ÚC TUYÊN BỐ SẼ TRỤC XUẤT 65.000 NGƯỜI CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP, LẬP ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUY QUÉT KIỂU MỸ
Lãnh đạo phe Đối lập Úc, ông Angus Taylor, vừa chính thức công bố kế hoạch di trú "sắt đá" nếu đắc cử. Trọng tâm của chiến dịch này là xóa sổ tình trạng ở lại lậu, ưu tiên bảo vệ giá trị Úc và giải tỏa áp lực cho thị trường nhà ở đang quá tải.
Đây là thông tin cực kỳ quan trọng, có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng chục ngàn người đang cư trú không hợp lệ tại quốc gia này.
NHỮNG BIỆN PHÁP "MẠNH TAY" CHƯA TỪNG CÓ:
- Mục tiêu 65.000 người: Đây là nhóm đối tượng đã bị hủy visa (chủ yếu là visa du học và visa bảo vệ) nhưng vẫn cố tình ở lại sau khi đã dùng hết mọi quyền khiếu nại. Ông Taylor tuyên bố: "Đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát từ tay các tổ chức hoạt động và giới quan chức."
- Lập đội đặc nhiệm truy quét: Khi được hỏi về việc có lập lực lượng vũ trang dùng xe tải đi lùng sục và trục xuất người như đội ICE tại Mỹ hay không, ông Taylor khẳng định sẽ dùng mọi nguồn lực cần thiết để buộc những người này phải rời khỏi Úc.
- Cắt mọi trợ giúp pháp lý: Phe Đối lập sẽ chặn đứng việc người không có quốc tịch sử dụng tiền thuế của dân (Legal Aid) để kiện cáo nhằm kéo dài thời gian ở lại sau khi bị hủy visa.
SIẾT CHẶT ĐẦU VÀO: AI SẼ BỊ "ĐÓNG CỬA"?
Không chỉ trục xuất người ở lậu, chính sách mới còn muốn "khóa chặt" các kẽ hở ngay từ đầu:
- Lập danh sách "Quốc gia An toàn": Úc sẽ mặc định từ chối mọi đơn xin tị nạn từ các quốc gia trong danh sách này vì cho rằng họ không thực sự bị đàn áp.
- Khôi phục Visa Tạm thời (TPV): Loại bỏ hy vọng định cư vĩnh viễn đối với những người đến Úc bất hợp pháp hoặc nộp hồ sơ tị nạn giả tạo.
- Kiểm tra "Giá trị Úc": Người di cư bắt buộc phải ký cam kết tuân thủ các giá trị của Úc (như bình đẳng giới). Nhóm tị nạn từ các khu vực xung đột (như Gaza) sẽ bị kiểm tra an ninh gắt gao hơn gấp nhiều lần.
Ông Angus Taylor nhấn mạnh rằng việc trục xuất 65.000 người và giảm số lượng người nhập cư là cách nhanh nhất để hạ nhiệt giá nhà và giá thuê nhà vốn đang tăng phi mã tại Úc, giúp các gia đình trẻ bản địa có cơ hội mua nhà cao hơn.
No comments:
Post a Comment