Saturday, October 10, 2026

Phiếm

Rảnh, nói về các giải thưởng nghe chơi. Đây là các giải thưởng quốc tế chứ không nói tới Việt Nam.

Đầu tiên nói về giải Nobel. Không ai nói giải này không giá trị vì ít ra người được giải cũng nhận được cả triệu đô la.

Nhưng nói giải Nobel này trao cho những người thật sự tài thì không đúng lắm. Bởi vì giải thưởng này dính líu đến chính trị, kinh tế, quân sự...

Trong thời chiến tranh Việt Nam giải Nobel đã được trao cho Lê đức Thọ và Kissinger. Hai người này đã góp gì cho nền hoà bình thế giới, ngoài việc toa rập với Tàu để chấm dứt chiến tranh. Nhưng họ có đem đến hoà bình không? Hoàn toàn không. Sau khi chiến tranh VN chấm dứt. Hàng trăm ngàn người bỏ thây trong trại cải tao. Hàng triệu gia đình chia lìa ly tán. Vài triệu người chết trên đường vượt biên. Vài triệu người xa xứ sống ở nước ngoài. Cuộc đi tìm hoà bình của người Việt Nam đến hôm nay từ ngày ông Lê đức Thọ nhận giải hoà bình đã 50 năm vẫn còn tiếp diễn. Một số đông dân Mỹ vẫn gọi Kissinger là tên tội phạm chiến tranh và đại đa số dân nước Việt Nam cộng hoà vẫn nghĩ như vậy. 

Chỉ 1 lần lầm lẫn? Không. Thời ông Obama đã làm gì để nhận giải Nobel khi ông vừa chỉ đắc cử vài tháng. Ngay ông Obama cũng không biết ông đã làm gì khi được trao giải Nobel hoà bình.

Sang thời ông Trump. Suốt 4 năm Bắc hàn không một tiếng, động đến thế giới. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên bước qua biên giới Bắc Hàn sau hơn nửa thế kỷ. Ông Trump cũng là người hàn gắn tình cảm, ký kết hiệp ước Hoà Bình giữa khối Á rập và Do Thái sau 70 năm đánh nhau. Tại sao ông Trump không được giải thưởng hoà bình.

Quay qua giải hoa hậu thế giới. Các bạn nghĩ người đoạt giải hoa hậu là người đẹp nhất ư. Thưa, không. Các giải thưởng hoa hậu đều được tài trợ bởi tiền từ các hãng làm thời trang mỹ phẫm. Trước khi bắt đầu cuộc thi họ đã báo cho ban tổ chức biết những khu vực cần người trúng giải. Lý do rất dễ hiểu là họ cần bán mỹ phẩm, thời trang trong những khu vực đó. Không làm theo thì đừng hy vọng lần tới họ bỏ tiền vào. Ông Trump đã bán công ty thi hoa hậu trước khi vào ghế tổng thống vì sợ công ty này phá sản khi không có tiền tài trợ. 

Trước đây Việt Nam cũng đã tổ chức giải hoa hậu thế giới ở Nha Trang. Vài chục triệu đô la đã bỏ ra để chi tiêu trong việc ăn, ị của các hoa hậu tương lai và ban tổ chức. Để đáp lại thịnh tình của chủ nhà. Ban tổ chức cho chị em ta vào phần chung kết trong hạn gần gần cuối. Cứ nhìn lại xem người vào giải này có bằng những người trong các cuộc thi khác trong nước thì biết ngay.

Nói qua các giải thưởng khác như làm toán, làm thơ, văn chương .... v..vv thì nghe báo chí Việt Nam nói đoạt giải thưởng quốc tế rất nhiều nhưng khi hỏi đến tên thì chẳng ai nghe hay biết. Nghe chức giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam thì người ta cười. Các bạn không tin tôi có thể nghe ông giáo sư tiến sỹ hoang chi bảo nói chuyện. Nếu chấm điểm thực tế ông này chưa vượt được qua tiểu học.

Chức giáo sư tiến sĩ ở nước ngoài cũng làm cho người ta phần nào kính trọng. Nhất là giáo sư ở đại học Mỹ.

Nhưng cũng nên biết, Mỹ có ít nhất 2000 đại học, chưa kể một số đại học dzỡm mà nhiều quan chức Việt Nam đã có bằng. Những bằng tiến si này có giá bán từ $100 đến $1000 tuỳ loại. Nghe nói các quan chức Việt nam đã bỏ đến $3-40 ngàn cho một bằng tiến si với lý do, đi thi tiến si ở Mỹ phải mướn thông dịch viên đi theo.

Nói về giáo sư đại học cũng tùy người, tuỳ loại. Riêng các giáo sư, tiến si thắng giải tạp nhạp trong các đại học Mỹ thì cũng đầy như lá mùa thu.

Le Hoang

No comments:

Blog Archive