Gian dối dễ gì giấu giếm... và bị cảnh sát trưởng kiện $1 triệu đô
Đầu tháng 3/2026, Naqvi, công dân Mỹ sinh tại Evanston, tuyên bố cô ta bị Cơ quan ICE bắt giữ tại sân bay O’Hare, Chicago ngày 5/3 sau chuyến công tác nước ngoài. Theo lời kể, cô bị giữ 30 giờ tại sân bay, sau đó chuyển đến cơ sở ICE ở Broadview, Illinois, rồi đưa sang Nhà tù Quận Dodge, Wisconsin cùng 5 người khác, trong đó có 2 công dân Mỹ. Cô nói mình được thả vào ban đêm 6/3 và phải đi nhờ xe đến khách sạn.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền toàn quốc sau khi Ủy viên Kevin Morrison, bạn của gia đình Naqvi, chia sẻ ảnh chụp màn hình vị trí và tổ chức họp báo ngày 8/3, cáo buộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Dodge County "che đậy" và "giam giữ công dân Mỹ trái phép".
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 10/4, Cảnh sát trưởng Schmidt công bố hồ sơ điều tra kéo dài một tháng, khẳng định: "None of that is true" không có chuyện nào là thật.
Bằng chứng của Schmidt và Hồ sơ CBP cho thấy cô nàng Naqvi vào [phòng kiểm tra phụ tại Phi trường O’Hare lúc 10:46 sáng 5/3, được thả lúc 11:42 sáng, tổng cộng 56 phút, không phải 30 giờ.
Hóa đơn khách sạn lúc 13:17 ngày 5/3, chứng thực Naqvi check-in tại Hampton Inn & Suites Rosemont, Illinois. Hóa đơn ghi nhận nhiều giao dịch đến 8/3. Trong thời gian tự nhận cô đang "bị giam", Naqvi nhắn tin đặt đồ ăn, hỏi mượn thẻ để "trả tiền spa" qua WhatsApp.
Camera an ninh cho thấy: Ngày 7/3, xe của bạn trai cũ chở Naqvi đến cây xăng ở Slinger, rồi Holiday Inn Beaver Dam, Wisconsin. Xe không hề vào thành phố Juneau nơi có Nhà tù Dodge.
Còn tại sổ sách nhà tù không hề có nữ phạm nhân hay người bị liên bang giam giữ nào được nhận hoặc thả trong khung thời gian 6-7/3.
Ngày 10/4/2026, Cảnh sát trưởng Quận Dodge Dale Schmidt đã nộp đơn kiện phỉ báng tại tòa án liên bang Wisconsin, yêu cầu bồi thường $1 triệu đô từ Summer Sundas “Sunny” Naqvi, 28 tuổi, cư dân Skokie, Illinois, và Kevin Morrison, Ủy viên Quận Cook, Illinois.
Đơn kiện nêu tên Naqvi, Morrison và 10 "John Does" chưa xác định. Schmidt cho rằng các bị đơn phát tán thông tin sai lệch gây tổn hại uy tín cá nhân ông, Sở Cảnh sát và cơ hội tái tranh cử.
Cảnh sát trưởng Schmidt so sánh vụ này với vụ Jussie Smollett, ông nhấn mạnh: "Những cáo buộc kiểu này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh tiếng, nguồn lực và lòng tin của công chúng."
Schmidt tiết lộ hồ sơ cho thấy Naqvi từng nhận tội báo cảnh sát sai sự thật năm 2019 tại Skokie, liên quan cáo buộc bị tấn công tình dục. Vụ án kết thúc bằng 2 năm quản chế và được xóa án. Sở cảnh sát Skokie năm 2019-2020 cũng ghi nhận các khiếu nại "tranh chấp hoặc không có căn cứ" khác từ Naqvi.
Chúc ông Cảnh sát trưởng Schmidt thắng kiện và đó là bài học cho kẻ gian dối.
* Vụ Jussie Smollett gian dối thuê người làm bằng chứng giả cũng từng tốn rất nhiều giấy mực.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment