THẨM PHÁN DO BIDEN BỔ NHIỆM RA LỆNH CHÍNH PHỦ TRUMP MỞ LẠI CHƯƠNG TRÌNH XỔ SỐ THẺ XANH
Ngày 17 tháng 10 năm 2026, Thẩm phán liên bang Jinsook Ohta tại California, người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, đã ra lệnh chính phủ Tổng thống Donald Trump khôi phục chương trình xổ số thẻ xanh Diversity Immigrant Visa cho niên khóa tài chánh 2027. Phán quyết yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mở lại thời gian ghi danh chậm nhất vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 10, sau khi chính phủ Trump đình chỉ chương trình vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Quyết định được đưa ra sau vụ nổ súng tại Đại học Brown và vụ sát hại một giáo sư thuộc Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT) vào tháng 12 năm 2025, trong đó nghi can từng được cấp thẻ xanh thông qua chương trình xổ số di dân.
Thẩm phán Ohta thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Nam California đã ban hành lệnh tạm thời buộc Ngoại trưởng Marco Rubio công khai thông báo và mở thời gian ghi danh chương trình Diversity Immigrant Visa. Chương trình này cho phép cấp tối đa 55,000 thẻ xanh mỗi năm cho những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ di dân sang Hoa Kỳ tương đối thấp. Một tỷ lệ đáng kể số thị thực được cấp thông qua chương trình thuộc về những người nộp đơn từ các quốc gia Phi Châu.
Theo quy định thông thường, hàng triệu người trên thế giới có thể ghi danh tham gia chương trình xổ số thẻ xanh bằng phương thức điện tử. Những người được lựa chọn qua hệ thống xổ số vẫn phải trải qua các cuộc phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ và những thủ tục xét duyệt trước khi được cấp thị thực di dân. Việc trúng xổ số không đồng nghĩa với việc tự động được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ.
Theo Breitbart News, lệnh của Thẩm phán Ohta yêu cầu Bộ Ngoại Giao mở thời gian ghi danh điện tử kéo dài 30 ngày, bắt đầu chậm nhất ngày 18 tháng 10. Chính phủ cũng phải thông báo cho những người được lựa chọn trước ngày 19 tháng 11 năm 2026. Sau đó, các hồ sơ phải được tiếp tục xét duyệt theo những điều kiện hợp lệ do luật liên bang quy định và trong giới hạn số thị thực được phép cấp mỗi năm.
Tranh chấp pháp lý bắt đầu sau khi Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ chương trình Diversity Immigrant Visa vào tháng 12 năm 2025. Quyết định được đưa ra khi nhà chức trách xác định nghi can trong vụ nổ súng tại Đại học Brown và vụ sát hại một giáo sư MIT từng được cấp quyền thường trú thông qua chương trình xổ số thẻ xanh. Chính phủ Trump cho rằng trường hợp này đặt ra những vấn đề nghiêm trọng đối với thủ tục kiểm tra an ninh dành cho người xin di dân.
Nghi can được xác định là Claudio Manuel Neves Valente, 48 tuổi, công dân Bồ Đào Nha. Người này trước đó từng theo học tại Đại học Brown bằng thị thực du học, sau đó được cấp thị thực di dân thông qua chương trình Diversity Visa vào năm 2017 và nhận thẻ xanh Hoa Kỳ. Theo thông tin điều tra được công bố, Valente bị nghi đã thực hiện vụ nổ súng tại một giảng đường thuộc Đại học Brown vào tháng 12 năm 2025.
Vụ tấn công tại Brown khiến 2 sinh viên Ella Cook và Mukhammad Aziz Umurzokov thiệt mạng, cùng 9 người khác bị thương. Valente còn bị nghi sát hại giáo sư Nuno F.G. Loureiro của MIT tại nhà riêng. Giáo sư Loureiro từng là bạn học của nghi can tại Bồ Đào Nha. Sau các vụ tấn công, Valente được cho là đã tự kết liễu đời mình.
Sau khi danh tánh và quá trình di trú của nghi can được công bố, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem thông báo đình chỉ chương trình xổ số thẻ xanh theo quyết định của Tổng thống Trump. Bà tuyên bố: “Hung thủ vụ nổ súng tại Đại học Brown, Claudio Manuel Neves Valente, đã nhập cảnh Hoa Kỳ thông qua chương trình xổ số thị thực di dân đa dạng DV1 vào năm 2017 và được cấp thẻ xanh. Cá nhân thực hiện hành vi tàn ác này lẽ ra không bao giờ được phép vào đất nước chúng ta.”
Bộ trưởng Noem tiếp tục cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu thực hiện ngay biện pháp đình chỉ. Bà nói: “Theo quyết định của Tổng thống Trump, tôi lập tức yêu cầu USCIS tạm ngưng chương trình DV1 để bảo đảm không có thêm người Mỹ nào bị tổn hại bởi chương trình tai hại này.” Chính phủ sau đó không mở thời gian ghi danh cho niên khóa tài chánh 2027 theo lịch trình thông thường, trong lúc tiến hành xem xét lại những thủ tục kiểm tra và xác minh hồ sơ di dân.
Việc không mở thời gian ghi danh đã dẫn đến một vụ kiện do các luật sư di trú đệ trình, trong đó có văn phòng Red Eagle Law tại California. Những người khởi kiện cho rằng chính phủ Trump đã thực tế hủy bỏ một chương trình di dân được Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập từ năm 1990, mặc dù chưa có đạo luật mới cho phép chấm dứt chương trình. Họ lập luận rằng việc đình chỉ vô thời hạn thông qua quyết định hành chánh vượt quá thẩm quyền của chính phủ.
Thẩm phán Ohta chấp thuận lập luận rằng việc Bộ Ngoại Giao không mở thời gian ghi danh là hành động tùy tiện và thiếu cơ sở hợp lý theo luật hành chánh. Bà ban hành lệnh tạm thời yêu cầu chính phủ khôi phục tiến trình ghi danh, tiếp nhận các hồ sơ điện tử hợp lệ và tiếp tục thủ tục lựa chọn người tham gia. Lệnh cũng quy định việc xét duyệt thị thực phải tiếp tục theo thủ tục thông thường cho đến khi số thị thực được cấp hết hoặc niên khóa tài chánh kết thúc vào tháng 9 năm 2027.
Theo những chi tiết được công bố, thời hạn ban đầu trong phán quyết yêu cầu Bộ Ngoại Giao thông báo mở ghi danh trước nửa đêm ngày 15 tháng 10, nhưng sau đó có những điều chỉnh về thời gian thực hiện. Thời hạn được nêu cho việc mở lại chương trình là ngày 18 tháng 10. Chính phủ phải duy trì thời gian ghi danh ít nhất 30 ngày và thông báo kết quả lựa chọn theo thời hạn được tòa quy định.
Thẩm phán Jinsook Ohta sinh tại Nam Hàn, được cựu Tổng thống Biden đề cử vào chức thẩm phán liên bang năm 2021 và sau đó được Thượng Viện chuẩn thuận. Trước khi đảm nhiệm chức vụ tại Tòa án Liên bang Địa hạt Nam California, bà từng là thẩm phán Tòa Thượng thẩm San Diego. Bà được Thống đốc California Gavin Newsom bổ nhiệm vào chức vụ thẩm phán tiểu bang trước khi chuyển sang hệ thống tòa án liên bang.
Phán quyết đã khiến những người phản đối chương trình xổ số thẻ xanh chỉ trích vai trò của ngành tư pháp trong việc xem xét các quyết định an ninh di trú của chính phủ Trump. Những người này cho rằng một thẩm phán liên bang không do cử tri trực tiếp bầu chọn đang ngăn cản chính phủ thực hiện các biện pháp siết chặt an ninh sau những vụ tấn công gây chết người. Tuy nhiên, lệnh của Thẩm phán Ohta tập trung vào việc chính phủ có tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý đối với chương trình do Quốc Hội thành lập hay không.
Chương trình Diversity Visa từng bị Tổng thống Trump phản đối trong nhiệm kỳ đầu tiên sau vụ tấn công bằng xe tải tại New York City năm 2017. Hung thủ Sayfullo Saipov, người nhập cảnh Hoa Kỳ thông qua chương trình xổ số thẻ xanh, đã thực hiện vụ tấn công khiến 8 người thiệt mạng. Sau vụ án, Tổng thống Trump từng kêu gọi chấm dứt chương trình vì những lo ngại về an ninh quốc gia.
Nguồn: The Gateway Pundit, Jim Hoft, Breitbart News, ngày 17 tháng 10 năm 2026

No comments:
Post a Comment