Washington đang biến Đài Loan thành một pháo đài vũ khí "không thể đánh chìm".
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (National Defense Authorization Act - NDAA) cho năm tài chính 2027, tạo ra một đòn giáng mạnh về mặt địa chính trị nhằm vào các tham vọng khu vực của Bắc Kinh.
Dự luật này cho phép triển khai một chương trình dự trữ vật tư chiến tranh hoàn toàn mới, được thiết kế đặc biệt để bố trí trước các loại vũ khí và khí tài quân sự thiết yếu ngay tại hoặc gần Đài Loan, bảo đảm hòn đảo này được trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó ngay cả trước khi xung đột nổ ra.
NDAA là một trong những dự luật quan trọng nhất hàng năm của Quốc hội Mỹ. Đây không phải là dự luật phân bổ ngân sách, mà là dự luật ủy quyền cho: Ngân sách quốc phòng; Chính sách quốc phòng; Cấu trúc lực lượng vũ trang; Các chương trình mua sắm vũ khí, nghiên cứu phát triển, và quyền hạn của Bộ Quốc phòng.
NDAA thường được coi là “dự luật phải thông qua” và là công cụ chính để Quốc hội định hướng chiến lược quốc phòng Mỹ.
Dự luật này có quy mô lớn kỷ lục, với tổng mức ủy quyền quốc phòng khoảng $1.15 ngàn tỷ đô (tăng mạnh so với các năm trước). Các mục tiêu trọng yếu:
1. Tăng cường răn đe và hiện đại hóa quân sự; Đầu tư mạnh vào vũ khí tự hành, đạn dược giá rẻ, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống không người lái, và công nghệ chiến tranh mới.
Tăng tốc cải tổ quy trình mua sắm quốc phòng, thúc đẩy “tái công nghiệp hóa” nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Thành lập Bộ chỉ huy mới về Hệ thống Robot và Tự động.
2. Tập trung vào Trung Quốc và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Mở rộng và đổi tên sáng kiến hợp tác an ninh Đài Loan thành First Island Chain Security Cooperation Initiative (Sáng kiến Hợp tác An ninh Chuỗi đảo đầu tiên), nhằm tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, Philippines.
Tăng cường hợp tác AUKUS (Mỹ-Anh-Úc), bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc.
Các biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc.
3. Hỗ trợ Ukraine và châu Âu
Tăng viện trợ quân sự cho Ukraine lên $750 triệu đô qua chương trình USAI, gia hạn đến năm 2029.
4. Các khu vực khác
Tăng cường hoạt động chống cartel ở biên giới Mexico và Tây bán cầu.
Hỗ trợ Israel và các đối tác Trung Đông.
Cải thiện phúc lợi, lương thưởng, và chất lượng cuộc sống cho quân nhân.
5. Cải tổ nội bộ Ngũ Giác Đài
Tăng trách nhiệm giải trình, cải cách mua sắm, và cấu trúc tổ chức Bộ Quốc phòng.
NDAA FY2027 phản ánh chiến lược quốc phòng Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt với “trục hung hăng” (China-Russia-Iran-North Korea).
Đây là bước quan trọng để hiện đại hóa quân đội Mỹ, tăng tốc sản xuất vũ khí, và củng cố liên minh. Dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua toàn thể, sau đó hòa giải với phiên bản của Hạ viện trước khi Tổng thống ký thành luật.
Có thể thấy qua bản đồ minh hoạ (h.2) Đài Loan và Philippines mới vừa được thêm vào trong Chuỗi đảo đầu tiên này, các nước lân cận khác là chuỗi thứ hai, thứ ba... trải dài đến nước Úc.
Như bài tôi mới viết về chuyến đi của Chủ tịch Quốc Dân đảng Đài Loan Trịnh Lệ Văn đến Mỹ coi như xôi hỏng bỏng không, vì Mỹ luôn đặt Đài Loan vào vị trí chiến lược bậc nhất đối phó với phe "Trục hung hăng", Bắc Kinh dù có đặt "lằn ranh đỏ" cho ngoại giao thì Mỹ vẫn cung cấp đủ vũ khí cần thiết cho Đài Loan.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment