Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ra tuyên bố trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào hôm qua 9/10/2026
Rubio tuyên bố: "Hoặc là ICC chấm dứt các đe dọa của mình, hoặc chúng ta sẽ chấm dứt sự tồn tại của ICC" và:"như một phần nỗ lực 'tháo dỡ; ICC 'từng viên gạch một'"; "Tổng thống Trump sẽ không bao giờ cho phép Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố người Mỹ. Đó là lý do tại sao, hôm nay, Hoa Kỳ đang trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế. Chúng ta sẽ cấm các giao dịch với tòa án bất hảo này, cắt đứt nguồn lực của họ và làm tê liệt khả năng hoạt động của họ."
Thật ra, lệnh trừng phạt ICC này không phải mới bắt đầu hôm qua, mà là một chính sách đã có từ lâu, và Hoa Kỳ đã khởi sự lại từ đầu năm 2025:
-Mỹ trừng phạt lần đầu ICC khi ICC điều tra lính Mỹ bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan. Ngoại trưởng lúc đó là (Mike Pompeo) đã trừng phạt 2 công tố viên, rồi chính quyền Biden lại ra lệnh gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó.
-Tháng 2/2025, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp 14203, trừng phạt lại ICC sau khi ICC ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant vào tháng 11/2024. Ông Trump gọi lệnh bắt là ""vô căn cứ".
-Từ 2/2025 đến 8/2025: Mỹ đã trừng phạt 13 quan chức ICC, gồm 9 thẩm phán và các công tố viên, trong đó có Công tố viên trưởng Karim Khan. Tháng 8/2025, Ngoại trưởng Rubio gọi ICC là "mối đe dọa an ninh quốc gia" và đưa thêm thẩm phán vào danh sách trừng phạt.
Lệnh hôm qua là lần đầu tiên Mỹ trừng phạt chính định chế ICC như một tổ chức, chứ không chỉ là các cá nhân nữa.
Theo lệnh này, "cấm mọi giao dịch với tòa án" nghĩa là cắt nguồn lực, khiến những ngân hàng, bảo hiểm, công ty phần mềm không dám làm việc với ICC nữa.
Bộ Tài chính Mỹ lập tức đưa toàn bộ ICC vào danh sách thực thể bị trừng phạt (OFAC), lần đầu tiên áp trừng phạt lên chính thể chế, trước đó chỉ nhắm cá nhân (17 người đã bị trừng phạt).
Cấm mọi giao dịch tài chính với ICC, cắt ICC khỏi các công ty và dịch vụ tài chính Mỹ; tài sản và quyền lợi tài sản của ICC trong phạm vi Mỹ bị phong tỏa.
Sắc lệnh hành pháp 14203 của TTTrump cho phép trừng phạt tòa và các cá nhân liên quan điều tra mà Washington phản đối.
Bộ Tài chính đồng thời cấp giấy phép chung: 180 ngày để doanh nghiệp Mỹ rút dần hoạt động với ICC (hạn 9/4/2027), cộng giấy phép riêng cho dịch vụ IT/điện toán clouds, quỹ hưu và việc liên quan người bị giam
FB Uyen Vu


No comments:
Post a Comment