Nghị viện Châu Âu vừa chính thức thông qua một đạo luật về nhập cư và di trú mới của EU.
Hôm nay, Liên minh Châu Âu (EU) vừa chính thức thông qua một cải cách bước ngoặt và gắt gao nhất lịch sử đối với chính sách nhập cư và trục xuất.
Sự thay đổi này diễn ra theo hai cột mốc dồn dập: Hiệp ước mới về Di cư và Tị nạn của EU chính thức có hiệu lực vào ngày 12/6/2026. Ngay sau đó, vào hôm nay 17/6/2026, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Quy chế Trục xuất mới (Common system for return), chính thức khởi động cơ chế thiết lập các trung tâm giam giữ và trục xuất nằm ngoài lãnh thổ châu Âu.
Các thay đổi cốt lõi mang tính chất "siết chặt toàn diện" của Liên Âu gồm:
1. Thành lập các "Trung tâm trục xuất" ngoài biên giới châu Âu (Return Hubs)
Thuê quốc gia thứ ba: Đạo luật mới được thông qua hôm nay (với tỷ lệ 418 thuận, 218 chống) cho phép các quốc gia EU quyền trục xuất và gửi những người tị nạn bị từ chối đơn vào các trung tâm lưu trú nằm bên ngoài lãnh thổ EU (gọi là Return Hubs) trong lúc chờ máy bay đưa họ về nước gốc.
Các nước tiên phong: Đức, Áo, Hoà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp hiện đang cấp tốc đàm phán với các quốc gia ở Châu Phi và Trung Á (như Uzbekistan, Rwanda) để xây dựng các trung tâm này.
2. Kéo dài thời gian giam giữ tối đa lên tới 2 năm
Nếu trước đây thời gian tạm giam người nhập cư trái phép chỉ giới hạn trong vài tháng, quy định mới đã nâng mức trần giam giữ lên đến 24 tháng (2 năm) đối với những cá nhân bất hợp tác hoặc có nguy cơ bỏ trốn.
Những người bị đánh giá là mối đe dọa an ninh công cộng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn (đời đời) vào khối Schengen thay vì lệnh cấm 5 năm như trước đây.
3. Sàng lọc sinh trắc học bắt buộc cho trẻ em từ 6 tuổi
Hệ thống cơ sở dữ liệu chung Eurodac sẽ bắt đầu thu thập dấu vân tay, quét khuôn mặt phân tích dữ liệu sinh trắc học của toàn bộ người nhập cư lậu, áp dụng cho cả trẻ em từ 6 tuổi trở lên (trước đây quy định là từ 14 tuổi) nhằm ngăn chặn tình trạng khai gian độ tuổi hoặc lách luật.
Cơ quan hành pháp các nước được cấp quyền khám xét nhà riêng để truy quét, đồng thời được tịch thu và kiểm tra bắt buộc các thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính) của người di cư để xác minh nguồn gốc xuất xứ thực sự của họ.
4. Định chế chia sẻ áp lực tài chính (Solidarity Mechanism)
Để "giải cứu" các nước tuyến đầu như Ý và Hy Lạp, EU áp đặt hạn ngạch phân bổ người tị nạn. Các quốc gia từ chối tiếp nhận người tị nạn bắt buộc phải nộp một khoản "phạt tiền" tương đương 20.000 Euro (khoảng $21.500 đô) cho mỗi một người di cư mà họ từ chối nhận vào quỹ hỗ trợ chung của khối.
Như vậy, Nghị viện Châu Âu đã kết thúc kỷ nguyên "mở cửa lỏng lẻo" kéo dài suốt vài chục năm qua. Các tổ chức nhân quyền lớn như Human Rights Watch và Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) đã đồng loạt lên án đạo luật này, gọi các trung tâm ngoài biên giới là "những hố đen pháp lý" làm tổn hại nghiêm trọng hiến chương nhân quyền và bình đẳng.
Với đạo luật này, ít nhất sẽ hạn chế các thảm hoạ như "thùng nhân" mà nhiều người Việt đã gặp khi vượt biên bằng cách chui vào các thùng container và giao phó sinh mạng cho đám buôn người.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment