Tình báo Mỹ chuẩn bị phơi bày tài sản ngầm của Tập Cận Bình
Trên báo The Washington Times hôm 24/6/2026 vừa qua có bài viết về vụ này của nhà báo Bill Gertz chấp bút.
Theo đó, cơ quan tình báo Mỹ đang chuẩn bị một báo cáo gửi Quốc hội, trong đó sẽ tiết lộ những chi tiết mới về tài sản của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI).
Báo cáo công khai này phải hoàn thành trước cuối năm và là yêu cầu bắt buộc theo Đạo luật Ủy quyền Tình báo Tài khóa 2026, được ký thành luật vào tháng 12 năm ngoái như một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.
Một phát ngôn viên của ODNI nói với “Inside the Ring”: “Tôi có thể xác nhận ODNI đang tích cực thực hiện báo cáo theo yêu cầu của FY26 IAA.”
Báo cáo sắp tới sẽ là nỗ lực thứ hai của các cơ quan tình báo Mỹ nhằm làm nổi bật những gì các nhà điều tra cho là hàng tỷ đô tài sản ẩn giấu của các lãnh đạo cộng sản cấp cao.
Tài sản này chủ yếu được nắm giữ gián tiếp thông qua các “con rối” và do người thân giữ để che giấu sự giàu có cực độ của giới lãnh đạo Đảng, những người dưới thời ông Tập đang được thúc đẩy trở thành những “chiến binh chống tư bản”.
Đạo luật tình báo yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard (cho đến tuần trước), Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hợp tác thực hiện báo cáo và đăng tải công khai trước tháng 12.
Báo cáo phải nêu rõ tài sản cá nhân, holdings tài chính và lợi ích kinh doanh của ông Tập, nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, cùng với 6 thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan độc tài tập thể cai trị Trung Quốc.
Ngoài 7 thành viên Thường vụ, các cơ quan tình báo còn phải cung cấp chi tiết về tài sản ẩn giấu của toàn bộ Bộ Chính trị (25 lãnh đạo cộng sản cấp cao nhất).
Báo cáo cũng phải cung cấp bằng chứng về tài sản vật chất và tài chính do các lãnh đạo sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp/gián tiếp. Phạm vi gồm bất động sản trong và ngoài Trung Quốc, gồm Hong Kong và Macau.
Tất cả “tài sản cá nhân có giá trị cao” và holdings kinh doanh sẽ được đưa vào báo cáo, chẳng hạn như đầu tư và tài khoản tài chính ở ngoài đại lục Trung Quốc, theo ngôn ngữ của luật.
Một điều khoản quan trọng yêu cầu các nhà phân tích tình báo phải tiết lộ tất cả các “đại diện tài chính, đối tác kinh doanh hoặc thực thể khác” được sử dụng để “che giấu quyền sở hữu tài sản đó”, dựa trên “cơ sở dữ liệu” từ báo cáo ODNI trước đó gửi Quốc hội.
Báo cáo trước đó, được công bố vào tháng 3/2025, có tên “Tài sản và Hoạt động Tham nhũng của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Báo cáo mới về tài sản của lãnh đạo Trung Quốc đòi hỏi mức độ cụ thể cao hơn so với đánh giá trước, vốn bị Quốc hội chỉ trích vì chủ yếu dựa vào báo chí và thiếu chi tiết.
Dựa trên nỗ lực đó, đạo luật ủy quyền mới giờ đây yêu cầu công bố những gì được gọi là “thông tin không công khai liên quan đến tài sản của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc”, trong chừng mực có thể mà không làm lộ nguồn và phương pháp tình báo.
Báo cáo phải ở dạng không mật và sẽ được đăng trên website ODNI. Một nghiên cứu chi tiết hơn có thể bao gồm “phụ lục mật”, theo quy định của luật.
Phát ngôn nhân Đại sứ quán Trung Quốc chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận.
Những nhà lập pháp thúc đẩy cho báo cáo đầu tiên là Dân biểu Andy Ogles (Cộng hòa Tennessee) và lúc đó là Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, hiện là Ngoại trưởng.
Báo cáo tháng 3/2025 cho biết ông Tập đã tích lũy hơn $1 tỷ đô tài sản thông qua người thân, và lên đến 65% quan chức Trung Quốc nhận thu nhập không chính thức qua hối lộ hoặc tham nhũng.
Các nhà phê bình cho rằng báo cáo đầu tiên cố tình hạ thấp quy mô tài sản khổng lồ của giới lãnh đạo cộng sản bằng cách tập trung nhiều hơn vào tham nhũng thay vì tiền và tài sản ẩn giấu.
Chuyên gia Trung Quốc Paul Berkowitz, cựu trợ lý Quốc hội với 31 năm kinh nghiệm về châu Á, cho biết ông Rubio và ông Ogles ban đầu thúc đẩy báo cáo nhằm phơi bày tài sản ẩn giấu của lãnh đạo CCP.
“Họ hiểu rằng tài sản này chính là ‘gót chân Achilles’ của Đảng và họ muốn nhắm vào điểm yếu độc đáo đó. Đảng Cộng sản lấy tính hợp pháp từ việc tự miêu tả mình là những người phục vụ khiêm tốn cho nhân dân. Họ biết rằng nếu người dân Trung Quốc bình thường biết lãnh đạo của họ giàu có đến mức nào, thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng.”
Ông Berkowitz cho biết Quốc hội thông qua luật về tài sản ẩn giấu vì báo cáo trước chỉ là “một báo cáo dài 4 trang vô nghĩa và xúc phạm”.
Cộng đồng tình báo đã mất hai năm rưỡi để thực hiện cái mà lẽ ra phải là một báo cáo toàn diện về tài sản của lãnh đạo Trung Quốc, nhưng đã thất bại.
Một báo cáo của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội (CRS) mà Washington Times công bố lần đầu vào tháng 6/2024 cho biết ông Tập đã tích lũy ít nhất $376 triệu đô qua đầu tư, kể cả cổ phần gián tiếp 18% trong một công ty khoáng sản đất hiếm trị giá hơn $311 triệu đô, và $20.2 triệu đô trong một công ty công nghệ.
Báo cáo CRS cho biết tài sản ngầm của ông Tập ước tính là $707.2 triệu đô, nhưng phân bổ cho người thân, gồm vợ ông là Bành Lệ Viên, con gái Tập Minh Trạch, và chủ yếu do chị gái lớn của ông là Tề Kiều Kiều, chồng bà là Đặng Gia Quý và con gái họ là Trương Nhạn Nam nắm giữ.
Các trợ lý Quốc hội nghi ngờ tài sản thực tế của nhà lãnh đạo còn lớn hơn nhiều, dựa trên báo cáo của New York Times năm 2012 tiết lộ khoảng $2.7 tỷ đô do người thân của lãnh đạo thứ ba của Đảng, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo nắm giữ khi đó.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment