Sunday, June 14, 2026

Nguy cơ Trung Quốc tấn công trực tiếp Australia ngày càng tăng

Báo cáo của Inquirer Global Nation và nghiên cứu của Viện Lowy của Úc chỉ ra nguy cơ này. Nhưng chính quyền Úc tỏ ra ngần ngại khi thảo luận công khai về hiểm hoạ đó.

Viện Nghiên cứu Lowy của Úc vừa công bố một báo cáo chiến lược quan trọng khẳng định Trung Quốc hiện có thừa sức mạnh để mở các cuộc tấn công bằng hoả tiễn thông thường trực tiếp vào lục địa Úc.

Báo cáo được công bố hôm nay 14/6/2026, cảnh báo rằng lợi thế địa lý biệt lập, vốn là lá chắn an ninh tự nhiên bảo vệ nước Úc suốt nhiều thập niên qua, đã chính thức sụp đổ trước tốc độ hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh.

Theo đó, các mũi tấn công và vũ khí đe dọa lục địa Úc có thể kể đến gồm:

Hoả tiễn đạn đạo tầm trung (IRBM): Lực lượng Hoả tiễn Trung Quốc (PLARF) đang sở hữu dòng hoả tiễn DF-26 (tầm bắn 3.000 - 4.000 km), có thể bắn tới các căn cứ quân sự chiến lược ở miền Bắc nước Úc (như Darwin hay Tindal) nếu được triển khai từ các đảo nhân tạo quân sự hóa ở Biển Đông.

Bước nhảy vọt từ siêu hoả tiễn DF-27: Mối đe dọa sẽ gia tăng nghiêm trọng trong thập niên tới khi dòng hoả tiễn đạn đạo tầm trung thế hệ mới DF-27 được đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Với tầm bắn từ 5.000 km đến 8.000 km, DF-27 cho phép Trung Quốc khai hỏa trực tiếp từ ngay trong đại lục của họ mà vẫn bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên toàn bộ lãnh thổ Úc.

Tàu ngầm hạt nhân và chiến hạm: Tốc độ mở rộng của hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (dự kiến khoảng 25 chiếc vào năm 2035) cùng các chiến hạm nổi của Trung Quốc cho phép họ mang hoả tiễn hành trình áp sát các vùng biển phía Nam nước Úc để khai hỏa.

Các chuyên gia của Viện Lowy nhấn mạnh quy mô vũ khí hiện tại của Trung Quốc hoàn toàn vượt trội so với quá khứ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô chỉ có thể đe dọa nước Úc bằng vũ khí nguyên tử chiến lược, còn năng lực tấn công thông thường tầm xa hầu như bằng không.

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trong lịch sử sở hữu một kho vũ khí thông thường tầm xa, có độ chính xác cao và số lượng lớn đủ để đặt toàn vẹn lãnh thổ của Úc vào tình trạng nguy hiểm.

Sam Roggeveen, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế của Viện Lowy, cho biết:“Sự phát triển của Quân đội Trung Quốc là sự kiện quan trọng nhất đối với an ninh Úc kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Chúng ta cần một cuộc thảo luận nghiêm túc và thông tin hơn về vấn đề này.”

Tuy nhiên, một loạt đòn tấn công bất ngờ bằng hoả tiễn chỉ là phần dễ thấy nhất trong một chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm tê liệt quốc gia này.

Úc đang đối mặt với những mối nguy hiểm vô hình nhưng cấp bách hơn nhiều, có thể dễ dàng làm đình trệ cuộc sống thường nhật mà không cần đến bất kỳ vụ nổ nào.

Những lỗ hổng nghiêm trọng nhất gồm cả các cuộc tấn công mạng đại quy mô nhắm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu trong nước, việc cắt đứt có chủ đích các tuyến cáp viễn thông ngầm dưới biển, và phong tỏa quân sự các tuyến đường thương mại hàng hải, huyết mạch duy trì nền kinh tế đất nước.

Báo cáo của Viện Lowy còn cảnh báo từ chính thái độ của chính phủ Úc khi họ tỏ ra ngần ngại việc thảo luận công khai về nguy cơ trực tiếp đó, và họ hướng công luận vào các rủi ro gián tiếp.
T
rong khi chính phủ Úc "âm thầm" nâng cấp các chiến lược quân sự, các quan chức được cho là tránh nhấn mạnh mối đe dọa này nhằm ngăn chặn sự hoảng loạn trong công chúng và duy trì quan hệ ngoại giao "hữu hảo" với Bắc Kinh.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive