Friday, October 16, 2026

Nữ nhân Trung Quốc đầu độc nam đồng nghiệp Việt Nam

Aili Wang, một nghiên cứu sinh ngành vi sinh vật học tại Đại học Wyoming (gốc Trung Quốc), bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc trà của một đồng nghiệp, người đang có các bằng sáng chế đang chờ cấp và có mối quan hệ bất hòa với cô, rồi sau đó cố gắng bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Wang bị bắt tại Phi trường Los Angeles ngày 6 tháng 10 khi chuẩn bị quay về Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ laptop, thiết bị lưu trữ điện tử và tài liệu mà cô mang theo; họ cáo buộc rằng hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Wang đang lục lọi bàn làm việc của nạn nhân, người chuyên nghiên cứu công nghệ điều trị bệnh, một lĩnh vực tương tự như công việc cô từng thực hiện tại Trung Quốc.

Wang hiện vẫn đang bị giam giữ và không được phép bảo lãnh tại Los Angeles.

Cô đã mua chất acrylamide qua eBay; chất này lần đầu tiên được phát hiện khi vợ của nạn nhân cùng những người khác kiểm tra nước từ chiếc máy pha cà phê mà anh thường dùng để pha trà.

Cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu sau khi nạn nhân "K.T.", tức Kiet Tran, người đàn ông đứng cạnh Wang trong bức ảnh ở góc dưới bên phải, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, còn vợ anh và những người khác đã phát hiện ra hóa chất này trong nước lấy từ máy pha cà phê. Sau đó, nạn nhân và lực lượng cảnh sát trong khuôn viên trường đã lắp đặt camera giám sát tại văn phòng mà anh chia sẻ với Wang ở trường đại học tại Laramie.

Vào ngày 27 tháng 9, Wang bị ghi lại hình ảnh đang lục lọi bàn làm việc của nạn nhân. Đến ngày 1 tháng 10, cô ta lại bị ghi hình cảnh đang "chụp ảnh và đụng chạm vào các cuốn sổ" trên bàn của anh, cũng như tráng rửa chiếc cốc của anh bằng chất lỏng lấy từ chính cốc của mình.

Trong buổi làm việc với cảnh sát trường vào ngày 5 tháng 10, Wang khai rằng cô ta "đã không sử dụng acrylamide trong nhiều năm qua". Một ngày sau, cô ta bị bắt giữ tại Los Angeles khi đang mang theo "nhiều laptop, nhiều thiết bị lưu trữ kỹ thuật số di động, các phụ kiện liên quan, cùng nhiều hồ sơ và tài liệu giấy tờ"; thông tin này được nêu trong đề nghị của các công tố viên tiểu bang Wyoming nhằm "tăng đáng kể" mức tiền bảo lãnh $200.000 đô của cô ta khi tiến hành dẫn độ.

Wang không có lý do gì để lục lọi bàn làm việc của người kia, người đang thực hiện một công trình nghiên cứu được liên bang tài trợ và đang chờ cấp bằng sáng chế, liên quan đến công nghệ mới trong điều trị ung thư cũng như các bệnh về thần kinh và di truyền.

Wang được cho là "đã từng thực hiện nghiên cứu tương tự tại Trung Quốc trước khi đến Mỹ".

Nạn nhân là một sinh viên rất xuất sắc đến từ Việt Nam.
Wang đã thất bại trong lần bảo vệ luận văn đầu tiên và nảy sinh lòng đố kỵ. về thành công của đồng nghiệp trong việc tìm ra cách đưa RNA vào tế bào người bằng cách sử dụng vi khuẩn.

Nạn nhân bắt đầu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mất ngủ và gặp các triệu chứng khó giải thích khác như tê rần ngón tay cùng tình trạng yếu chân, ngay sau khi tham dự một hội nghị quan trọng vào tháng 8.

Anh cũng nhận thấy vị lạ trong tách trà pha bằng chiếc máy pha cà phê nhỏ đặt tại bàn làm việc. Khi anh rửa sạch máy pha cà phê, mùi vị lạ đó sẽ biến mất.

Nghi ngờ có ai đó trong văn phòng chung đang đầu độc nghiên cứu sinh này, một giáo sư hóa học đã kiểm tra nguồn nước và phát hiện ra acrylamide, một chất mà "bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu với hàm lượng lớn như vậy". Người ta đã thu giữ được 63 miligam bột trắng có kết quả dương tính với acrylamide.\

Wang phải đối mặt với cáo buộc trọng tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng tại Wyoming; tội danh này có thể dẫn đến mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt $10.000 đô.

Hiện chưa rõ khi nào cô sẽ bị dẫn độ về tiểu bang này, nơi Thẩm phán Robert Sanford của Tòa án Quận Albany đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên và nâng mức tiền bảo lãnh lên $1.5 triệu đô (yêu cầu nộp bằng tiền mặt).

Wang từng yêu cầu eBay xóa tài khoản của mình sau khi mua acrylamide trên trang này hai lần vào mùa hè năm ngoái.

Acrylamide được biết đến nhiều nhất như một sản phụ gây ung thư sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩm giàu tinh bột và đốt thuốc lá, nhưng nó cũng có thể gây độc cấp tính ở liều lượng cao. Chất này thường được sử dụng trong các nghiên cứu vi sinh liên quan đến protein hoặc DNA.

Nạn nhân đang thực hiện một phương pháp trị liệu ung thư đầy hứa hẹn. Wang đã chụp lại toàn bộ các trang trong cuốn sổ tay mà nạn nhân để quên trên bàn làm việc.

Nạn nhân vẫn tiếp tục chịu đựng các triệu chứng do vụ đầu độc gây ra. Acrylamide là một chất độc thần kinh không thể bị trung hòa; nó tồn tại trong các tế bào thần kinh và về cơ bản sẽ tiêu diệt chúng. Do đó, chưa rõ liệu anh có thể hồi phục hoàn toàn hay không.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive