Báo cáo chấn động dài 219 trang phơi bày quy mô vụ bê bối các băng nhóm dụ dỗ, lạm dụng tình dục trẻ em tại Anh
Nghị sĩ độc lập Rupert Lowe của Quốc hội Anh vừa công bố "Rape Gang Inquiry Report" là kết quả một cuộc điều tra độc lập gây chấn động, phơi bày tình trạng bóc lột tình dục có hệ thống đối với ít nhất 250.000 trẻ em gái (chủ yếu là người da trắng tại Anh) bởi các băng nhóm tội phạm, phần lớn là người Hồi giáo gốc Pakistan, trong suốt nhiều thập niên qua.
Phần lớn trong báo cáo dành cho 20 lời khai chấn động của các nạn nhân và những người báo động. Một số lời khai được ông Rupert Lowe đọc trực tiếp trước Quốc hội Anh, gồm việc nạn nhân bị cưỡng hiếp từ năm 12 tuổi, bị lạm dụng bởi "600 đến 700 người đàn ông khác nhau", hoặc bị bạo hành mang tính kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.
Báo cáo lập luận rằng có sự ảnh hưởng từ một số khía cạnh diễn giải luật pháp và thần học Hồi giáo cực đoan, coi thường phụ nữ không theo đạo Hồi (như coi phụ nữ da trắng có "giá trị thấp hơn")
Theo báo cáo, chỉ riêng trong một năm, đã có gần 19.000 trẻ em tại Anh được xác định là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục.
Nhiều nạn nhân chỉ mới 11 tuổi.
Đại đa số các mạng lưới băng nhóm hiếp dâm tập thể này bao gồm toàn nam giới có xuất thân Hồi giáo (chiếm khoảng 84% theo số liệu phân tích các vụ án từ năm 2005-2017), chủ yếu là người gốc Pakistan, bên cạnh các nhóm nhỏ hơn đến từ Somalia, Iran, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và các cộng đồng Hồi giáo khác.
Các hành vi phạm tội diễn ra tại ít nhất 149 khu vực hành chính địa phương (chiếm gần 40% lãnh thổ Vương quốc Anh), kể cả các hành vi hiếp dâm nhiều lần, hiếp dâm tập thể, buôn người, tra tấn và ép buộc cải đạo.
Tại mỗi khu vực này, các thủ đoạn tương tự đều được áp dụng.
Các bé gái từ 11 tuổi trở lên bị nhắm đến bằng quà cáp, rượu và ma túy; chúng bị đón bằng taxi từ cổng trường, các trung tâm bảo trợ xã hội và đường phố, sau đó bị đưa đến nhà riêng, căn hộ, nhà hàng và khách sạn.
Tại đây, các em bị những nhóm đàn ông cưỡng hiếp nhiều lần, bị chuyền tay giữa các kẻ phạm tội, bị buôn bán sang các địa phương khác, và trong nhiều trường hợp, bị ép mang thai hoặc buộc phải phá thai.
Hầu hết các nạn nhân đều phải chịu đựng bạo lực, bị quay phim để tống tiền, hoặc bị sỉ nhục là "rác rưởi da trắng" hay "kuffar" (kẻ ngoại đạo) đáng bị trừng phạt.
Một số bé gái thậm chí còn bị buôn bán sang Trung Đông và bị ép buộc kết hôn theo nghi thức Hồi giáo.
Báo cáo nhấn mạnh sự thất bại mang tính hệ thống kéo dài nhiều thập nien cũng như thái độ né tránh của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các yếu tố liên quan đến sắc tộc và tôn giáo đằng sau những tội ác này.
Báo cáo cũng chỉ trích dữ dội cảnh sát, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), trường học và các chính trị gia Anh. Tài liệu cáo buộc các cơ quan này đã nhắm mắt làm ngơ, che giấu sự thật suốt nhiều năm vì lo sợ bị cáo buộc là "phân biệt chủng tộc" hoặc "kỳ thị Hồi giáo".
Nghị sĩ Rupert Lowe đã đưa ra các kiến nghị mang tính cứng rắn như:
-Trục xuất lập tức bất kỳ công dân nước ngoài nào bị kết án liên quan đến các băng nhóm tội phạm tình dục này.
-Tước quốc tịch và trục xuất đối với những người có hai quốc tịch.
-Áp dụng án tù chung thân, thậm chí ông Lowe còn phát biểu cá nhân rằng ông ủng hộ án tử hình đối với những thủ phạm tàn bạo nhất.
-Truy tố những người bao che: Công khai danh tính và xét xử các quan chức chính quyền từng dung túng hoặc cố tình lấp liếm các vụ án.
Báo cáo này ngay lập tức thổi bùng một cuộc tranh luận chính trị nảy lửa tại Vương quốc Anh. Những người cánh hữu và các nhà hoạt động bảo vệ trẻ em hoan nghênh báo cáo vì đã dũng cảm phơi bày sự thật cay đắng mà hệ thống chính trị cốt lõi trước đây né tránh. Tỷ phú Elon Musk cũng share video của ông Lowe và yêu cầu bỏ tù những chính trị gia làm ngơ trước vụ này.
Trong khi đó, cánh tả phản bác cho rằng đây là báo cáo mang tính chất "phi chính thức" (không do chính phủ ủy quyền), các đối thủ chính trị như thường lệ cũng cáo buộc Rupert Lowe đã phóng đại số liệu.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment