Thursday, April 2, 2026

QUẬN CAM LẠI DẬY SÓNG - CHỨC DÂN BIỂU LIÊN BANG

Hôm ở Quận Cam, ngoài việc đi thăm thú xóm nhà lá triệu đô, biết được cách sống hơi gian nhưng giàu đẹp của đồng bào ở đây (mọi người xem clip cũ về cách "Kinh Tộc Tam Đảo - Lách Luật Xây Nhà" mà chính quyền không làm gì được để biết thêm các mưu mô của họ).

Rồi sau đó, mình có vinh dự được đương kim thị trưởng đại nhân Charlie Nguyễn Mạnh Chí của thành phố Westminster, dẫn đi tham quan ngoại viên nội đình của tòa thị chính. Mình thề là không có kể gì cho ngài thị trưởng biết những gì mình thấy trước đó một giờ.

Westminster là thành phố "Thập Vạn Thị Dân (十萬市民)", tức là trên 100,000 ngàn người, là căn cứ địa quan trọng của văn hóa Little Saigon. Chức thị trưởng ở Westminster là được bầu trực tiếp - có nghĩa là ngoài uy tín trong cử tri người Viêt, thị trưởng Charlie Nguyễn còn phải được số phiếu đáng kể của Mỹ Trắng, Mỹ Đen, Mỹ Mễ và các sắc tộc công dân trong vùng.

Thị trưởng Charlie Nguyễn cũng thuộc về hệ ý thức "Mỹ Đế Quốc - Cao Cao Tại Thượng" ủng hộ tổng thống Trump hết mình cho nên ông đã trở thành đối tượng ghen tức của tập đoàn "Cánh Tả Quận Cam".

Đây cũng là điều thú vị vì thành phố do toàn bộ truyền thông cánh tả Việt Ngữ thao túng và định hướng suy nghĩ nhưng không có sức ảnh hưởng đáng kể. Thị trưởng của chúng là người bên phe MAGA 100%.

Thị trưởng Nguyễn hiện đang tham gia vòng sơ bộ Cộng Hòa để lọt vào vòng trong của cuộc tranh đoạt giang sơn, tức là chức Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ với vị dân biểu đảng Dân Chủ Derek Tran đương nhiêm. Ông Trần này có vẻ "sến và làm màu chảy nước miếng", thắng nhờ ăn may, thắng nhờ đếm phiếu nhiều lần vì nội quy bầu cử đặc thù ở California.

Hy vọng, dưới thời Trump trong năm 2026 họ Trần sẽ xong phim ở quốc hội Hoa Kỳ.

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT PHẢI TRANH VỚI NGƯỜI VIỆT

Do văn hóa chính trị Hoa Kỳ, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa, người ta phải tìm ra một người để đấu với Dân Chủ.

Do tình huống đặc thù của chính trị Quận Cam, các chi bộ Cộng Hòa bản địa ở đây cũng rất chán nền "chính trị sến chảy nước kiểu Little Saigon". Họ mong muốn tìm một người Mỹ mang tính phổ thông đại diện ở quốc hội liên bang vì biết Derek Tran sẽ thua chắc.

Họ đưa ra một người Mỹ "Da Trắng phổ thông" trong lúc đó phía gốc Việt có tới bốn vị. Trong nhóm đó có một thổ hào trên 80 tuổi ra tranh để chia phiếu lấy tiếng cho vui lúc chán cảnh điền viên. Một cảnh sát ra thể hiện bản lĩnh gì đó. Và đặc biệt, một bà hội đồng cũng thuộc thành phố Westminster - cũng mặc áo dài ra xông hơi nồi chõ. Lúc vận động, làm sao mà cái micro bị chập mạch điện làm tắt tiếng, thế là ban vận động la làng lên rằng bà hội đồng Phan đã bị thị trưởng Nguyễn bịt miệng. Các con nhang của Phan thị hô hoét lên, vô cùng hài hước.

Tuy nhiên, chuyện tới nước này người ta cũng chỉ xem đây là kỹ thuật thao túng tâm lý đám đông. Thị trưởng Charlie Nguyễn vẫn đang dẫn đầu.

Cách hay nhất là các ứng viên sơ bộ rút lui để Charlie Nguyễn thắng vòng sơ bộ. Như vậy mới là anh thư quân tử. Người ta là đương kim thị trưởng, tranh sao lại.

Nếu tiếp tục cuộc đua kiểu "Việt Nam tự chia phiếu" thì ứng cử viên vô danh Da Trắng Phổ Thông sẽ trở thành Ngư Ông bắt cá, thế chỗ Derek Tran.

Mặc dù chuyện ở Quận Cam nhưng trở thành vấn đề quan tâm của đồng bào MAGA thân thiện ở các tiểu bang. Vào quốc hội Liên Bang Hoa Kỳ là rất khó. Đây là diễn đàn chính trị quan trọng bậc nhất thế giới. Cộng đồng Somali kiều rách rưới nhờ có một dân biểu Ilhan Omar mà quậy tanh bành nước Mỹ khiến tổng thống Trump và cả nước Mỹ vô cùng nhức óc. Tiếc thay Derek Trần lại đồng đảng với con ranh này. Không tin được.

Mình từng kêu gọi ủng hộ thứ trưởng Hùng Cao rất nhiệt tình. Tuy không thắng trận đó nhưng thắng trận khác còn lớn hơn. Thứ trưởng bộ Hải Quân trở thành MAGA Việt tham dự và quốc gia đại sự. Vô cùng tự hào.

Chỉ cần thị trưởng Charlie Nguyễn thắng vòng sơ bộ là sẽ được tổng thống Trump ra tuyên ngôn ủng hộ liền. Thị trưởng Charlie Nguyễn đang có vốn liếng chính trị, mời các anh chị em MAGA dồn vào tụ này thì MAGA Việt sẽ có chân trong cơ quan lập pháp của Đế Quốc. Lại càng tự hào hơn.

Nhân thể, mình sẽ giới thiệu thêm các clip để thấy Quận Cam Westminster có một thị trưởng nhân ái và thân thiện biết bao.

Trước đây mình dùng cụm "Tổng Thống Thiên Sứ" để tán thán thành tựu của tổng thống Donald Trump khiến bọn cánh tả tức điên mà bị chập mạch quá trời trời.

Để ủng hộ team MAGA, mình dùng kính ngữ dựa theo một cuốn tiểu thuyết có tự đề "Thị Trưởng Đại Nhân 市長大人" để tán thán thành tựu công đức, đồng thời trấn yểm một số tiểu nhân bần tiện đang nói xấu hoặc ngáng con đường đang rộng mở cho người Việt cùng phe.

FB Duc D Tran


No comments:

Blog Archive