Monday, October 19, 2026

O’Keefe Media Group (OMG) lật mặt nạ của Abdul El-Sayed

Abdulrahman Mohamed El-Sayed, người được Obama "đỡ đầu" cho cuộc chạy đua vào Thượng viện, vừa bị chính viên quản lý chiến dịch của mình vô tình tiết lộ bí mật hết sức bất lợi.

Chiều nay, O’Keefe Media Group (OMG) đã công bố video dài 13 phút 20 giây ghi lại những tiết lộ đó (hình 1)

James O’Keefe đã thâm nhập vào chiến dịch tranh cử của Abdul El-Sayed và ghi hình bằng một camera ẩn giấu về các cuộc trò chuyện với Abdoul Beckwith, một nhân viên quản lý tổ chức thực địa khu vực cho chiến dịch của El-Sayed. Trong đó, họ thảo luận về các khoản quyên góp từ nước ngoài cho chiến dịch của El-Sayed, cũng như về Hamas và tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo. Beckwith khẳng định El-Sayed nhận được các khoản quyên góp từ nước ngoài: 

“Bạn biết đấy, ông ấy [Abdul El-Sayed] có những người từ nước ngoài quyên góp cho mình”. Khi được hỏi liệu các khoản quyên góp từ nước ngoài có bị cấm hay không, Beckwith đáp: “Không, điều đó không được phép”, rồi mô tả một kịch bản giả định trong đó tiền từ nước ngoài được chuyển thông qua một thành viên trong gia đình.

Beckwith nói: “Những người ở nước ngoài đưa tiền cho ông ấy, rồi ông ấy lại đưa tiền cho bạn. Đại loại là như vậy”. Ông ta nói thêm: “Ai cũng làm thế cả!”

Theo Mục 30121, Tiêu đề 52 của Bộ luật Hoa Kỳ (52 U.S.C. § 30121), công dân nước ngoài bị cấm đóng góp cho các chiến dịch tranh cử liên bang. Tuy nhiên, công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài và thường trú nhân hợp pháp thì được phép đóng góp theo quy định của pháp luật.

Trong một chuyến đi bằng với phóng viên bí mật của OMG, Beckwith cho rằng El-Sayed có thể mất đi sự ủng hộ nếu công khai bác bỏ Hamas và Tổ chức khủng bố Huynh Đệ Hồi giáo: “Ông ấy [Abdul El-Sayed] không thể chỉ nói rằng: ‘Không, tôi không ủng hộ Hamas, tôi bác bỏ tất cả bọn họ’, vì làm vậy ông ấy sẽ mất đi chính những người đã nâng đỡ mình ngay từ đầu”. Beckwith nói tiếp: “Ông ấy [El-Sayed] buộc phải chơi theo luật chơi. Ông ấy phải đóng vai trò đó”.

Khi được hỏi về Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo, Beckwith cho rằng việc lên án tổ chức này có thể khiến những người ủng hộ theo đạo Hồi xa lánh ông: “Vấn đề nằm ở chỗ đó. Nếu Abdul lên án tổ chức này [Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo], thì họ [những người Hồi giáo] sẽ nghĩ rằng ông ấy đang đứng về phía những kẻ gây ra tội ác diệt chủng”.

Beckwith cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của những cá nhân người da trắng và người Do Thái xung quanh El-Sayed, cho rằng El-Sayed có thể tiếp thu “các cử chỉ, phong thái” của họ.

Beckwith: “Có rất nhiều người da trắng xung quanh ông ấy [El-Sayed]. Rất nhiều người Do Thái xung quanh ông ấy. Và khi bạn ở cạnh một nhóm người nào đó trong thời gian dài, bạn sẽ hấp thụ hệ tư tưởng, phong thái, và mọi thứ tương tự như vậy”. Beckwith cảnh báo: “Họ [người da trắng và người Do Thái] sẽ thao túng anh ta, rồi chỉ trong một năm nữa, anh ta sẽ làm theo những gì họ muốn.” Khi được hỏi liệu El-Sayed có thể từ bỏ các cam kết của mình hay không, Beckwith đáp: “Tôi nghĩ là có.”

Beckwith cũng đưa ra cáo buộc nhắm vào Bộ trưởng Tiểu bang (Secretary of State) kiêm ứng cử viên Thống đốc Jocelyn Benson, khẳng định: “Tôi biết Jocelyn làm việc cho KKK.” Ông ta lặp lại: “Bà ấy làm việc cho KKK. Cho tổ chức Ku Klux Klan.”

Trong một tình tiết bất ngờ, Beckwith kể lại một trải nghiệm mà y mô tả là từng chạm trán với Project Veritas trong chiến dịch bầu cử vòng hai vào Thượng viện tại Georgia năm 2020: “Anh ta đeo một chiếc ba lô, trên đó có thể thấy rõ ống kính máy quay. Thậm chí còn thấy cả đèn đỏ từ ống kính đó.” Sáu năm sau, Beckwith lại kể câu chuyện này với một phóng viên chìm khác của O’Keefe.

OMG đã liên lạc với chiến dịch tranh cử của Abdul El-Sayed để yêu cầu bình luận, đồng thời liên lạc với Bob Hobert, một quan chức thuộc tổ chức “One Team Michigan” với nhiệm vụ vận động bầu cử cho Abdul El-Sayed. Chúng tôi hiện đã nhận được thông tin từ Đảng Dân chủ tiểu bang Michigan rằng Abdoul Beckwith vừa bị sa thải khỏi vị trí của mình.

Những phát ngôn này đã được một phóng viên của OMG ghi lại bằng camera ẩn ngay trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ của Abdul El-Sayed tại Detroit, Michigan.

Vài ngày trước, ngày 12/10/2026, Obama đã xuất hiện trong một quảng cáo TV kêu gọi cử tri Michigan bỏ phiếu cho El-Sayed. Trong quảng cáo, Obama nhấn mạnh El-Sayed không nhận tiền từ PAC doanh nghiệp, ủng hộ chăm sóc sức khỏe như một quyền con người, và muốn đầu tư trong nước thay vì “chiến tranh vô tận”.

Obama sẽ đến Detroit ngày 24/10/2026 để vận động cùng El-Sayed và ứng viên thống đốc Jocelyn Benson. Đây là sự kiện quan trọng ngay khi bắt đầu bỏ phiếu sớm trực tiếp ở Michigan.

Ngay sau khi El-Sayed thắng vòng sơ bộ Đảng Dân chủ (tháng 8/2026), Hussein Obama đã gọi điện chúc mừng Abdulrahman Mohamed El-Sayed và bàn về việc phát triển đảng.

*Để làm nhẹ đi gốc tích Hồi giáo, Abdul El-Sayed đã bỏ bớt chữ Mohamed, cũng như rút gọn tên Abdulrahman.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive