Saturday, June 6, 2026

Gian lận visa H-1B

Một đường dây gian lận visa H-1B quy mô cực lớn liên quan đến Ấn Độ vừa bị triệt phá... gần 90% số hồ sơ xin thị thực từ Ấn Độ chứa thông tin gian lận.

Bà Mahvash Siddiqui, một cựu quan chức lãnh sự Hoa Kỳ gốc Ấn, từng làm việc tại Chennai, Ấn Độ (giai đoạn 2005-2007), đã đưa ra tuyên bố này trong một podcast của Trung tâm Nghiên cứu Di trú (CIS).

Bà Siddiqui khẳng định trong số hơn 51.000 hồ sơ thị thực không định cư (phần lớn là H-1B) mà bà từng xét duyệt, có từ 80% đến 90% chứa thông tin gian lận.

Các hình thức gian lận gồm: bằng cấp giả, chứng chỉ hành nghề giả, hoặc các hồ sơ giả mạo được cung cấp bởi các "lò" luyện phỏng vấn visa tại khu vực Hyderabad.

Bộ Tư pháp và Cơ quan Di trú Mỹ (USCIS) gần đây đã triệt phá nhiều đường dây gian lận tinh vi liên quan đến lao động gốc Ấn này, gần 30 công ty công nghệ bị cáo buộc thiết lập các "văn phòng ma".

Các công ty này nộp hàng loạt hồ sơ H-1B giả mạo cho các vị trí công việc không có thật nhằm tăng tỷ lệ trúng xổ số visa cho các ứng viên Ấn Độ, sử dụng danh nghĩa các công ty dịch vụ phần mềm để nộp hồ sơ xin visa H-1B giả, chuyển lậu lao động nước ngoài vào làm việc tạm thời bất hợp pháp, thậm chí còn dàn dựng các vụ cướp có vũ trang giả tại các cửa tiệm. Mục đích là để những người có mặt tại đó làm hồ sơ giả danh "nạn nhân của tội phạm bạo lực" nhằm xin thị thực loại U (U-Visa)... và còn vô vàn chiêu trò nhằm qua mặt cơ quan di trú...

Đây là thực trạng đã trải qua nhiều năm, và có lẽ không chỉ ở Mỹ. Người Ấn đang ồ ạt và tìm đủ cách qua các nước cần "nhân lực trình độ cao" để kiếm sống. Nếu không đủ trình độ thì làm giả bằng cấp, hòng chiếm chỗ của người lao động Mỹ và địa phương.

Fox News đặt câu hỏi xác đáng: "Tại sao một đứa trẻ Mỹ lại muốn học ngành kỹ sư nếu chúng biết rằng các công ty sẽ kéo một người từ Ấn Độ, Pakistan hoặc Trung Quốc về để thay thế chúng chỉ sau vài năm?".

* Ấn Độ đã triệt phá một đường dây sản xuất bằng cấp quy mô công nghiệp trải dài nhiều tỉnh, tịch thu hơn 100.000 chứng chỉ và bằng đại học giả thuộc các ngành nghề đặc biệt nghiêm ngặt như Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật. Cơ quan điều tra ước tính đường dây này đã tiêu thụ trót lọt hơn 1 triệu bằng giả ra xã hội

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive