GIÁO SƯ LUẬT HARVARD ALAN DERSHOWITZ RỜI ĐẢNG DÂN CHỦ SAU 67 NĂM, TUYÊN BỐ ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA
WASHINGTON, Ngày 21 tháng 4 năm 2026 — Giáo sư luật danh tiếng tại Đại học Harvard và luật sư hiến pháp Alan Dershowitz đã chính thức rời khỏi đảng Dân Chủ sau 67 năm gắn bó, đồng thời ghi danh vào đảng Cộng Hòa, theo một bài bình luận đăng trên Wall Street Journal.
Trong bài viết, ông Dershowitz chỉ trích đảng Dân Chủ hiện nay ngày càng thể hiện lập trường thù nghịch đối với Israel và bị chi phối bởi các khuynh hướng cấp tiến, mà theo ông là một xu hướng nguy hiểm đối với Hoa Kỳ.
Trong năm qua, ông nhiều lần cảnh báo rằng đảng Dân Chủ đang rời xa các giá trị căn bản của Hoa Kỳ. Ông cũng tuyên bố sẽ vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vì lo ngại về khả năng đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.
Ông bày tỏ mong muốn đảng Cộng Hòa tiếp tục giữ quyền kiểm soát cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, đồng thời phản đối khả năng các lãnh đạo Dân Chủ nắm giữ các vị trí quyền lực then chốt trong Quốc hội.
Theo lời ông, đảng Dân Chủ không chỉ mất đi sự ủng hộ của ông mà còn khiến ông trở thành người đối lập, do những thay đổi mà ông cho là xa rời các giá trị Hoa Kỳ, giá trị của Israel và các chuẩn mực căn bản của xã hội.
Dù vậy, ông Dershowitz cho biết ông vẫn không đồng thuận với đảng Cộng Hòa về nhiều vấn đề như phá thai, phân tách tôn giáo và nhà nước, di trú, y tế và thuế khóa. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải “chấp nhận lựa chọn” để đối phó với xu hướng hiện tại của đảng Dân Chủ.
Ông nhấn mạnh rằng lập trường thù nghịch đối với Israel trong nội bộ đảng Dân Chủ phản ánh một sự chuyển hướng sâu rộng hơn, rời xa trung tâm chính trị và tiến về phía cực đoan, gây tổn hại cho Hoa Kỳ và thế giới tự do.
Ông tuyên bố sẽ tích cực vận động, đóng góp tài chánh và diễn thuyết để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đồng thời kêu gọi các cử tri ủng hộ Israel xem xét thay đổi lập trường chính trị hoặc bỏ phiếu chống lại đảng Dân Chủ.
Ông cũng cho biết việc ghi danh vào đảng Cộng Hòa thay vì giữ vị thế độc lập là nhằm tạo ảnh hưởng từ bên trong, với hy vọng điều chỉnh một số chính sách của đảng này về hướng trung dung hơn.
Theo ông, mục tiêu chính của quyết định này là gửi đi thông điệp rằng nhiều cử tri Dân Chủ truyền thống không thể chấp nhận sự chuyển biến hiện tại của đảng, mà ông so sánh với các đảng cánh tả tại châu Âu.
Nguồn: Wall Street Journal
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment