan cấp tỉnh hợp tác trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Các kiến ​​nghị của người dân yêu cầu hủy bỏ những thỏa thuận này đã thu thập được hơn 52.000 chữ ký.

Cả hai thỏa thuận đều được cho là "công cụ để chống lừa đảo viễn thông và tội phạm xuyên biên giới". Chính phủ hai nước đều khẳng định rằng các sĩ quan Trung Quốc không có thẩm quyền thực thi pháp luật trên lãnh thổ của họ. Cả hai nước hiện đều được điều hành bởi các chính quyền coi việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách đối ngoại giai đoạn 2025-2026.

Điều mà cả hai chính phủ đều không đề cập đến là: Bộ Công an Trung Quốc cũng chính là cơ quan điều hành các mạng lưới quấy rối ở nước ngoài, các chiến dịch "Săn Cáo" buộc người gốc Hoa phải trở về nước bằng cách đe dọa gia đình họ, cũng như bộ máy đàn áp xuyên quốc gia chuyên giám sát cộng đồng người Hoa tại cả hai quốc gia này.

Thế nhưng, Công an Trung Quốc không vận hành một bộ phận "chống lừa đảo" tách biệt khỏi các chức năng kiểm soát chính trị của mình. Đó là một thể thống nhất; bạn buộc phải hợp tác với toàn bộ hệ thống đó hoặc không hợp tác gì cả.

Một chính phủ đã ký thỏa thuận mà nội dung của nó đòi hỏi phải có sự cho phép của Bắc Kinh mới được công bố cho chính công dân nước mình. Chính phủ còn lại thì ký nhiều thỏa thuận ở cả cấp quốc gia lẫn đô thị, bất chấp việc người dân đã gửi 52.000 kiến ​​nghị phản đối.

Cả hai đều gọi đây là hoạt động hợp tác thực thi pháp luật thông thường. Chính phủ của cả hai nước đều vừa có chuyến thăm Bắc Kinh và ký kết các thỏa thuận đối tác chiến lược. Bối cảnh đó không phải là điều không đáng kể.

* Chiến dịch "Săn Cáo" cùng mạng lưới đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc là các chương trình đại quy mô, đã bị các cơ quan an ninh quốc tế vạch trần tại nhiều quốc gia, kể cả Hàn Quốc và Canada. Chiến dịch này chuyên săn lùng các nhà bất đồng chính kiến, người tỵ nạn chính trị và các nhóm thiểu số.

Cuối năm 2022, tình báo Hàn Quốc vạch trần nhà hàng Trung Quốc Đông Phương Minh Châu rất lớn nằm ven sông Han (Seoul), thực chất là một "Đồn cảnh sát bí mật" trá hình do Ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành.

Còn tại Canada, Cảnh sát Hoàng gia Canada từng mở hàng loạt cuộc điều tra vào các trung tâm dịch vụ bí mật của Trung Quốc tại Vancouver, Toronto và Montreal. Các mật vụ Trung Quốc không chỉ theo dõi cộng đồng người Hoa mà còn tiến hành các chiến dịch can thiệp bầu cử, đe dọa trực tiếp các nghị sĩ Canada có quan điểm chỉ trích Bắc Kinh.

Thế nhưng, hai chính phủ thiên tả của hai nước này đang đua nhau lấy lòng Bắc Kinh!

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive