Sunday, October 11, 2026

"Operation Free Skid Row"

Sáng nay, đoàn xe gần 100 chiếc của FBI, DEA và LAPD tràn vào Skid Row trong chiến dịch "Operation Free Skid Row", bắt 23 nghi phạm buôn ma túy. Nhưng câu hỏi lớn hơn vụ đột kích này: tại sao sau hàng thập niên và hàng núi tiền thuế, Skid Row ở Los Angeles và Kensington ở Philadelphia là hai biểu tượng vô gia cư và ma túy của hai bờ nước Mỹ vẫn y nguyên, thậm chí tệ hơn?

Skid Row tồn tại từ thập niên 1930, nay là nơi tập trung người vô gia cư lớn nhất nước Mỹ với hơn 4.400 người trên 50 dãy phố. Kensington được mệnh danh là chợ ma túy lộ thiên lớn nhất bờ Đông, nổi tiếng với cảnh dùng fentanyl công khai giữa ban ngày. Hai nơi, một kịch bản: đột kích, dọn dẹp, rồi vài tháng sau mọi thứ quay lại.

Vì sao? 
Thứ nhất là luật pháp. Trong mấy chục năm, các án lệ như Jones v. Los Angeles (2006) và Martin v. Boise (2018) từng trói tay chính quyền trong việc dẹp lều trại. 
Thứ hai là chính sách chập chờn: lúc "chứa" (dồn người vô gia cư về một khu), lúc theo cách tiếp cận chấp nhận thực tế là phát kim tiêm sạch và thuốc giải sốc thuốc để cứu mạng người nghiện thay vì ép họ bỏ hẳn, lúc trấn áp mạnh tay dẫn đến không có chiến lược nhất quán. 
Thứ ba là gốc rễ: thiếu nhà giá rẻ, hệ thống điều trị tâm thần và nghiện ngập sụp đổ từ thập niên 60-70 mà không có gì thay thế. Kiểm toán bang California năm 2024 phát hiện $24 tỷ chi chống vô gia cư trong 5 năm mà không theo dõi nổi hiệu quả dẫn đến tiền đổ vào cái xô thủng đáy.

Lần này liên bang nhảy vào: một mặt, đường dây xuyên biên giới, nghe lén, 44 lệnh khám xét là việc của FBI/DEA, địa phương khó làm nổi. Mặt khác, không thể phủ nhận đây cũng là đòn chính trị của chính quyền tổng thống Trump nhắm vào các thành phố Dân chủ, với thông điệp "địa phương bất lực". Lịch sử cho thấy cứ mỗi đợt trấn áp xong, nếu không xử lý nhà ở và nghiện ngập, mọi thứ lại đâu vào đó.

Vậy theo bạn: lần này sẽ khác, hay chỉ là một vòng lặp mới với diễn viên mới? Vấn đề nằm ở luật pháp, ở con người, hay ở chính sách?

(Nguồn: NY Post, Wikipedia, Kiểm toán tiểu bang California)

No comments:

Blog Archive