Hôm nay, chính quyền Trump vừa công bố gói trừng phạt mới nhắm thẳng vào Trung Quốc vì mua dầu Iran.
Nhà máy lọc dầu Hengli Petrochemical ở Đại Liên là đích nhắm lớn nhất, đây là nhà máy lọc dầu độc lập "teapot" lớn nhất Trung Quốc, có công suất 400.000 thùng/ngày. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Hengli đã nhận các lô dầu thô Iran từ 2023, mang về "hàng trăm triệu đô" cho quân đội Iran. Hengli còn nhận dầu từ Sepehr Energy, công ty bình phong của Lực lượng Vũ trang Iran.
Tiếp đến là khoảng 40 công ty vận tải và tàu chở dầu, với 19 tàu bị nêu tên, treo cờ Panama, Hong Kong, Barbados, đã chở dầu thô, LPG Iran sang UAE, Bangladesh, Trung Quốc. Một số lô mới giao tháng 2/2026. Gần 20 công ty vận tải bị liệt vào danh sách vì "hoạt động trong lĩnh vực dầu khí Iran". Tổng cộng OFAC nhắm vào khoảng 40 thực thể và tàu thuộc "đội tàu bóng tối" của Iran.
Các biện pháp trừng phạt gồm có:
-Cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ: Phong tỏa tài sản tại Mỹ, cấm công dân/tổ chức Mỹ giao dịch.
-Trừng phạt thứ cấp: Bất kỳ công ty/nước nào làm ăn với các thực thể này cũng có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.
-Mục tiêu: "Bóp nghẹt tài chính" Iran, cắt nguồn thu dầu mỏ, xương sống kinh tế để tài trợ quân đội, hạt nhân và các nhóm ủy nhiệm.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố: "Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục siết mạng lưới tàu, trung gian và người mua mà Iran dựa vào để đưa dầu ra thị trường toàn cầu".
Trước Hengli, Mỹ đã phạt 3 teapot khác: Hebei Xinhai, Shandong Luqing, Shandong Shengxing. (*“teapot refinery”= "ấm trà" là biệt danh chỉ các nhà máy lọc dầu độc lập, quy mô nhỏ đến vừa ở Trung Quốc).
Lệnh trừng phạt này đưa ra chỉ vài tuần trước khi TT Trump và Tập Cận Bình dự kiến gặp ở Trung Quốc, và 1 ngày trước khi Mỹ-Iran nối lại đàm phán hòa bình.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment