Vụ cưỡng hiếp tập thể ở ĐH Cornell
Nạn nhân & 7 thằng rapists đều là sinh viên của ĐH Cornell.
Vụ này xảy ra ngày 19 tháng 10/2024, nạn nhân là 1 nữ sinh 20t (tạm gọi Jane Doe). Cô theo bạn & là người cô đang thầm thích, cũng chính là 1 trong 7 thằng nam sinh khốn nạn (Matthew Ingalls) đến nhà chung của hội sinh viên nam Chi Phi vì Ingalls là thành viên của hội.
Trong suốt mấy tiếng đầu, Doe uống rất nhiều rượu & vì thích Ingalls, nên khi tên này dụ cô lên 1 phòng ở trên lầu, để hít ma túy tổng hợp & qhtd, cô đã đồng thuận vì si mê Ingalls.
Tại đây, có sự xuất hiện của Jonathan Newell, y cũng qhtd với Doe & sau đó lúc 1:42am, Newell đăng lên SnapChat trong group text của hội: có "hàng" free!
Cả đám nhao nhao & 5 thằng khác thật sự xuất hiện: Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris & Scot Kretzschmar.
Cô gái 20 tuổi, 1 mình bị 7 thằng thay phiên cuong hiếp đến 5:46 sáng. Cô kể, có những lúc, cô vì mệt & đau nên đã ngất đi. Nhưng rồi lại bị những trận đau đớn làm tỉnh dậy & cô tự hỏi: Chuyện này đến khi nào mới chấm dứt?
Gần 3 tuần sau, Jane Doe quyết định báo án với cảnh sát của ĐH Cornell (CUPD). Tuy là sheriff deputies của quận, nhưng các cảnh sát này do Cornell thuê & làm việc cho Cornell.
Toàn bộ bản ghi âm + văn bản lời khai của Jane Doe, được CUPD giao cho lãnh đạo của Cornell.
Cornell lại tiếp tục 1 cuộc điều tra "nội bộ" riêng với 12 lần thẩm vấn Jane Doe & 7 thằng tồi.
Cornell "trừng phạt" 5 trong số 7 tên bằng hình thức "viết essay"+ học 1 lớp về quyền/tôn trọng nữ giới????? & chỉ 2 đứa bị đuổi học. Toàn bộ danh tính 7 thằng này được bảo mật, vì liên quan đến luật Title IX của Cornell: bảo vệ quyền riêng tư cái qq gì đó.
Còn về bản lời khai của nạn nhân, CUPD chuyển chỉ 6 trang (cố tình đưa thiếu) cho vp công tố viên quận Tompkins.
Do bản lời khai (bị thiếu) các thông tin quan trọng, là bằng chứng & vì 1 cái luật rất tức cười ở NY: luật định nghĩa một người "không có khả năng đồng thuận do chất kích thích" (Mentally Incapacitated) chỉ khi chất đó được người khác đưa mà nạn nhân không hề biết hoặc bị ép/bị chuốc.
Thì hành vi qhtd sau đó, mới được xếp vào tội hiếp dâm.
Nếu nạn nhân tự nguyện uống rượu hoặc tự nguyện dùng chất kích thích đến mức ngất xỉu hoặc không còn ý thức: thì không thể xem là Mentally Incapacitated, nên việc qhtd cũng không thể xem là hãm hiếp.
Chính vì 2 ly' do đó, công tố viên quận Tompkins là Matthew Van Houten quyết định không truy tố hình sự 7 thằng rapists, bất chấp Jane Doe đưa ra những tin nhắn trên SnapChat.
Giờ đây, nạn nhân đành kiện dân sự, vì muốn tên của 7 thằng mất dạy phải bị công khai & cho thế giới biết có 1 tội ác ghê tởm đã xảy ra, nhưng lại nghiễm nhiên được che lấp bởi đám lãnh đạo trường học, chắc chắn cha mẹ 7 thằng này đã "lót" không ít, để Cornell bằng mọi giá dập vụ này.
Dù vậy, Cornell đã chính thức đóng cửa & đình chỉ mọi hoạt động hội Chi Phi này.
1 cựu biên kịch- Toby Morton- đã lập ra trang web TheCornell7: công khai tên & hình ảnh 7 thằng mất dạy & cả những thằng già lãnh đạo Cornell bao che đám này.
Hôm qua, dân Nam Hàn đã nháo nhào vì nhận ra: Winston Lee- là cháu nội cựu thủ tướng Nam Hàn- ông Lee Hong Gu.
Tháng 5/2026, Winston Lee xuất hiện trong tang lễ ông nội & bị truyền thông quay trúng. Và nay, bị dân chơi đào lại được đoạn video.
Ra là, "cơ" khá to nên mới có cái dzụ hãm hiếp con người ta xong thì viết essay.
2 ngày qua, nghe nói vì bị lộ tên+ hình ảnh, Winston Lee bắt đầu đổi tên: dùng lại tên tiếng Hàn là Lee Joon Hyung hay Jay Lee.
Diego Sarabia đầu tuần này, chính thức bị Wells Fargo tại Charlotte-North Carolina sa thải, vì vụ án hiện không chỉ bị cả nước Mỹ mà truyền thông quốc tế cũng theo dõi vô cùng sát sao vụ này.
Chi Phi là Hội nam sinh lâu đời nhất của Mỹ: Thành lập năm 1824 ở ĐH Princeton (New Jersey), đến 1868 thì lập chi nhánh Chi Phi New York tại ĐH Cornell.
Ban đầu, đây là các câu lạc bộ kín giúp sinh viên thảo luận về văn học, chính trị ngoài chương trình học chính quy.
Qua thời gian, các hội này trở thành nơi xây dựng mạng lưới cựu sinh viên (Alumni Network) vô cùng quyền lực: con cháu các gia tộc giàu có, quan chức chơi với nhau để kết nối kinh doanh sau khi ra trường.
Để làm thành viên, phải đóng mức phí trung bình $3,000-$5,000 cho 1 semester.
Thao yen Vu
No comments:
Post a Comment