Hôm nay (24/10/2026), làn sóng biểu tình và bạo loạn đẩy nhiều quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) vào tình trạng báo động an ninh nghiêm trọng
Làn sóng phản kháng này, được gọi là "Phong trào ngày 17 tháng 10", đã lan rộng từ Pháp sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Albania. Dưới đây là tình hình thực tế ghi nhận tại các điểm nóng trong ngày hôm nay.
Pháp tiếp tục là tâm điểm của sự hỗn loạn với ước tính từ 410.000 đến gần 800.000 người xuống đường trên toàn quốc. Chính phủ Pháp đã phải triển khai một chiến dịch an ninh khổng lồ với 70.000 cảnh sát và đặc nhiệm, thậm chí điều động cả quân đội bảo vệ các vị trí chiến lược.
Tại Paris, khoảng 110.000 người đã tuần hành ôn hòa ở rìa phía đông nam thủ đô. Tuy nhiên, vào cuối buổi chiều, xung đột dữ dội đã nổ ra khi một nhóm khoảng 500 thanh niên bịt mặt (được cho là thuộc nhóm cực tả) tấn công cảnh sát bằng pháo bông và đủ thứ vật cứng. Cảnh sát đã phải sử dụng một lượng lớn hơi cay, lựu đạn choáng và vòi rồng để giải tán đám đông.
Bạo loạn cũng bùng phát tại Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille và Toulouse. Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo gần 1.000 người đã bị bắt giữ trong ngày hôm nay.
Ý, quân đội vào cuộc, phong tỏa các trung tâm mua sắm. Ý là quốc gia có làn sóng phản kháng mạnh thứ hai sau Pháp hôm nay. Lực lượng an ninh được kích hoạt trạng thái "phong tỏa" tại ít nhất 8 thành phố lớn, gồm cả Rome và Milan.
Tại Milan, sau khi các cửa hàng thời trang xa xỉ bị đập phá vào tuần trước, chính quyền đã huy động 5.000 cảnh sát cùng 500 binh sĩ quân đội tuần tra quanh Nhà thờ Chính toà Duomo.
Tại Rome, thủ đô bị thắt chặt an ninh nghiêm ngặt với 1,500 sĩ quan, xe thiết giáp, và drone của cảnh sát giám sát chặt chẽ các khu phố mua sắm cao cấp và nhà ga nhằm ngăn chặn các cuộc tuần hành tự phát bạo lực.
Bỉ, các cuộc biểu tình tiếp tục làm tê liệt các tuyến đường tại Brussels và Liège. Cảnh sát Bỉ đã phải dùng tới vòi rồng và bắt giữ hàng trăm người.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hàng chục ngàn người dân đã đổ ra đường phố Madrid, Barcelona và Lisbon để phản đối và đòi hỏi chính phủ cải cách.
Albania, đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa lực lượng cảnh sát với liên minh sinh viên, nghệ sĩ và các đảng phái đối lập phản đối tình trạng tham nhũng.
Các cuộc bạo loạn kéo dài hai tuần qua đang gây thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu euro cho EU. Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng bất ổn dân sự do các vấn đề xã hội sẽ trở thành làn sóng lan rộng, chống chính phủ hiện tại.
FB Uyen Vu


No comments:
Post a Comment