Mỹ: Bắt 6 người trong đường dây nghi dàn xếp hàng trăm cuộc kết hôn giả ở Massachusetts
Hạ Vũ•Thứ Năm, 22/10/2026
Công tố viên liên bang tại Massachusetts, Mỹ, hôm thứ Tư (21/10) thông báo triệt phá đường dây bị cáo buộc dàn xếp hàng trăm cuộc kết hôn giả, thu lợi bất chính 6 triệu USD. 6 người bị bắt.
Ảnh một vụ kết hôn giả với quân nhân Mỹ được chụp vào tháng 3/2025, được cho là đã được nộp cho USCIS làm tài liệu xin thẻ xanh. (Ảnh chụp từ cáo trạng)
Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Công tố viên liên bang Leah Foley cho biết các cuộc hôn nhân giả này nhằm lừa lấy quyền lợi di trú cho người nhập cư bất hợp pháp.
Người bị cáo buộc cầm đầu đường dây là một công dân sinh ra tại Mỹ. Bà Foley nêu tên người này là Jennifer Gonzales.
Theo công tố viên, bà Gonzales đã tổ chức kết hôn giả tại Massachusetts suốt hơn 10 năm. Người phụ nữ này bị cáo buộc thu 38 nghìn đến 40 nghìn USD cho mỗi cuộc hôn nhân và dàn xếp 18–20 cuộc mỗi năm.
Tổng cộng, đường dây bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 6 triệu USD.
“Họ kết hôn, duy trì cuộc hôn nhân vài năm, 3 năm, rồi ly hôn, và một tháng sau lại tái hôn với một người nhập cư bất hợp pháp khác”, bà Foley nói. “Khoảng thời gian đủ dài để không gây nghi ngờ, chứ không như một số người, 3 tuần sau đã tái hôn”.
Bà Foley cho biết văn phòng của bà chỉ biết đến vụ việc sau khi có người tố giác. Theo bà, một nhân chứng hợp tác với cơ quan điều tra đã ghi âm được lời bà Gonzales thừa nhận về cách sử dụng số tiền thu được. Trong đoạn ghi âm, bà Gonzales khoe đã đầu tư tiền vào kinh doanh và bất động sản tại Cộng hòa Dominica.
Công tố viên còn nhắc đến một đoạn video, trong đó bà Gonzales nói đã ngừng dịch vụ đám cưới vào cuối năm 2024, vì “khi đó ông Trump sắp trở thành tổng thống”. Bà Gonzales kể từng làm thủ tục kết hôn cho nhiều cặp và bảo đảm họ nhận được giấy tờ liên quan. Sau đó, người này lại nói đã tạm ngừng công việc vào năm 2025 vì môi trường nhập cư lúc đó “hơi khắt khe”.
Bà Gonzales còn bị cáo buộc tự mình tham gia một cuộc kết hôn giả để giúp một người nhập cư bất hợp pháp có được tư cách di trú. Người phụ nữ này cũng bị cho là đã xin và nhận trợ cấp phiếu thực phẩm từ năm 2019 đến 2026, nhưng không khai khoản thu nhập mà bản thân và các thành viên khác trong gia đình có được từ việc tổ chức kết hôn giả.
“Theo cuộc điều tra mà chúng tôi vẫn đang tiến hành, bà ta đã nhận tổng cộng khoảng 124.500 USD tiền trợ cấp SNAP [phiếu thực phẩm]”, bà Foley nói.
Ông John Sours, Trợ lý Đặc vụ phụ trách của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) khu vực New England, phát biểu tại cuộc họp báo: “Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nhưng một khi phát hiện ai có được thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ bằng thủ đoạn bất hợp pháp, chúng tôi sẽ truy tố, tước quốc tịch và trục xuất người đó”.
Các quan chức Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng có mặt và phát biểu.
Theo Hạ Vũ / Epoch Times
nguồn trithucvn2.net.

No comments:
Post a Comment