Wednesday, June 24, 2026

Lễ tuyên chân phước linh mục Francis Xavier Trương Bửu Diệp

Lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội Việt Nam long trọng cử hành lễ tuyên chân phước ngay trên đất nước mình.

Trong niềm vui lớn lao của Giáo Hội Việt Nam, lễ tuyên chân phước linh mục Francis Xavier Trương Bửu Diệp sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, ngày 2/7, dự kiến thu hút hơn 70.000 người tham dự.

Tiểu sử Cha Francis Xavier Trương Bửu Diệp

Sinh ngày: 1/1/1897 tại An Giang
Linh mục: Thụ phong năm 1924, làm cha sở Tắc Sậy từ 1930

Ngày 12/3/1946, ngài bị bắt cùng 70 giáo dân. Ngài nói: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên”. Ngài bị chém đầu bên bờ ao (ngòi).

Ngài nổi tiếng thương người nghèo, không phân biệt lương-giáo. Mộ ngài tại Tắc Sậy mỗi năm đón hàng chục ngàn người xin ơn, kể cả ngoài Công giáo.

Đức Giám mục Peter Lê Tấn Lợi gọi đây là “hồng ân đặc biệt Chúa ban cho Giáo phận, là niềm khích lệ lớn lao cho Dân Chúa noi gương ngài trung thành sống đức tin”.

Cha Peter Vũ Văn Hài, Tổng Đại diện Cần Thơ nói: “Đại lễ không dành riêng cho người Công giáo, nhưng mở ra cho mọi người muốn hiệp thông, cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm”.

Một số thông tin về đại lễ lịch sử này:

Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV làm chủ sự. Hàng chục giám mục cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ dự kiến hiện diện trong ngày đại lễ.

Ngày 19/12/2025, Đức Giám mục Peter Lê Tấn Lợi, Giám mục Cần Thơ đã ra thư thông báo: “Tòa Thánh Vatican đã chính thức chấp thuận việc tổ chức Thánh lễ phong Chân phước”. Đây là lần đầu tiên một Thánh lễ tuyên chân phước được cử hành tại Việt Nam.

Trước đây, các Á thánh Tử đạo Việt Nam đều được phong tại Roma. Cha Diệp là vị đầu tiên được tuyên chân phước ngay trên quê hương của ngài. Ngài sẽ là vị tử đạo người Việt thế kỷ 20 đầu tiên được nâng lên bàn thờ.

Trong 80 năm, nhiều người tin cha Diệp bị cộng sản giết. Điều tra của Giáo phận Cần Thơ 2011-2017, được Vatican chuẩn nhận, đã kết luận: ngài bị 2 người Nhật đào ngũ giết vì hận đức tin, không phải lý do chính trị.

Giáo phận Cần Thơ cho biết đây có thể là sự kiện Công giáo lớn nhất lịch sử VN gần đây:

Quảng trường 5 hectares mới xây đối diện nhà thờ Tắc Sậy có thể chứa 47,000 người. Tại khuôn viên nhà thờ đặt nhiều màn hình LED có thể chứa thêm 25,000. Tổng cộng 70,000 chỗ.

Dự kiến hàng chục giám mục, rất đông linh mục, tu sĩ cả nước. Ước tính con số lên đến 70,000-100,000 người.

Đặc biệt có 535 nhạc công kèn đồng từ GP Bùi Chu đến phục vụ. BTC cho biết có 40,000 phần ăn sáng miễn phí cho khách hành hương.

Xin hiệp thông cùng niềm vui lớn lao của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive