Dân biểu Sheila Cherfilus-McCormick vừa chính thức từ chức khỏi Quốc hội
Để tránh ê mặt khi bị Hạ viện trục xuất, ngôi sao sáng chói của đảng Dân chủ, nữ Dân biểu Sheila Cherfilus-McCormick vừa chính thức từ chức khỏi Quốc hội, động thái này diễn ra chỉ vài phút trước khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện bỏ phiếu đề xuất chế tài và tiến hành trục xuất.
Ủy ban Đạo đức kết luận thị có tội: Tháng 3/2026, ủy ban lưỡng đảng tuyên bố có “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” rằng thị vi phạm 25/27 điều khoản đạo đức, chủ yếu liên quan sai phạm tài chính.
Cuộc họp xử phạt vào hôm nay 21/4/2026: Ủy ban Đạo đức họp lúc 2 giờ chiều để quyết định hình thức chế tài. Có 6 mức, nặng nhất là trục xuất khỏi Hạ viện, hình phạt mới chỉ áp dụng 4 lần trong lịch sử.
Động thái trục xuất đã sẵn sàng: Dân biểu Greg Steube (Cộng hòa-FL) tuyên bố sẽ đưa nghị quyết trục xuất ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu trong tuần. Cần 2/3 phiếu, nhưng thành viên cả hai đảng đều nói sẽ ủng hộ trục xuất.
Thị Sheila vội vã tuyên bố từ chức lúc 1:30 chiều nay, thị cho biết: “Sau khi suy ngẫm và cầu nguyện, tôi kết luận rằng từ chức vào lúc này là vì lợi ích tốt nhất của cử tri và thể chế”...
Tuy thế, thị vẫn phủ nhận mọi sai phạm, nói quy trình của Ủy ban Đạo đức “không công bằng” và “vi phạm quyền tố tụng”, nên thị chọn từ chức để “tập trung đấu tranh cho cử tri”
Các cáo buộc hình sự và đạo đức với thị gồm:
-Cáo trạng liên bang 11/2025: Bồi thẩm đoàn Miami truy tố 15 tội danh, mức án tối đa 53 năm tù nếu bị kết tội. Cáo buộc chính: ăn cắp $5 triệu đô tiền cứu trợ COVID/FEMA do FEMA trả thừa cho công ty y tế gia đình Trinity Health Care, rồi chuyển $3.6 triệu đô vào quỹ tranh cử 2021.
-Tiêu xài xa hoa: Công tố nói thị dùng tiền đó mua nhẫn kim cương vàng 3 carat >$100,000 đô, trang sức Tiffany, Tesla, quần áo hiệu, khách sạn cao cấp, du thuyền.
-Vi phạm đạo đức: Từ 3/2021-10/2022, $5.7 triệu đô tiền chính phủ chảy vào công ty tư vấn do thị “sở hữu toàn bộ”, sau đó $3.6 triệu đô vào chiến dịch tranh cử qua khoản vay cá nhân trái luật hoặc đóng góp từ anh chị em liên quan công ty.
Ủy ban Đạo đức: Điều tra từ 2023, kết luận thị vi phạm “nhiều luật liên bang và quy tắc Hạ viện”. Thị phản bác, nói ủy ban “từ chối yêu cầu hợp lý của luật sư mới để có thời gian chuẩn bị” và tiến hành phiên điều trần khi vụ án hình sự còn chờ xử, khiến thị “không thể tự bào chữa”
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment