Thursday, June 18, 2026

Thế hệ trẻ đang định nghĩa lại “Giấc mơ Mỹ” như thế nào?

Ngô Úy•Thứ Năm, 18/06/2026

Một nghiên cứu của Simon-Kucher cho thấy khái niệm “Giấc mơ Mỹ” đang được tái định nghĩa, đồng thời ngày càng trở nên đa dạng giữa các thế hệ, không còn là một khuôn mẫu duy nhất như trước.


Khái niệm Giấc mơ Mỹ được hiểu khác nhau qua các thế hệ. (Shutterstock)

Giấc mơ Mỹ là gì? Các thế hệ khác nhau có những cách hiểu khác nhau. (Ảnh: Shutterstock)

Paige Friscioni lớn lên trong môi trường mà định nghĩa về “Giấc mơ Mỹ” luôn hiện diện xung quanh cô: Học đại học, làm việc chăm chỉ, mua nhà, kết hôn sinh con, nuôi một chú chó và sống như vậy cho đến ngày nghỉ hưu.

Tuy nhiên, theo đưa tin của USA Today, khi lớn lên, người phụ nữ 38 tuổi này nhận ra rằng ngay cả những người cùng thế hệ đã đạt được những mục tiêu đó cũng thường cảm thấy đau khổ, hoặc nhận ra rằng điều họ thực sự mong muốn lại là một lối sống khác.

“Vì vậy, có lẽ ‘Giấc mơ Mỹ’ thực sự không nằm ở ngôi nhà, công việc hay chú chó Goldendoodle đó. Có lẽ, ‘Giấc mơ Mỹ’ thực sự là có được quyền tự do quyết định cuộc sống của chính mình sẽ như thế nào”, Friscioni nói trong một video TikTok được đăng gần đây.

Không chỉ riêng cô có quan điểm như vậy.

Một nghiên cứu của Simon-Kucher cho thấy khái niệm “Giấc mơ Mỹ” đang được tái định nghĩa, đồng thời ngày càng trở nên đa dạng giữa các thế hệ, không còn là một khuôn mẫu duy nhất như trước. Kết quả nghiên cứu này được bà Kucher độc quyền cung cấp cho USA Today.

“Giấc mơ Mỹ” mới

Shikha Jain, đối tác của Simon-Kucher kiêm người phụ trách ngành hàng tiêu dùng khu vực Bắc Mỹ, cho biết trong cuộc phỏng vấn với USA Today: “Vài năm qua là khoảng thời gian khá khó khăn đối với người Mỹ”.

Bà Jain nói, “Giấc mơ Mỹ” vẫn tồn tại, nhưng nội hàm của nó không còn là viễn cảnh thống nhất như trước đây – tức là mong muốn sở hữu nhà ở, xây dựng gia đình, đạt được sự ổn định tài chính và dựa vào sự chăm chỉ để đạt được những điều đó. Ngày nay, “Giấc mơ Mỹ” mới mang đậm màu sắc cá nhân, với trọng tâm là sống tốt ở hiện tại: Vừa duy trì cân bằng thu chi hằng ngày, vừa sống một cuộc sống có ý nghĩa.

Bà cho biết cốt lõi của “Giấc mơ Mỹ” là duy trì một chất lượng cuộc sống phù hợp với mục tiêu cá nhân, giá trị cá nhân và sự tự hiện thực hóa bản thân.

Simon-Kucher đã khảo sát 5.000 người trưởng thành, bao gồm các thế hệ Z, Millennials (thế hệ Y), X và Baby Boomers, với các mức thu nhập hộ gia đình khác nhau.

Phần lớn người được khảo sát vẫn tin vào “Giấc mơ Mỹ” truyền thống, bao gồm các yếu tố như sở hữu nhà ở, xây dựng gia đình, làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ổn định và cải thiện điều kiện kinh tế.

Có 66% người được hỏi xem việc sở hữu nhà ở là yếu tố cốt lõi của “Giấc mơ Mỹ” truyền thống; 61% cho rằng xây dựng gia đình là chìa khóa để hiện thực hóa giấc mơ này; 58% nhấn mạnh rằng thành công thông qua lao động chăm chỉ là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, 56% xem sự ổn định tài chính của gia đình là yếu tố then chốt, còn 55% cho rằng có một công việc ổn định cũng quan trọng không kém.

Sự khác biệt giữa các thế hệ trong cách hiểu về “Giấc mơ Mỹ”

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng thế hệ trẻ có những định nghĩa khác nhau về “Giấc mơ Mỹ”. Dù vậy, họ vẫn duy trì một mối liên hệ nhất định với lý tưởng này; sự thay đổi không phải là từ bỏ “Giấc mơ Mỹ”, mà là tái định nghĩa nó.

Định nghĩa cá nhân về “Giấc mơ Mỹ” đang ngày càng đa dạng, đặc biệt rõ rệt ở thế hệ trẻ. Những khác biệt chủ yếu thể hiện ở mức độ coi trọng tự do và độc lập cá nhân, an toàn và bảo đảm, cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, cũng như sự ổn định tài chính đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Bà Jain nói trong khi thế hệ Baby Boomers tập trung vào việc chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, thì những người Mỹ trẻ tuổi hơn lại tập trung vào các mục tiêu tài chính trước mắt, chẳng hạn như chi trả cho các nhu yếu phẩm hằng ngày và tận hưởng các trải nghiệm trong cuộc sống.

Bà cho biết mâu thuẫn này khiến thế hệ Z và Millennials rơi vào tình thế khó xử: Trong môi trường đầy thách thức về tài chính, để duy trì chất lượng cuộc sống, họ thường phải gánh nợ và từ bỏ những mục tiêu dài hạn như mua nhà.

Ví dụ, mục tiêu được thế hệ Baby Boomers coi trọng nhất là có một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn (71%). Đối với thế hệ X, hai mục tiêu được coi trọng nhất là cuộc sống nghỉ hưu và sự ổn định tài chính (tức đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của cuộc sống), cùng chiếm 60%.

Trong khi đó, đối với thế hệ Millennials và thế hệ Z, mục tiêu được coi trọng nhất là “tự do và độc lập cá nhân”.

Con đường hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” không giống nhau

Trong mắt những người được khảo sát, con đường để hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” dường như không hề rõ ràng.

35% người được hỏi cho biết không tồn tại một con đường rõ ràng hay tối ưu nào. Không có bất kỳ lựa chọn phấn đấu cụ thể nào (chẳng hạn như làm việc trong các ngành kỹ thuật lao động tay nghề, lấy bằng đại học 4 năm, hoặc theo đuổi nghề nghiệp sáng tạo hay làm việc độc lập) nhận được tỷ lệ lựa chọn vượt quá 15%.

Nhìn chung, từ 43% – 62% số người được khảo sát cho rằng, đối với đa số người Mỹ, việc đạt được các mục tiêu “cột mốc cốt lõi” như sở hữu nhà ở, nghỉ hưu sớm và độc lập tài chính hiện khó khăn hơn so với thế hệ trước.

Nghiên cứu cho thấy, chi phí sinh hoạt là một trở ngại phổ biến; người thuộc cả 4 thế hệ đều xem đây là vấn đề lớn nhất cản trở việc hiện thực hóa hình mẫu cuộc sống mà họ mong muốn.

Tuy nhiên, những người Mỹ thuộc thế hệ trẻ hơn (31% thuộc thế hệ Z và 26% thuộc thế hệ Millennials) cho rằng sự thiếu ổn định trong công việc cũng là một trở ngại lớn; trong khi tỷ lệ có cùng quan điểm ở thế hệ X và thế hệ Baby Boomers lần lượt là 20% và 5%.

Tiền bạc vẫn rất quan trọng

Báo cáo chỉ ra rằng, đối với nhiều người Mỹ, tiền bạc và sự giàu có vẫn là từ đồng nghĩa với “thành công”, nhưng giữa các thế hệ vẫn tồn tại sự khác biệt.

Mặc dù tất cả các thế hệ đều xem “của cải vật chất” là tiêu chí hàng đầu để đánh giá thành công, nhưng ở các vị trí tiếp theo đã xuất hiện sự khác biệt: Thế hệ Baby Boomers (23%) và thế hệ X (18%) xếp “của cải vật chất” ở vị trí thứ hai, trong khi thế hệ Millennials và thế hệ Z lại xếp “quyền tự do kiểm soát thời gian của bản thân” ở vị trí thứ hai (cùng chiếm 16%).

Bà Jain cho biết nhiều người Mỹ lựa chọn ưu tiên chất lượng cuộc sống thay vì theo đuổi địa vị xã hội hoặc tích lũy tài sản. Họ coi trọng trải nghiệm cá nhân và cảm giác làm chủ cuộc sống hơn, như sự linh hoạt trong công việc và cách sắp xếp cuộc sống tại nhà. Điều này đồng nghĩa với việc phải hy sinh một phần khoản tiết kiệm dài hạn.

Sở hữu nhà ở vẫn là giấc mơ của mọi người

Trong mắt các thế hệ, sở hữu nhà ở vẫn là một phần cốt lõi của “Giấc mơ Mỹ” và giữ vị trí rất quan trọng.

Dữ liệu cho thấy 79% người thuộc thế hệ Baby Boomers sở hữu nhà riêng; trong khi tỷ lệ này ở thế hệ X, thế hệ Millennials và thế hệ Z lần lượt là 64%, 59% và 29%.

Trong nhóm thế hệ trẻ, 78% người thuộc thế hệ Millennials và 84% người thuộc thế hệ Z cho biết họ hy vọng một ngày nào đó sẽ sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Tuy nhiên, lần lượt có 58% người thuộc thế hệ Millennials và 59% người thuộc thế hệ Z được khảo sát cho rằng việc đạt được mục tiêu này khó khăn hơn so với các thế hệ trước.

“Giấc mơ Mỹ” được định nghĩa lại

Friscioni, một người thuộc thế hệ Millennials sống tại Detroit, cho rằng bản thân đã hiện thực hóa được “Giấc mơ Mỹ”, nhưng đó không phải là kiểu “Giấc mơ Mỹ” mà cô từng được biết khi còn trưởng thành.

Friscioni nói với USA Today rằng sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã đi du lịch khắp thế giới, mua nhà từ khi còn rất trẻ và hiện có một cô con gái thuộc thế hệ Z; mặc dù vậy, cô cho biết mình luôn cảm nhận được ánh mắt phán xét từ người khác.

“Giấc mơ Mỹ” không nên do người khác định nghĩa, mà nên do chính bạn làm chủ, cô Friscioni, người đang điều hành một cửa hàng đồ chơi thiết kế, cho biết. “Giấc mơ Mỹ” thực sự là có thể quyết định mình muốn trở thành người như thế nào.

Ngô Úy/ Epoch Times
nguồn trithucvn2.net. 


No comments:

Blog Archive