Giới tinh hoa Trung Quốc đang ráo riết tuồn lượng tài sản lên tới $1000 Tỷ đô ra khỏi đất nước nhằm bảo toàn gia sản
Một báo cáo của Bloomberg phơi bày sự hoảng loạn tột độ trong giới tinh hoa Trung Quốc, những người đã chuyển một lượng vốn kỷ lục, dao động từ $807 tỷ đô đến $1000 tỷ đô, ra ngoại quốc, chỉ trong năm 2025.
Cuộc tháo chạy vốn lịch sử này được thúc đẩy bởi nỗi lo âu ngày càng chồng chất trước sự sụp đổ của thị trường bất động sản, nền kinh tế đang bị bóp nghẹt, cùng các chiến dịch quyết liệt của Bắc Kinh nhằm vào khối tài sản tư nhân.
Trên giấy tờ, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước áp dụng mức trần chuyển tiền nghiêm ngặt là $50.000 đô mỗi năm. Tuy nhiên, trên thực tế, giới nhà giàu đang khai triển một loạt các chiến thuật né tránh tinh vi, khiến những "bức tường tài chính" của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên hoàn toàn vô hiệu.
Các lộ trình tháo chạy này vừa đầy tính sáng tạo, lại vừa phản ánh sự tuyệt vọng tột cùng. Thông qua một phương thức được gọi là "smurfing" ("chiến thuật xì trum") hay "kiến dời nhà", các gia đình sẽ gom góp hàng chục hạn mức chuyển tiền cá nhân trị giá $50.000 đô để lén lút tuồn những khoản tiền khổng lồ qua các chốt kiểm soát biên giới.
Đối với những khối tài sản lớn hơn, họ dựa vào các mạng lưới ngân hàng ngầm quy mô lớn; tại đó, đồng nhân dân tệ trong nước được giao cho một trung gian địa phương, và một khoản tiền tương ứng sẽ được thanh toán ở ngoại quốc mà không cần bất kỳ đồng tiền mặt nào phải thực sự vượt qua biên giới vật lý.
Một số người khác lại thao túng thương mại quốc tế thông qua các hóa đơn giao dịch gian lận và bị thổi phồng giá trị, lợi dụng các chương trình hoàn tiền khi mua tài sản xa xỉ tại các sòng bạc, hoặc hoàn toàn bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống bằng cách thực hiện các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp trị giá lên tới $16.1 tỷ đô để chuyển tiền vào các "thiên đường an toàn" trên toàn cầu.
Cuộc tháo chạy ồ ạt này chính là lá phiếu bất tín nhiệm thầm lặng nhưng dứt khoát nhất đối với tương lai kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bất chấp những hình phạt nghiêm khắc, nguy cơ bị tịch thu tài sản và lời đe dọa rõ ràng về án tù, giới tinh hoa Trung Quốc vẫn thà chấp nhận rủi ro bị truy tố hình sự còn hơn là phó mặc khoản tiền tiết kiệm cả đời của mình cho sự định đoạt của nhà nước.
Thay vì giúp ổn định nền kinh tế, việc Bắc Kinh coi thành công của khu vực tư nhân là một mối đe dọa chỉ càng bảo đảm một điều chắc chắn: chính những công dân của họ sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để rút cạn sinh lực của nền kinh tế đầy bất trắc ấy
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment