Friday, October 16, 2026

Cái giá của vụ Ukraine phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream

Vụ biệt kích Ukraine phá hoại hệ thống đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022 đã gây ra những tổn thất khổng lồ mang tính lịch sử, tác động sâu sắc đến cả kinh tế, môi trường và cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu chứ không riêng Tây Âu.

1. Thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng (khoảng $20 tỷ đô): Toàn bộ công trình siêu đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 mất hàng thập niên để đàm phán và xây dựng dưới lòng biển Baltic với tổng chi phí lên tới khoảng $20 tỷ. Khoảng một nửa số vốn này do tập đoàn Gazprom của Nga chi trả, phần còn lại đến từ các tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu. Vụ nổ đã phá hủy 3 trong số 4 nhánh ống, khiến toàn bộ dự án này gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Ước tính ban đầu để sửa chữa, vá lại các lỗ thủng và hút nước mặn ra khỏi các dải ống dưới đáy biển dao động từ $500 triệu cho mỗi nhánh ống (hoặc khoảng $1.5 tỷ). Tuy nhiên, do các công ty bảo hiểm lớn của Anh (như Lloyd's) đã thắng kiện và từ chối chi trả khoản bồi thường 580 triệu Euro vì lý do đây là "thiệt hại do chiến tranh", tập đoàn vận hành hiện không có kinh phí để khôi phục.

2. Thiệt hại kinh tế gián tiếp đối với nước Đức (hơn160 tỷ Euro): Đức là quốc gia chịu "đòn đau" lớn nhất về kinh tế từ vụ nổ này:

Theo báo cáo đánh giá được các nghị sĩ Quốc hội Đức công bố, tổng thiệt hại kinh tế gián tiếp mà nước Đức phải gánh chịu do vụ phá hoại này đã vượt quá 160 tỷ Euro.

Việc mất đi vĩnh viễn nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga buộc Đức phải chuyển sang mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và Qatar với giá cao gấp nhiều lần. Hậu quả là chi phí năng lượng của các hộ gia đình tăng vọt, nhiều nhà máy công nghiệp nặng phải đóng cửa hoặc chuyển dịch ra nước ngoài, làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Đức.

3. Thảm họa môi trường chưa từng có
Vào thời điểm bị đánh phá, dù các đường ống không vận hành thương mại nhưng bên trong vẫn chứa đầy khí đốt nén. Các vụ nổ dưới độ sâu 80m đã giải phóng khoảng 150.000 đến 465.000 tấn khí methane nguyên chất phun lên mặt biển Baltic.

Tổ chức Khí tượng Thế giới ghi nhận đây là vụ thảm hoạ rò rỉ khí đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử nhân loại, tạo ra lượng khí thải tương đương với tổng lượng khí thải CO2 trong cả một năm của toàn bộ đất nước Đan Mạch.

Chính vì quy mô tàn phá khủng khiếp này, vụ đánh bom Nord Stream được giới phân tích quân sự quốc tế nhận định là hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự táo bạo và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nếu phiên toà tại Hamburg, Đức (mới bắt đầu xử hôm nay, mà tôi đã có bài viết) kết luận vụ phá hoại hạ tầng dân sự phục vụ sưởi ấm và năng lượng cho Tây Âu, nên việc đánh bom nó thật sự là tội ác chiến tranh và nó phát xuất từ chính quyền nhà nước Ukraine, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính và việc bồi thường sẽ ra sao?

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive