Chiến dịch "Operation Lonestar Roundup"
Bộ Tư pháp và FBI vừa chính thức công bố kết quả của chiến dịch "Operation Lonestar Roundup" vào hôm nay.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2026, các đặc vụ liên bang đã tiến hành khám xét đồng loạt tại hơn 40 nhà dân trên khắp tiểu bang Texas.
Cơ quan chức năng đã tịch thu tổng cộng 187 thiết bị, gồm laptop và các thiết bị KVM (bộ chuyển đổi bàn phím, video, mouse). Chỉ riêng tại khu vực Bắc Texas, hơn 100 thiết bị đã bị kiểm soát.
Các đối tượng trung gian cư trú ở hơn 40 nhà dân tại Mỹ nhận các máy tính do các công ty Mỹ cấp cho nhân viên làm việc từ xa, đặt chúng tại nhà riêng và cài đặt phần mềm truy cập từ xa.
Điều này cho phép các kỹ sư tin học của Bắc Hàn ngồi ở nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc hoặc Nga) đăng nhập vào hệ thống để làm việc mà vẫn hiển thị vị trí như thể họ đang ở nội địa nước Mỹ.
Nhóm gián điệp mạng này (được công ty an ninh mạng CrowdStrike định danh là Famous Chollima) đã sử dụng danh tính đánh cắp của công dân Mỹ để xin việc thành công tại hơn 70 công ty thuộc nhiều lĩnh vực.
Ước tính đường dây này đã kiếm được hơn $3 triệu đô, chuyển tới 85% – 90% tiền lương trực tiếp về cho chính phủ Bắc Hàn nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và hoả tiễn đạn đạo đang chịu lệnh trừng phạt.
Cùng với việc công bố kết quả tịch thu thiết bị tại Texas, DOJ cũng ra lệnh bắt giữ hai công dân Mỹ đóng vai trò trung gian tiếp tay là Michael James Bostelle (ở Pennsylvania) và Juan Cecilio Pena Carrillo (ở Texas), đồng thời truy tố thêm 10 đối tượng điều hành khác có căn cứ tại Trung Quốc.
Bản cáo trạng hình sự đối với Michael James Bostelle và Juan Cecilio Pena Carrillo vừa được Tòa án liên bang công bố chính thức vào chiều nay.
Nếu bị tòa án tuyên án có tội trong các phiên xử sắp tới, hai bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án tích lũy rất cao:
-Tội danh gian lận điện tử và rửa tiền: Theo quy định của Bộ Tư pháp Mỹ, hình phạt tối đa cho tội danh âm mưu gian lận điện tử có thể lên tới 20 năm tù giam cho mỗi tội danh, đi kèm với các khoản phạt tài chính nặng nề.
-Tội danh đánh cắp danh tính nghiêm trọng sẽ áp dụng mức phạt án tù bắt buộc tối thiểu là 2 năm. Mức án này buộc phải chấp hành cộng dồn (chạy nối tiếp) sau khi bị cáo đã hoàn thành xong các hình phạt tù của những tội danh khác.
FB Uyen Vu



No comments:
Post a Comment