Một nhà hoạt động cánh tả chuẩn bị tung nhiều bằng chứng cáo buộc Dân biểu Dân chủ, ứng viên Thống đốc California Eric Swalwell nhiều lần quấy rối tình dục
Eric Swalwell, ngoài việc đang đối mặt với các hồ sơ FBI sắp bị khui lại, về mối quan hệ của y với nữ gián điệp Feng Feng của Trung cộng, nay lại sắp hứng nhiều rắc rối pháp lý về hành vi tình dục, do chính một đồng đảng của y Cheyenne Hunt tung ra.
Cheyenne Hunt, một luật sư, từng là ứng cử viên Quốc hội và hiện là Giám đốc Điều hành của tổ chức Gen-Z for Change, tiết lộ rằng bà đang làm việc với một số lượng phụ nữ chưa được công bố, những người sắp cáo buộc Swalwell qua nhiều bài đăng trên X vào sáng nay thứ Hai 6/4/2026.
Swalwell hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua đông đúc để kế nhiệm Thống đốc Dân chủ California Gavin Newsom.
“Tôi tham gia vì nạn nhân đầu tiên tìm đến tôi là một người bạn thân, nhưng khi tôi thấy rằng còn có những người khác có trải nghiệm phù hợp với cùng một mô hình thao túng và lạm dụng quyền lực, tôi biết mình không thể im lặng,” Hunt viết trong chuỗi bài trên X.
Bà cho biết các cáo buộc liên quan đến “tin nhắn trực tiếp (DMs) và tin nhắn Snapchat”, từ “những bình luận khó chịu đến hành vi có thể mang tính hình sự”.
Nhà hoạt động Gen Z cũng khẳng định rằng Swalwell đã nhắm đến “nhân viên, thực tập sinh và người hâm mộ”, đồng thời “hành động như một người cố vấn chỉ để lợi dụng quyền lực đó”.
Văn phòng của Swalwell chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Daily Caller News Foundation.
“Những phụ nữ khác cần biết rằng họ không cô đơn và có người đứng sau ủng hộ họ nếu họ đứng ra. Sau khi tôi nói về trải nghiệm của người bạn mình, nhiều phụ nữ dũng cảm đã liên lạc và chia sẻ câu chuyện của họ với tôi,” Hunt bổ sung trong chuỗi bài trên X.
Luật sư này lưu ý rằng những phụ nữ chuẩn bị cáo buộc Swalwell, người đã kết hôn và có ba con, đã “được đại diện pháp lý miễn phí” và “đang trong quá trình chia sẻ thông tin với các nhà báo đồng thời bảo đảm an toàn về thể chất và pháp lý cho họ”.
“Quá trình này cần thời gian,” bà nhấn mạnh.
Hunt đã đăng một video lên Instagram ngày 31 tháng 3, cáo buộc rằng Swalwell “có lịch sử nổi tiếng là săn đuổi phụ nữ”, trong đó có cả một cô gái từng là nhân viên của Kamala Harris.
“Và dù có thể được coi là thuận lợi về mặt chính trị khi che đậy chuyện này, nhưng đó là điều sai trái và chúng ta đều biết rõ,” bà nói thêm trong video.
“Tôi từng làm việc trên Capitol Hill, tôi biết nhiều phụ nữ vẫn đang làm việc ở đó và tin nhắn tôi nhận được hôm qua không phải là trường hợp duy nhất.”
Trong video, Hunt trưng ra một tin nhắn của một phụ nữ gửi cho bà, tin nhắn viết: “Bạn biết Eric Swalwell đã ngủ với nhiều thực tập sinh của mình và bắt họ ký NDA (thỏa thuận không tiết lộ) để họ không lên tiếng chứ? Và khi tôi 19 tuổi, anh ta đã cố tán tỉnh tôi và nhắn tin tán tỉnh qua DM.”
“Tôi là một luật sư. Tôi hoàn toàn nhận thức được rủi ro khi tôi công khai lên tiếng, và nếu tôi nói dối về một nhân vật công quyền có quyền lực trên nền tảng có quy mô của tôi, tôi có thể dễ dàng bị kiện tội phỉ báng,” bà viết sau đó trong chuỗi bài.
Hunt cho biết mặc dù bà biết đội ngũ của Swalwell “đã biết về video của tôi và những người sáng tạo nội dung khác đang nói về” các cáo buộc, nhưng bà vẫn chưa “nhận được giấy tờ pháp lý” hoặc “thư cảnh cáo dừng lại hoặc chấm dứt”.
Eric Swalwell, kẻ đã ngồi tại Hạ viện từ năm 2013 và bị cáo buộc có mối quan hệ đáng ngờ với một gián điệp Trung Quốc, đã tuyên bố tranh cử Thống đốc California trên chương trình của comedian Jimmy Kimmel vào tháng 11 năm 2025.
Một cuộc thăm dò của Emerson College công bố ngày 11 tháng 3 cho thấy Swalwell dẫn đầu với 17% số phiếu.
“Sự thật là biện pháp bảo vệ tuyệt đối và họ biết điều đó,” Hunt tiếp tục viết trong chuỗi bài. “Việc đưa cuộc trò chuyện này ra công chúng khiến tôi trở thành mối đe dọa. Nhưng tôi không tin vào việc áp dụng tiêu chuẩn khác cho đảng Cộng hòa so với những gì chúng ta sẵn sàng tự áp dụng cho mình. Không còn kẻ săn mồi nào nắm quyền nữa, từ bất kỳ đảng nào, chấm hết.”
Hunt từng tranh cử vào Khu vực 45 của California năm 2024 với tư cách đảng Dân chủ. Bà đứng thứ tư với hơn 8% phiếu trong vòng sơ bộ mở cho tất cả các đảng để đại diện cho ghế thuộc Quận Orange.
Khi đó Hunt 26 tuổi và nếu thắng cử, bà sẽ trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được bầu vào Quốc hội.
Luật sư Dân chủ hiện đang điều hành “Gen-Z for Change”, một nhóm cánh tả tự mô tả là tận dụng “sức mạnh của mạng xã hội, vận động và lập trình để thúc đẩy những thay đổi tiến bộ cụ thể”.
“Chúng tôi thường xuyên kích hoạt liên minh gồm hàng trăm người ảnh hưởng mạng xã hội trên TikTok, Twitter, Instagram và YouTube, với tổng số người theo dõi vượt quá nửa tỷ,” trang web của nhóm nêu rõ.
“Chúng tôi giáo dục khán giả về các vấn đề từ khí hậu đến quyền sinh sản và trao quyền cho họ những cách thức họ có thể trực tiếp tham gia vào giải pháp.”
Hunt chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm từ DCNF.
Ứng cử viên Gen Z không phải là nhà hoạt động Dân chủ duy nhất tuyên bố có cáo buộc sắp tới chống lại Swalwell trên mạng xã hội hôm thứ Hai.
“Đây là thật. Hãy coi trọng nó. Eric Swallwell [sic] không thể là ứng cử viên của chúng ta,” chiến lược gia Dân chủ Bhavik Lathia viết trên X sáng thứ Hai, nói thêm rằng ông vừa “cúp máy với một người bạn đáng tin cậy.”
“Sẽ có rất nhiều thông tin sắp được công bố. Tôi không thể nói thêm lúc này, nhưng hãy theo dõi,” Bhavik Lathia bổ sung.
“Và đây không phải là một cuộc săn phù thủy mang tính đảng phái. Đây là những phụ nữ Dân chủ thực sự đang đứng ra. Rất nhiều chuyện này sẽ khiến mọi người sốc.”
Coi bộ một 'quả bom' chấn động dư luận sắp được tung ra để kết thúc Swalwell, không phải từ đảng Cộng hoà mà từ chính đảng của y.
... 
... 
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment