Mạng lưới tác động chính trị có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Úc
Ming Chai (Tề Minh), em họ Tập Cận Bình, từng bị Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và Cơ quan Tình báo An ninh Úc (ASIO) đưa vào tầm ngắm điều tra với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến rửa tiền, tội phạm có tổ chức và can thiệp chính trị bằng gián điệp.
Hồ sơ rò rỉ từ tập đoàn sòng bạc khổng lồ Crown Resorts (Úc) cho thấy Ming Chai là một khách hàng siêu VIP (VVIP), từng nướng hàng chục triệu đô vào sòng bạc Crown Casino ở Melbourne.
Cơ quan điều tra Úc nghi ngờ Ming Chai sử dụng các công ty bình phong chuyên chuyển tiền bất hợp pháp để tuồn những khoản tiền khổng lồ từ Trung Quốc vào Úc. Năm 2016, lực lượng an ninh Úc từng chặn một chuyên cơ riêng tại Gold Coast và phát giác Ming đang đi chung chuyến cùng các đối tượng tình nghi rửa tiền xuyên quốc gia.
Cảnh sát Úc cũng điều tra mối quan hệ làm ăn chặt chẽ giữa Ming với Tom Zhou (Chu Cửu Minh), một trùm giang hồ chuyên điều hành các tour đánh bạc quốc tế. Tom Zhou bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với các băng đảng xã hội đen Tam Hoàng và là đối tượng bị truy nã tại Trung Quốc vì tội tống tiền.
Do Ming Chai là công dân Úc (định cư từ những năm 1990) nhưng lại có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Tập Cận Bình (mẹ của Tập là cô ruột của ông Ming Chai), ASIO đã đặc biệt để mắt đến y.
Trước khi sang Úc, Ming Chai từng làm việc trong bộ máy an ninh công cộng của Trung Quốc. Các nhà điều tra nghi ngờ ông tham gia vào các hoạt động "môi giới ảnh hưởng", lôi kéo và xây dựng mạng lưới tác động chính trị có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Úc thông qua các hoạt động kinh doanh và đánh bạc của giới tài phiệt gốc Hoa.
Vụ bê bối của Ming Chai từng được phanh phui qua loạt phóng sự điều tra chấn động mang tên "Crown Unmasked" của truyền thông Úc và các tờ báo Mỹ Wall Street Journal và The New York Times vào năm 2019.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment