Trường đại học danh giá Stanford nhận tiền mờ ám của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Theo Standford Review loan tin vào hôm qua 1/6/2026, thì một người tố giác đã làm rò rỉ các hồ sơ mật về nguồn tài trợ nước ngoài của Đại học Stanford cho tờ Standford Review, qua đó hé lộ hàng triệu đô tài trợ đến từ các cá nhân có liên hệ với nhà nước Trung Quốc và các nhà tài trợ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Trong năm 2025, Đại học Stanford đã tiếp nhận ít nhất $3 triệu đô từ một nhà tài trợ mà trường công bố tên là "Chen Yuan" (Trần Nguyên - 陈元), quốc tịch Trung Quốc; khoản tiền này được ghi nhận là một khoản tài trợ có điều kiện, dành riêng cho hoạt động nghiên cứu tại Viện Hoover (Hoover Institution).
Bản công bố này không nêu rõ "Chen Yuan" cụ thể nào là người đã thực hiện khoản tài trợ nói trên. Tuy nhiên, tên gọi, quốc tịch, cùng năng lực tài chính được ngầm định qua giá trị khoản tài trợ này lại trùng khớp một cách rõ nét nhất với ông Chen Yuan, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc (CAIFC), người vốn có những mối liên hệ được ghi nhận rộng rãi với Đại học Stanford, trải dài qua hai thế hệ trong gia đình ông.
Các báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ mô tả CAIFC là một tổ chức trực thuộc Cục Liên lạc của Ban Công tác Chính trị thuộc Quân ủy Trung ương, một cơ quan của ĐCSTQ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động chiến tranh chính trị và gây ảnh hưởng.
Ông Chen Yuan từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018. Ông là con trai cả của cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Chen Yun (Trần Vân).
Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CAIFC, ông từng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (một ngân hàng quốc doanh) từ năm 1998 đến 2013, và dưới sự lãnh đạo của ông, ngân hàng này đã vươn lên trở thành một trong những tổ chức cho vay chính sách lớn nhất thế giới.
Viện Hoover cũng là nơi lưu giữ những cuốn nhật ký của ông Li Rui (Lý Thụy), cựu thư ký của Mao Trạch Đông. Những cuốn nhật ký này chứa đựng các nhận định, bình luận về những lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, trong đó có cả ông Chen Yun và gia đình ông.
Em gái của ông Chen Yuan là bà Chen Weili (Trần Vĩ Lực) từng có hai năm làm học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford vào giai đoạn đầu sự nghiệp của mình. Con trai của ông Chen Yuan là Xiaoxin Chen (Trần Hiểu Tân) cũng từng theo học tại Stanford và đã quyên tặng cho trường đại học này khoản tiền $1.020.000 đô vào năm 2024. Các thành viên trong gia đình họ Chen đều xuất hiện trong các hồ sơ lưu trữ của Đại học Stanford, với tư cách là cả sinh viên theo học lẫn các nhà tài trợ.
Một khoản tài trợ có điều kiện thuộc dạng này thực chất đóng vai trò như một hợp đồng nghiên cứu. Theo đó, nguồn kinh phí sẽ được chuyển trực tiếp đến một nhà nghiên cứu hoặc một dự án cụ thể đã được chỉ định tại Viện Hoover, thay vì được chuyển giao cho trường đại học một cách vô điều kiện. Thông tin về khoản tài trợ này được công bố trong các hồ sơ báo cáo được nộp theo quy định tại Mục 117 của Đạo luật Giáo dục Đại học Hoa Kỳ.
Khoản tiền này đã được chuyển qua trung gian là công ty luật Adler & Colvin có trụ sở tại San Francisco. Trong số tất cả các khoản quyên góp khác được báo cáo trong các hồ sơ công bố nói trên, không có khoản nào được cấu trúc theo phương thức tương tự như khoản này. Hầu hết các nhà tài trợ khác đều cung cấp địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ công ty. Việc chuyển một khoản tài trợ từ nước ngoài thông qua một bên trung gian hợp pháp có thể gây khó khăn cho việc xác minh danh tính thực sự của nhà tài trợ, bởi lẽ cách làm này che khuất nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.
Viện Hoover định hình các diễn ngôn địa chính trị tại Hoa Kỳ và tham gia vào công tác an ninh nghiên cứu quốc gia, bao gồm cả các chương trình SECURE được Quốc hội ủy quyền.
Các học giả của Viện đã dẫn dắt nhiều nghiên cứu về các chiến dịch gây ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh, trong đó có chương trình về "Quyền lực Sắc bén Toàn cầu của Trung Quốc" (hiện được đổi tên thành "Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thế giới"), một chương trình chuyên nghiên cứu cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khuếch trương ảnh hưởng chính trị thông qua các quan hệ đối tác học thuật và các hoạt động tài chính ở nước ngoài.
Chương trình SECURE, vốn đang quản lý khoản ngân sách $67 triệu đô từ tiền thuế của người dân, gần đây đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ phía Washington.
Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ hiện đang gây sức ép buộc Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) phải tạm dừng chương trình này, đồng thời tiến hành xem xét hoạt động của Đại học Washington và Đại học Texas A&M sau khi phát giác hai trường này có quan hệ hợp tác với các cá nhân có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Đại học Stanford có quan hệ hợp tác với Bộ Quốc phòng, Cộng đồng Tình báo, cũng như tham gia vào các chương trình nghiên cứu được chính phủ liên bang tài trợ.
Viện Hoover tham gia vào các sáng kiến an ninh nghiên cứu quốc gia, gồm chương trình SECURE và chương trình SECURE Analytics do NSF tài trợ. Tuy nhiên, song song với đó, Stanford lại tiếp nhận hàng triệu đô từ các công ty có liên hệ với nhà nước Trung Quốc, cũng như từ giới tinh hoa có mối quan hệ với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, một cơ quan thuộc ĐCSTQ chuyên thực hiện nhiệm vụ lôi kéo và gây ảnh hưởng lên các nhóm đối tượng nằm ngoài hệ thống Đảng.
Các báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ đều chỉ ra rằng những mạng lưới này có mối liên hệ mật thiết với bộ máy gây ảnh hưởng của ĐCSTQ.
Stanford đã chấp nhận tiếp nhận hàng triệu đô dưới hình thức quà tặng và các hợp đồng nghiên cứu từ các công ty cũng như các thực thể chính trị của Trung Quốc, những đơn vị có mối liên hệ với hệ thống nhà nước và tổ hợp công nghiệp-quân sự của Bắc Kinh.
Trong một số trường hợp, thời điểm tiếp nhận các khoản tài trợ này lại trùng khớp với thời điểm diễn ra các hoạt động hợp tác nghiên cứu có sử dụng nguồn ngân sách do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.
Việc một trường đại học nổi tiếng như Standford nhận những khoản tiền mờ ám từ Trung Quốc, không phải là chuyện hiếm hoặc gây sốc, vì thật ra nhiều trường danh giá hơn như Harvard chẳng hạn cũng nhận những khoản tiền rất lớn, kéo dài nhiều năm từ Trung Quốc, thậm chí còn đào tạo công chức cho bộ máy cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhưng nếu chính phủ Mỹ gây sức ép bắt họ công khai những khoản tiền này thì lập tức bị cánh tả và truyền thông lên án và cho rằng "can thiệp thô bạo vào môi trường học thuật"!
Thực tế này cho thấy, những "trí thức" bằng cấp đầy mình, ngự trong các cơ sở học thuật danh giá nhất của Mỹ thay vì đưa ra các đường lối quyết sách tư vấn cho chính phủ thì lại ngửa tay nhận tiền ngoại bang và dĩ nhiên chỉ làm lợi cho họ.
Giặc không ở đâu xa, ở ngay trong các toà tháp kiên cố mang danh "học thuật".
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment