Viễn cảnh 20 triệu người Ukraine sẽ tràn qua Tây Âu tỵ nạn đang làm lãnh đạo các nước khối châu Âu kinh hãi
Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ngày hôm qua 15/10/2026, ông Zelensky tuyên bố chi phí chiến tranh năm tới của Ukraine lên tới 155 tỷ euro và yêu cầu EU cấp thêm ít nhất 70 tỷ euro.
Zelensky cho biết số tiền đó để tiếp tục đánh Nga. Đồng thời cảnh báo nếu không có tiền, Ukraine sẽ thua và khoảng 20 triệu người dân nước này sẽ tràn qua châu Âu để tỵ nạn.
Lời đe doạ đó đã đánh trúng vào "tử huyệt" của EU khi vấn đề thắt chặt chính sách di cư đang là chủ đề nóng nhất tại hội nghị. Hiện đã có hơn 4 triệu người Ukraine tị nạn tại EU, việc có thêm làn sóng mới khổng lồ được các quốc gia tuyến đầu (như Ba Lan và các nước Baltic) nhìn nhận là một mối đe dọa mang tính sinh tồn đối với toàn bộ hệ thống an sinh của châu Âu.
Dù thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt lập trường, các nhà lãnh đạo EU chưa đưa ra bất kỳ cam kết hay quyết định tài chính cụ thể nào về khoản 70 tỷ euro mà Zelensky yêu cầu.
Danh sách ưu tiên của khối đang bị quá tải bởi chi phí năng lượng leo thang, nhất là cho mùa Đông lạnh giá sắp tới và tranh chấp nội bộ xung quanh gói ngân sách trị giá 2 ngàn tỷ euro của chính EU.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và các quan chức EU nhấn mạnh rằng các khoản giải ngân yểm trợ trong tương lai sẽ bị ràng buộc nghiêm ngặt với tiến trình cải cách chống tham nhũng, điều chỉnh luật pháp và minh bạch hóa chi tiêu của Kiev.
Nhưng điều này lại gây khó cho Ukraine, vì chắc chắn sẽ gây ra áp lực rất lớn và làm chậm tốc độ nhận tiền viện trợ, trong khi cuộc chiến cứ tiếp diễn, càng lúc càng kinh hoàng.
Vì rõ ràng Ukraine phải sửa đổi luật pháp, xây dựng các cơ quan giám sát và chứng minh sự minh bạch với các kiểm toán viên EU là một quá trình mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Chưa kể các cuộc khảo sát xã hội học tại Ukraine gần đây cho thấy hơn 70% người dân nước này vẫn quy trách nhiệm lớn cho Tổng thống Zelensky về các vụ bê bối tham nhũng của cấp dưới.
Và khi các thuộc cấp bị giám sát chi tiêu chặt chẽ có thể gây ra những xung đột ngầm hoặc sự phản kháng trong bộ máy hành chính của Kiev, vốn đang phải vận hành dưới tình trạng thiết quân luật căng thẳng.
Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là tiền ở đâu ra? Vì bao giờ cũng vậy, mỗi khi phải chi tiền, các chính trị gia phải thuyết phục dân chúng đồng ý, chưa kể ngay trong khối EU chưa chắc đã đồng thuận với số tiền lớn như vậy. Như chuyện lấy tiền của Nga bị phong toả đưa cho Ukraine nghe rất hợp lý, nhưng không ai dám chịu đứng ra chịu trách nhiệm nếu Nga đòi bồi thường.
Ngay sau hội nghị, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Hungary đã tuyên bố kiên quyết từ chối tham gia vào cơ chế tài chính mới này vì phần lớn số tiền phục vụ mục đích quân sự.
Chưa biết khi nào châu Âu mới thống nhất với nhau để chịu chi tiền. Và dù sao đi nữa 20 triệu người Ukraine đâu có tràn qua châu Âu ngay lập tức đâu mà lo
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment