Họp kín về SI tại Harvard do Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, chủ trì
Một nhóm quan chức kể cả cựu lẫn đương nhiệm của White House đã kín đáo họp chung tại Harvard với các chuyên gia AI, cùng với các nhà hoạch định chính sách, dường như nhằm tách vấn đề AI ra khỏi sự điều hành của chính phủ Mỹ.
Buổi họp mang tên "Đối thoại về Khả năng Tự cải thiện của AI và An ninh Quốc gia" đã diễn ra vào ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 tại Belfer Center về Khoa học và Các vấn đề Quốc tế thuộc Trường Kennedy tại Đại học Harvard.
Nhà báo Laura Loomer mới phát giác việc này hôm qua và công khai tài liệu rò rỉ (hình 1+2) với danh sách các nhân vật tham dự cuộc họp kín này.
Sở dĩ gọi là 'họp kín' vì nơi tổ chức Belfer Center không lên lịch công khai cho cuộc họp quan trọng này, vì nếu có thì chắc chắn truyền thông đã có mặt để dự khán và thông tin và nó diễn ra vào thời điểm đầy nghi vấn: chỉ một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Nhà báo Laura Loomer đã tung ra thông tin độc quyền này với các nghi vấn: "Theo danh sách người tham dự mà tôi có được độc quyền, các quan chức White House và Bộ Ngoại giao đã tham gia một phiên họp kín tại Harvard do Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, chủ trì. Sự kiện này còn có sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng với thái độ thù địch đối với ông Trump như Susan Rice, Phil Gordon và Avril Haines".
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan (hình 4) là người chủ trì sự kiện, cùng với Giám đốc Belfer Center, bà Meghan O’Sullivan, và J. Michael McQuade.
Bà Susan Rice, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Barack Hussein Obama và cựu Cố vấn Chính sách Đối nội dưới thời Joe Biden, được liệt kê đại diện cho Tập đoàn RAND. Phil Gordon, Cố vấn An ninh Quốc gia của Kamala Harris, đại diện cho Viện Brookings. Bà Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia của Biden, đại diện cho Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế.
Maher Bitar, một người ủng hộ thánh chiến Hồi giáo (jihadist) và là trợ lý cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Biden, xuất hiện với tư cách đại diện cho tổ chức National Security Action.
Bà Christy Abizaid, Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia của ông Biden, được liệt kê đại diện cho Google.
Tarun Chhabra, người từng phụ trách mảng công nghệ và an ninh quốc gia trong đội ngũ của Jake Sullivan dưới thời chính quyền Biden, đại diện cho Anthropic AI (hình 3), cùng với Tino Cuéllar và Andy Jones.
Jon Finer, cựu phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Sullivan, cũng có tên trong danh sách này.
Với danh sách các nhân vật chuyên đặc trách an ninh và tình báo như vậy, chắc chắn họ không đến họp chơi. Phải chăng họ đang có kế hoạch khác cho lĩnh vực AI của nước Mỹ và toàn cầu?
Cái tên cuộc họp "Đối thoại về AI Tự Cải thiện và An ninh Quốc gia" có lẽ đã nói lên phần nào "kế hoạch" này.
Có thể họ đang chuẩn bị cho kịch bản mà Laura Loomer cáo buộc: một khuôn khổ quản lý AI sẽ có lợi cho các công ty lớn (Anthropic, OpenAI, Google) và tạo rào cản cho các công ty nhỏ, thông qua lý do "an ninh quốc gia".
Và nếu các nhân vật trên đồng thuận với nhau thì đó chính là một "thế lực ngầm", với cả những quan chức đương nhiệm. Đó là Stephen Andrews (Phó văn phòng White House phụ trách Chính sách); Jon Askonas (Ban Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao); Landon Heid (Hội đồng An ninh Quốc gia); Wells King và Christopher Lord (Văn phòng Phó Tổng thống Vance); cùng Ryan Kaldahl (Văn phòng Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune).
Tất nhiên Google, Google DeepMind, OpenAI, Meta và Anthropic là những công ty có đại diện tham dự sự kiện này.
Laura Loomer điểm lại: "Sullivan từng giám sát việc sử dụng máy chữ ký Autopen của Biden, đồng thời tận dụng cương vị tại Harvard và một chương trình podcast cùng Finer để chỉ trích cách chính quyền đương nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Iran và cuộc cạnh tranh công nghệ.
Susan Rice đã phản đối Tổng thống Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông và từng tham gia vào các hoạt động theo dõi nhắm vào ông.
Phil Gordon từng cố vấn cho Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 đối đầu với ông Trump;
Haines đứng đầu cộng đồng tình báo dưới thời Biden, cơ quan từng bị cáo buộc biến bộ máy chính phủ thành công cụ tấn công chính trị và để rò rỉ thông tin vì mục đích chính trị;
còn National Security Action, tổ chức mà Bitar có liên kết, được thành lập bởi các cựu quan chức Đảng Dân chủ nhằm thách thức chính sách an ninh quốc gia của Đảng Cộng hòa.
Cách đây vài tháng, tôi (Loomer) đã vạch trần Bitar, khiến ông ta bị tước quyền tiếp xúc thông tin mật do có mối liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan và từng tham gia vào vụ dàn dựng cáo buộc thông đồng với Nga.
Nhân vật Tarun Chhabra đã chuyển từ đội ngũ của Sullivan sang làm việc tại Anthropic, một trong những công ty hiện đang phải làm việc với các quan chức của chính quyền Trump, những người chịu trách nhiệm giám sát các lợi ích của công ty này về mặt quy định và kiểm soát xuất cảng.
Dựa trên tất cả những gì Jake Sullivan (hiện là Giáo sư Kissinger tại Harvard Kennedy School) nhiều lần nói công khai tại Harvard thì họ đang lập kế hoạch trái chiều với chính sách AI hiện hữu. Không phải là kế hoạch phát triển AI nhanh hơn, mà là kế hoạch ai được phép phát triển AI tự cải thiện, và ai sẽ kiểm soát nó.
Hội nghị kín này chính là nơi họ thống nhất câu trả lời đó trước khi đưa ra công chúng, trong bối cảnh ông Trump vừa lập ra Lực lượng Siêu trí tuệ - Super Intelligence Force (SIF) với Jay Clayton (đương kim Giám đốc Tình báo Quốc gia) vừa được ông Trump chỉ định làm người lãnh đạo
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment