Saturday, October 10, 2026

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa chính thức đưa ra thông báo trừng phạt và cấm nhập cảnh đối với Triệu Phú Cương (Zhao Fugang)

Quyết định này được thực hiện theo Mục 7031(c) của Đạo luật về Ngân sách An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2026.

Theo đó, biện pháp cấm nhập cảnh áp dụng trực tiếp đối với Triệu Phú Cương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hoa kiều tại Fiji, cùng toàn bộ thành viên gia đình trực hệ của ông.

Bộ Ngoại giao xác định Triệu đã lạm dụng vị trí công vụ của mình để chi tiền hối lộ cho các công dân Fiji. Mục đích của các khoản hối lộ này là nhằm thúc đẩy và phục vụ cho các lợi ích chính trị của chính phủ, các hoạt động thương mại của doanh nghiệp, cũng như các mạng lưới tội phạm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Washington khẳng định hành vi tham nhũng có hệ thống của Triệu đã gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ tại đảo quốc Fiji. Mỹ cáo buộc các hoạt động này đang trực tiếp tiếp tay cho nạn buôn lậu ma túy, tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phát triển và gây bất ổn cho khu vực Nam Thái Bình Dương.

Trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh trừng phạt công khai, Triệu Phú Cương đã lọt vào tầm ngắm đặc biệt của các cơ quan tình báo phương Tây (đặc biệt là Úc và Mỹ) từ nhiều năm trước.

Tổ chức Phóng viên Điều tra Khủng bố và Tội phạm có tổ chức (OCCRP) từng vạch trần rằng Triệu là một đặc vụ thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới gây ảnh hưởng chính trị tại các đảo quốc Thái Bình Dương. Khách sạn Yue Lai Hotel do y sở hữu tại Suva (Fiji) chính là nơi đặt Trung tâm dịch vụ Hoa kiều và thường xuyên tổ chức các sự kiện chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc.

Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc (ACIC) từng bí mật xếp Triệu vào danh sách Mục tiêu Tổ chức Ưu tiên của Úc (APOT), danh sách dành cho những đối thủ đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất. Y bị tình nghi đứng sau điều hành mạng lưới phân phối ma túy lớn, rửa tiền, gian lận di trú và buôn người xuyên Thái Bình Dương.

Động thái trừng phạt thẳng tay này của chính quyền Mỹ là một bước đi đồng bộ nhằm cắt đứt chuỗi "địa-tội-phạm" và đẩy lùi tầm ảnh hưởng ngầm của Trung Quốc tại khu vực "sân sau" Thái Bình Dương

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive