Tuesday, October 20, 2026

Houston (tiếp)

Người ta đi chơi thì ngắm cảnh. Tui đi chơi thì đi tìm hiểu đời sống người Việt nơi đất khách quê người. Có một câu mới cho Houston : Nắng Ấm Tình Nồng. Nắng ấm tui có hưởng. Tình nồng thì quá xá.

Đầu tiên là mời đi ăn và mời đi… nhậu. Mời ăn thường mấy chị, mời nhậu là mấy anh. Jimmy sắp xếp tài tình. Ăn ban ngày và nhậu ban đêm. Ai cũng vui vẻ. Riêng có nhiều bạn mời về nhà dùng cơm. Không thể đến được, tui lấy hộp nhựa để xin đồ ăn đem về khách sạn. Nửa khuya đói bụng lấy ra ăn.

Khi họp hành ăn uống như vậy thì tui nghe được biết bao nhiêu câu chuyện. Từ bữa đến giờ bạn đọc cũng nghe được nhiều chuyện hay phải không. Đó là lý do tui không đi ngắm cảnh như người ta là vậy. Đi chơi mà phải phục vụ bạn đọc. Những nơi mà bạn đã từng đi qua mà không biết nó có gì ở trỏng.

Cũng nhiều lúc nghe kể chuyện mà mình … run sợ nữa. Hôm đi ăn phở với 3 chị đẹp. Chị nào cũng trên 70 nhưng thần thái. Chuyện mấy chị này loanh quanh chuyện chồng con: Chồng tui thế này, chồng tui thế nọ. Cuối cùng tui hỏi một chị: thế bây giờ ổng sống với cô nào? Dạ ổng … mất rồi. Đến chị khác : Sao không mời ảnh đi ăn cho vui? Dạ ảnh mới… mất. Tui hỏi chị thứ ba: Chồng sao rồi? Dạ ảnh cũng đi “bán muối” rồi. Hỏi ra có ông mất lúc 74, có ông sáu mấy. Ông thọ nhất gần 80. Tui run là phải vì mình cũng mấp mé mấy ảnh rồi.

Còn nhậu với các bạn nam thì tui hỏi về cuộc sống. Kiếm tiền thế nào? Dễ thở hay không. Cách nào để… làm giàu …ở thành phố này. Tui tổng hợp để cung cấp cho bạn đọc có cái nhìn về từng địa phương của Mỹ. Thí dụ như ở Houston. Tui được biết đây là cửa biển để đưa hàng hoá của Mỹ ra thế giới và ngược lại. Cảng này rất quan trọng. Nông sản, quặng mỏ, dầu hoả xuất cảng từ đây, băng qua vịnh America tiến vào Đại Tây Dương và Thái Bình Dương(qua kênh đào Panama). Hàng nhập đa số từ Trung Quốc. Nhiều người Việt mở những công ty nhập hàng hoá và phân phối. Trở nên giàu có. Đó là thành phần buôn bán. Một thành phần khác là làm thợ thuyền. Kỹ nghệ khai thác dầu ở Texas lớn mạnh khiến những ai làm nghề kỹ thuật như thợ tiện, thợ hàn….việc làm không hết. Nhiều người nhanh trí mở hãng nhỏ lãnh hàng về gia công.

Công thức chung để trở nên khá giả là phải có vợ có chồng. Chồng làm thợ cơ khí. Vợ làm nhà hàng hay làm nails. Chẳng mấy chốc mua được nhà và xe cộ. Texas cũng là nơi có những trường đại học nổi tiếng. Con cái có nơi học hành.

Hình : ăn phở với mấy chị. Tiệm bán phở, bán thêm bánh mì thịt. Khách ra vô không ngớt. Chầu phở này ăn ở Houston mà người trả tiền từ Atlanta. Số là một fan không thể gặp JNN được nên xin bao một chầu. Đưa bill rồi chị trả qua mạng. Xin cám ơn.

Jimmy Nguyen

No comments:

Blog Archive